Bảy giờ sáng, Hứa Hồng Chu lái xe thương vụ đến chung cư Vĩnh Kỳ đón Hoa Lập Ngôn đi ăn sáng, sau đó chở cậu thẳng đến bệnh viện Kiến Châu. Anh lấy một đĩa hoa quả gọt sẵn từ chỗ điều dưỡng, nói một câu cứ tự nhiên với cậu liền vùi đầu xử lý văn kiện còn tồn đọng.
Mũi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tai nghe đồng hồ tự động báo chín giờ, bên cạnh là trợ lý Hứa đang loay hoay với đống hồ sơ công ty, Hoa Lập Ngôn muốn kéo kính xuống để nhìn rõ người đàn ông tên Cố Kiến Thành đang nằm trên giường bệnh hay nói đúng hơn là hào quang của anh ta thì nghe tiếng cửa phòng bị ai đó mở ra.
Cậu không biết ai vừa vào, chuyện gì đang xảy ra nhưng may là có trợ lý Hứa giới thiệu là chủ tịch Cố và nữ diễn viên nổi tiếng Phương Sương Mễ.
Hoa Lập Ngôn ngẫm nghĩ, hóa ra tin đồn tổng giám đốc Cố và diễn viên Sương Mễ sắp kết hôn là thật.
Cậu chẳng nhìn thấy gì cả nên đứng lên chào theo hướng phát ra âm thanh.
Ông Cố gật gù khen ngợi:
“Quả nhiên giọng nói rất hay rất có tố chất trở thành một biên tập viên truyền hình.”
Sương Mễ cũng gật đầu đồng tình.
“Giọng cậu còn hay mấy diễn viên lồng tiếng tôi từng hợp tác nữa. Nghe cậu nói một chút liền thấy tâm tình tốt lên.”
Hoa Lập Ngôn khiêm tốn nói:
“Chủ tịch Cố và chị Phương quá khen.”
Ông Cố chợt nghiêm giọng nói:
“Quân tử không nói chuyện vòng vo. Cậu biết mình đến đây làm gì chứ?”
Hoa Lập Ngôn gật đầu.
“Vậy thì tốt. Tôi cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ là công việc này xin cậu giữ bí mật, càng ít người biết càng tốt.”
Hoa Lập Ngôn hơi phân vân, việc này anh trai cũng biết.
Ông Cố thấy vẻ chần chừ của Hoa Lập Ngôn liền hỏi:
“Có vấn đề gì sao? Cậu yên tâm, phí giữ miệng này sẽ tính thêm tiền, một trăm triệu. Cậu thấy sao?”
Hoa Lập Ngôn lắc đầu không dám nhận, phí giữ miệng gì chứ, cậu có làm chuyện phi pháp đâu.
“Không cần phí giữ bí mật gì đâu ạ. Chuyện này con sẽ không nói với ai. Chủ tịch Cố yên tâm.”
Ông Cố không cho là phải nói:
“Cậu đáng được nhận. Nếu làm tốt khiến Kiến Thành tỉnh lại sẽ được thưởng thêm. Lúc đó công việc biên tập viên đài truyền hình quốc gia, mua nhà định cư ở thành phố hay chữa trị cho đôi mắt tùy ý cậu chọn.”
Nói đến đây, Hoa Lập Ngôn liền biết chủ tịch Cố đã điều tra cậu đến chân tơ kẽ tóc. Công việc này cậu không nhận cũng phải nhận, nếu không thì công việc giới thiệu sách của cậu cũng đi tông, một chỗ đặt chân ở thành phố cũng không có.
Vậy thì làm thôi. Tiền lương và phúc lợi nhiều như thế cơ mà.