Đến nội dung chính

Chương 8

admin 486 Chữ Cài Đặt

Thấy vậy, Phó Dịch cười rạng rỡ, chống cằm nhìn cô:

“Tiệm vắng thế này, cậu có muốn ra ngoài ăn trưa không? Tớ mời.”

Trần Hiên Nhi hơi do dự, nhưng cũng không có lý do để từ chối. Cô đã quen Phó Dịch từ lâu, hơn nữa, hôm nay đúng là có thời gian rảnh.

“Được thôi, vậy đi đâu đây?”

“Cứ để tớ lo, bảo đảm cậu sẽ thích.”

Phó Dịch lái xe đưa cô đến một nhà hàng sang trọng nằm trong khu trung tâm thành phố.

Trước đây, cô ít khi ăn ở những nơi như thế này, vì một phần không quen với không khí sang trọng, phần khác là do công việc bận rộn, cô thường chọn những quán ăn bình dân đơn giản.

Vừa bước vào, cô đã có chút bất ngờ.

Không gian rộng rãi, ánh đèn vàng dịu nhẹ, từng góc trang trí đều tinh tế, thoạt nhìn đã biết đây là nơi chỉ dành cho giới thượng lưu.

“Nhà hàng này hơi đắt đỏ đúng không?” Cô nhìn anh, hơi ái ngại.
“Không sao, hôm nay tớ mời, đừng lo.” Phó Dịch nháy mắt, giọng nói đầy tự tin.

Cô không từ chối nữa, cùng anh bước vào bên trong.

Nhân viên nhà hàng dẫn họ đến một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố. Không khí nhẹ nhàng, thực khách nói chuyện với âm lượng vừa phải, không ồn ào như những quán ăn bình thường.

Hai người chọn món, vừa ăn vừa trò chuyện, nhắc lại chuyện cũ thời cấp ba.

Cô cảm thấy khá thoải mái, nhưng ngay lúc này, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên cạnh.

“Trùng hợp thật.”

Cô giật mình, quay đầu lại.

Lâm Hạo Thiên.

Anh mặc một bộ vest tối màu, phong thái lạnh lùng, toát lên khí chất mạnh mẽ của một người đàn ông có địa vị.

Bên cạnh anh là vài người đàn ông trung niên, có vẻ là đối tác trong một buổi gặp mặt bàn công việc.
Nhưng lúc này, ánh mắt anh lại không đặt vào họ, mà đang nhìn chằm chằm cô.

Hiên Nhi có chút bất ngờ, không biết phải phản ứng thế nào.

Phó Dịch thì ngẩng lên, thấy người trước mặt thì cũng lịch sự gật đầu.

“Anh là…?”

Lâm Hạo Thiên không trả lời ngay, ánh mắt vẫn đặt trên người Trần Hiên Nhi, khóe môi hơi nhếch lên.

“Lâm Hạo Thiên. Chủ nhân của King.”

Nghe vậy, Phó Dịch có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn lịch sự bắt tay: “À, hóa ra là khách hàng của Hiên Nhi. Tôi là Phó Dịch, bạn cấp ba của cô ấy.”

Lâm Hạo Thiên cười nhạt, nhưng ánh mắt lại lạnh đi.

“Bạn cấp ba sao?” Anh lặp lại, giọng điệu không rõ cảm xúc.

Ánh mắt anh quét qua bàn ăn, nhìn thấy hai phần steak đã cắt sẵn, ly rượu vang đỏ sóng sánh trên bàn, không gian vốn dĩ ấm cúng và riêng tư.