Bên trong Phượng Nghi Cung, ánh nến đỏ rực chao đảo theo từng luồng gió rét mướt lùa qua khe cửa, hắt những cái bóng lên bức bình phong chạm trổ.
Tin tức mà thị nữ Ngọc Bích nghe lén được truyền về khiến Hoàng hậu ném mạnh tách trà trên tay xuống đất vỡ tan tành
Nước trà nóng hổi bắn lên mu bàn tay Lục Chiêu Chiêu, làm mảng da trắng ngần tức thì ửng đỏ, nhưng nàng chẳng hề chớp mắt.
Gương mặt xinh đẹp vốn rực rỡ như hoa đào độ xuân sang giờ đây lại phủ một lớp băng sương lạnh ngắt.
Sự giận dữ kìm nén biến thành những nhịp thở nghẹn ứ nơi lồng ngực.
Ngọc Bích luống cuống rút khăn lụa, vội vàng lau đi vệt nước vương trên tay chủ tử.
Đầu ngón tay nàng ấy run rẩy, gắng gượng cất lời an ủi: “Nương nương đừng lo, Hoàng thượng vẫn chưa chính thức ban thánh chỉ, mọi chuyện ắt hẳn còn có cơ hội xoay chuyển.”
Lục Chiêu Chiêu khép hờ mí mắt, hàng mi dài run rẩy che giấu ngọn lửa uất hận đang cắn rứt cõi lòng.
“Hoàng thượng căm ghét ta đến nhường ấy, một cơ hội tốt như vậy, y làm sao có thể bỏ lỡ?”
Hậu cung rộng lớn này, từ kẻ gác cổng đến phi tần được sủng ái, có kẻ nào không biết cảnh đế hậu như nước với lửa?
Lời của Ngọc Bích thốt ra, ngay cả chính nàng ấy cũng chẳng thể tin.
Ngọc Bích cắn môi, sực nhớ ra điều gì liền ngước lên: “Nương nương, hay là người viết thư cầu cứu lão gia? Xin phụ thân người liên danh cùng bá quan văn võ, thỉnh cầu Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh này!”
Lục Chiêu Chiêu từ từ mở mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười trào phúng.
Nàng hơi nghiêng đầu, đuôi mắt liếc nhìn vũng nước trà đang dần lạnh đi trên nền gạch, thong thả đáp: “Ngươi cho rằng lúc trên điện Kim Loan, phụ thân ta không đứng ở đó sao?”
Lời nàng thốt ra nhẹ bẫng, nhưng lại như lưỡi dao rạch lớp màng hoa lệ của gia tộc: “Lúc đó ông ấy còn chẳng dám đứng ra nói giúp ta nửa lời, huống hồ bây giờ bắt ông ấy chống lại ý chỉ của Hoàng đế. Nhà họ Lục không có ta, vẫn còn hàng tá nữ nhi khác sẵn sàng tiến cung làm đá lót đường.”
Ngọc Bích bàng hoàng, cổ họng nghẹn đắng, không thốt nổi một lời.
Nàng ấy thẫn thờ nhìn đống mảnh vỡ, lẩm bẩm trong tuyệt vọng: “Giờ phải làm sao đây…”
Lục Chiêu Chiêu chống tay lên mép bàn khắc hoa, mười ngón tay siết chặt lấy góc gỗ cứng ngắc.
Nàng dùng sức đến mức móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, rỉ ra một vệt máu đỏ tươi, nhưng chút đau đớn cỏn con ấy lại khiến đầu óc nàng tỉnh táo đến lạ thường.
Chờ đợi người khác ban phát sự sống, chi bằng tự mình đi giành giật lấy.