Đến nội dung chính

Chương 5. Sự vắng mặt

admin 1.152 Chữ Cài Đặt

“Hahaha, ai bảo khoa IT sẽ thắng nào.”

“Lời nguyền khoa IT và kỹ thuật chính thức kết thúc rồi.”

“Ban đầu nhìn ngoại hình tôi cũng có chút cân nhắc đấy.”

Hội sinh viên vừa đi ra khỏi khán phòng, ai ai cũng trầm trồ về trận bóng vừa rồi. Chuyện là họ nhắm chắc bên kỹ thuật sẽ giành phần thắng, hẳn là mọi năm đều là như vậy.

Sau khi giành được chiến thắng vẻ vang. Cả đội đang bàn luận xem nên đi ăn mừng ở đâu thì Lưu Thiên Vũ nói.

“Tôi còn có việc, gặp lại các cậu sau.”

Giọng hắn lạnh như gió rét cuối đông, bầu không khi lập tức đóng băng.

Nói xong lại đi ngay, bỏ lại cả bọn ngơ ngác đứng nhìn theo một lúc.

Trịnh Việt Hòa kéo tay Phong Bình, rồi quay lại nói với đám người phía sau.

“Vậy thì hôm khác đi, tạm biệt.”

Đội hình thi đấu cũng chỉ có bao nhiêu đó người, thiếu mất mấy người chủ chốt thì còn có thể ngon lành ăn mừng sao? Cuối cùng bọn họ cũng quyết định nhà ai người nấy về.
Trịnh Việt Hòa lấy làm lạ, giơ khuỷu tay đặt lên vai của Phong Bình, vừa đi vừa hỏi.

“Cậu ấy hôm nay sao thế?”

Ngay cả Phong Bình cũng khó hiểu ra mặt.

“Tôi không biết, giờ giải lao cứ liên tục nhìn về phía khán đài như đang tìm ai đó, suốt trận cũng hơi lo ra.”

“Dạo này tinh thần cậu ta lúc nóng lúc lạnh, tâm tư thất thường. Chỉ tiếc không ở cùng chúng ta, nếu không cũng phải hỏi cho ra lẽ.”

“A… Cái tên khốn kiếp. Mắt để trên đỉnh đầu hay dưới bàn chân mà không nhìn đường vậy.”

Trịnh Việt Hòa mãi nói chuyện mà vô tình va vào bạn học. Làm mấy cuốn sách trên tay của Hoài Nam rơi xuống đất.

“Xin lỗi, xin lỗi.”

Theo phản xạ của người tử tế thì hai người vội nhặt sách lên hộ vì vốn dĩ phần sai cũng nghiêng về phía họ.

Hoài Nam nhận lấy sách rồi vội vội vàng vàng bỏ đi.
Trịnh Việt Hòa nhìn theo bóng lưng của Hoài Nam rồi bá vào vai nói nhỏ với Phong Bình.

“Cậu có thấy tóc xoăn của cậu ta… đặc biệt.”

Phong Bình xem ý tứ trong lời nói của cậu bạn bên cạnh cũng ngầm hiểu ý.

“Gương mặt cũng ổn nhưng cái miệng hơi hỗn nha.”

Lưu Thiên Vũ về thẳng kí túc xá, trong lúc đi vào thang máy thì bị người phụ trách trong quầy giữ lại bằng một câu nói.

“Cậu Lưu.”

Hắn vốn dĩ nghe thấy nhưng không muốn dừng lại, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

“Tiêu Dương nhờ tôi nhắn lại với cậu là sẽ về trễ.” Mỹ An biết là hắn sẽ không nghe thấy mình nói gì.

