Các bài đăng trên mạng xã hội liên tục được chia sẻ, lượng người xem tăng vọt và lượng fan hâm mộ của Bạch Vi cũng không ngừng tăng lên. Sự hỗ trợ này đã khiến Bạch Vi cảm động và thêm phần quyết tâm, cô càng muốn chứng minh mình xứng đáng với tình yêu và sự tin tưởng mà mọi người dành cho mình. Hoắc Thời Vũ mặc dù lịch trình bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi nhưng anh vẫn âm thầm theo dõi sự phát triển của Bạch Vi. Anh cầm acc cole trong group Fan tiểu tiên nữ nhiệt tình đi share bài cũng như cày số liệu.[Hoắc Thời Vũ-wechat]: Chúc mừng MV đầu tiên ra mắt thành công!
[Bạch Vi]: Tất cả là nhờ sự giúp đỡ của mọi người ạ! hihi
Hoắc Thời Vũ nhìn dòng tin nhắn cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cô đang vui vẻ đến mức nào. Anh nằm trên ghế bỗng nhớ đên chuyện gì đó.
[Hoắc Thời Vũ-wechat]: Dạo này em có thời gian không?
[Bạch Vi]: Sao vậy ạ?
[Hoắc Thời Vũ-wechat]: Anh có việc muốn nhờ em.
Bạch Vi nhìn màn hình điện thoại, trái tim bỗng đập nhanh một nhịp khi đọc thấy tin nhắn từ Hoắc Thời Vũ. Cô cảm thấy vui vì anh chủ động nhờ cô giúp đỡ. Dù không biết anh muốn nhờ gì nhưng chỉ cần là anh, cô luôn sẵn sàng, cực kì sẵn sàng!
[Hoắc Thời Vũ-wechat]: Sắp tới là tiệc mừng thọ 80 của ông nội anh. Anh thật sự không biết mua gì, cũng không giỏi trong việc lựa chọn đồ đạt nên muốn nhờ em giúp anh chọn.
Cô đọc tin nhắn đầu óc có chút bàng hoàng, mua đồ cho ông nội ư? Sao có cảm giác mình cùng bạn trai mua đồ đến ra mắt gia đình vậy trời?
[Bạch Vi]: Cái này… anh muốn em chọn quà cho ông nội ạ? Anh tin tưởng em thế!”
[Hoắc Thời Vũ-wechat]: Anh tin dù sao chắc chắn cũng tốt hơn đồ anh chọn
[Bạch Vi]: Vậy thì em sẽ giúp!
[Hoắc Thời Vũ-wechat]: Cảm ơn em!
Mấy hôm sau Bạch Vi có thời gian rảnh, cô và Hoắc Thời Vũ quyết định cùng nhau đi vào trung tâm thương mại. Để tránh sự chú ý từ mọi người, cả hai đều trùm kín mít, đeo khẩu trang và đội mũ, cố gắng giữ kín thân phận. Được đi mua sắm cùng Hoắc Thời Vũ, trái tim cô không khỏi loạn nhịp cảm giác phấn khích xen lẫn hồi hộp.
Bạch Vi: “……….” trái tim ơi bình tĩnh đừng đập như trống thế nữa mà!!!!
Cả hai bước vào trung tâm, Hoắc Thời Vũ luôn đi cạnh Bạch Vi nhìn cô với ánh mắt đầy chăm chú và ấm áp. Ánh mắt cô bỗng dừng lại trước một quầy hàng.
Cô ngước lên nhìn anh: “Anh xem bộ ấm trà này đi. Chất liệu tử sa, thủ công hoàn toàn. Em từng đọc ở đâu đó rằng uống trà bằng ấm tử sa rất tốt cho sức khỏe, lại mang nét thanh nhã, đúng phong cách của người lớn tuổi”
Hoắc Thời Vũ cúi xuống xem kỹ, đầu ngón tay chạm nhẹ vào hoa văn rồng khắc nổi trên thân ấm: “Em có mắt nhìn thật””
Hoắc Thời Vũ và Bạch Vi tranh thủ lẻn ra xe đi đến một nhà hàng đã đặt trước. Trên đường đi cô lén nhìn trộm Hoắc Thời Vũ đang tập trung lái xe, vẻ mặt trầm tĩnh nhưng khó che giấu được sự dịu dàng cùng….sự đẹp trai ngút trời. Chiếc xe dừng trước một nhà hàng phong cách cổ điển, sân vườn thoáng đãng, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ bên trong. Bạch Vi khẽ hít sâu, chỉnh lại khẩu trang và tóc tai rồi theo anh bước vào trong.
Bỗng một anh chàng đẹp trai bước đến giọng điệu ngã ngớn: “Thời Vũ, sao hôm nay có thời gian rảnh đến đây thế?”
Anh chàng vừa dứt lời ánh mắt liền dừng lại ở Bạch Vi đang đứng nép một bên, gương mặt xinh xắn dù che kín nửa mặt vẫn toát lên vẻ dịu dàng, đôi mắt long lanh. Như thể bị sét đánh, anh ta lập tức mở to mắt buột miệng kêu lên:
“Ô hô hô hô! Không thể nào! Không lẽ cô ấy là… là bạn gái của cậu hả?!
Giọng anh ta to đến mức khiến Bạch Vi giật mình cứng ngắt, còn Hoắc Thời Vũ thì chau mày liếc nhẹ, giọng trầm thấp:
“Đừng ồn” nói rồi anh kéo tay cô vào phòng ăn, chậm rãi kéo cửa lại.
Anh chàng đẹp trai đó tên là Dư Nghị, em trai sinh đôi của Dư Triết, tính cách thì khỏi phải nói. Là sinh đôi nên cả hai đều nói nhiều y chang nhau. “Anh đẹp trai” sau khi thấy cảnh tượng đặc sắc đó liền không nhịn được miệng nhắn vào trong group bạn bè chung.
Dư Nghị: “Haha lúc nãy rõ ràng cậu ta nói đừng ồn chứ không phải phủ nhận ! cây vạn tuế 100 năm đã nở hoa”