Hắn mở cửa, trong sự khó chịu hiện rõ trên mặt. Nhưng sau khi cánh cửa mở ra, bên trong bị bao trùm bởi một khoảng không im lặng. Bước vào trong thì liên tục dời mắt liên tục tìm kiếm Tiêu Dương nhưng kết quả lại không thấy người đâu. Hắn nhớ rõ hôm nay cậu vốn dĩ không có tiết nên mới mở lời mời đến xem trận đấu đầu tiên.
Cơn giận lúc này đang dần lắng xuống, hắn đan hai tay lại đỡ phần gáy rồi ngửa đầu về phía sau, tựa lưng vào thành ghế sopha màu xanh cốm. Suy nghĩ một chút, rõ ràng trong đầu lúc này chỉ hiện lên những câu hỏi xoay quanh người bạn cùng phòng.

Sau một hồi nhắm hờ hai mắt, rồi sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên thì lúc này mới bị đánh thức.

Nhìn xung quanh cũng sắp tối đến nơi, nếu không phải cánh cửa sổ vẫn còn mở thì căn phòng sẽ tối om.

“Nghe đây.” Hắn nói.

“Cậu có đến bar không? Bọn tôi đang ở đây. Ý tôi là chỉ có tôi và Phong Bình.” Giọng của Trịnh Việt Hòa nói qua chiếc loa điện thoại khá lớn và xen lẫn tiếng nhạc xập xình.

Hắn đi mở đèn rồi quay lại chiếc ghế sopha. Bây giờ đã là 19 giờ hơn.

“Được. Ở đâu?”

“Quán của cậu đấy anh bạn.”

Trong quán bar, hai người Phong Bình và Trịnh Việt Hòa nâng ly vodka thì Lưu Thiên Vũ đã đến.

Hắn ngồi xuống bàn với hai chai bia đã được khui, ngồi trực tiếp xuống ghế, uống hẳn nửa chai đầu tiên và tất nhiên thì vẫn chưa nói một lời nào.

Phong Bình đã cố gạ hỏi về hành vi bất thường của bạn mình nhưng chỉ nhận được sự im lặng và đôi mắt đỏ lừ đừ sau khi có chút hơi men. Trong mắt hai người bọn họ thì hắn là một kẻ phóng khoáng, chưa từng có một vấn đề nào không thông mà tồn tại được trong não bộ. Và rồi cho đến một ngày tính khí trở nên thất thường và sự im lặng. Thật không quá khó để biết được điều đó nhưng cái khó ở đây là hắn không phải người có thể nói ra tâm sự của chính mình.

Hắn uống đến chai thứ hai thì Trịnh Việt Hòa đã ra tay ngăn cản, giữ lấy chai bia đặt xuống bàn.

“Có chuyện gì sao? Chúng tôi đáng tin mà đúng không?”

Bên kia có người lớn tiếng, làm cho bọn họ phải nhìn sang.

“Bên kia xảy ra chuyện, tôi đi xem thử.”

Hắn gần như nhìn ra được bóng dáng của ai đó, nghi hoặc bước đến.

“Xin lỗi, xin lỗi.”

“Xin lỗi thì có ít gì, áo quần của ông đây bị bẩn hết rồi. Nhìn bộ dạng của mày chắc là người nhà quê đua đòi lên thành phố chứ gì.”

Người phục vụ liên tục cúi đầu xin lỗi.

“Xin lỗi, thật xin lỗi.”

Người quản lý đã nhanh chân hơn một bước. Cố ý đứng trước mặt nhân viên, trên miệng nở một nụ cười chuẩn bị ứng phó với tên thích làm khó.

“Thưa anh, đây là nhân viên mới đến làm việc hôm nay, hẳn là có sai sót nên mong anh thông cảm. Anh có thể để đồ lại cho chúng tôi, sẵn sàng giặt ủi trước khi mang trả ạ.”

“Tôi muốn cậu ta phải tự mình đến nhà tôi giặt giũ.” Người khách chỉ vào mặt nhân viên mới.

Lúc này hắn mới nhận ra người nhân viên mới chính là Tiêu Dương, người đang rụt rè phía sau quản lí, miệng cũng xin lỗi ít nhiều.

“Tiêu Dương! Cậu làm gì ở đây?”