Đến nội dung chính

Chương 51

admin 648 Chữ Cài Đặt

Lục Thư Thành cụp mắt nhìn Tô Tuyết Thư.

“Thư Thư cũng giúp mọi người tìm động trùng sao?” Lục Thư Thành mỉm cười.

Sự tĩnh mịch lạnh lẽo quanh người hắn lập tức tan biến.

Thế nhưng Tô Tuyết Thư chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.

“Tìm rồi, không có.”

“Ừ, thật ngoan. Thư Thư của chúng ta cũng biết giúp mọi người làm việc rồi.” Lục Thư Thành liên tục khen cô. Bàn tay hắn vuốt ve gương mặt Tô Tuyết Thư, hơi lạnh từ đầu ngón tay mang đến cảm giác ngột ngạt đến khó thở.

“Có gì muốn cho anh sao?”

Lục Thư Thành cúi người, ghé sát bên tai Tô Tuyết Thư.

Ánh mắt hắn rơi xuống chai đồ uống trong tay cô, sắc mặt lập tức tối đi.

Tô Tuyết Thư nhanh chóng trả chai đồ uống cho Hạ Đầu Nam, sau đó run rẩy lấy từ phía sau ra ba sợi tóc, đặt vào lòng bàn tay Lục Thư Thành.

Đây là số tóc cô cố ý lấy xuống từ chiếc lược lúc chải đầu vào sáng nay, định tích cóp lại rồi đưa cho hắn.
Ban đầu cô còn định tích thêm vài ngày, không ngờ lại bị hắn phát hiện sớm như vậy.

Lục Thư Thành cúi đầu nhìn ba sợi tóc trong lòng bàn tay.

“Không đủ sao?” Tô Tuyết Thư vô cùng khó xử.

Tinh thần thể của cô là một con gà nhỏ trọc đầu.

Cô cũng không muốn mình biến thành một mỹ thiếu nữ đầu trọc đâu!

Tuy rằng tóc cô hiện giờ rất dày, nhưng ai biết được sau này có thật sự trọc đầu hay không chứ!

Lục Thư Thành khép chặt bàn tay lại: “Không có việc gì, đi chơi đi.”

Tô Tuyết Thư lập tức chạy đi chơi.

Nơi này chỉ còn lại Hạ Đầu Nam và Lục Thư Thành.

Hạ Đầu Nam cầm chai đồ uống trong tay, nụ cười trên mặt có phần gượng gạo.

Lục Thư Thành cúi đầu nhìn chai đồ uống trong tay hắn.

“Cho tôi sao?”

Hạ Đầu Nam nghiến răng: “Đúng vậy, vất vả cho cậu.”

Lục Thư Thành đưa tay nhận lấy, sau đó mở ba lô phía sau, lấy ra một chai giống hệt như vậy rồi đưa cho Hạ Đầu Nam.
“Cho anh.”

Hạ Đầu Nam đưa tay nhận, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào chai đồ uống trong tay Lục Thư Thành.

“Thật trùng hợp, anh em tốt.” Lục Thư Thành lắc lắc chai đồ uống trong tay hai người.

Hạ Đầu Nam cũng cười theo. Sau đó, hắn nhìn Lục Thư Thành mở nắp chai, uống một ngụm.

Nụ cười trên mặt Hạ Đầu Nam lúc này mới trở nên chân thật hơn.

Hắn cũng mở chai đồ uống mà Lục Thư Thành đưa, uống một ngụm.

Lục Thư Thành nhìn hắn, cười nói: “Cả đời là anh em tốt.”

Hạ Đầu Nam gật đầu: “Cả đời là anh em tốt.”

Doãn Tĩnh chẳng có hứng thú gì với tình nghĩa anh em giữa Lục Thư Thành và Hạ Đầu Nam.

Cô vừa quay đầu đã nhìn thấy Tô Tuyết Thư đang ngoan ngoãn ngồi trên sofa, miệng ngâm nga một khúc hát:

“Bảo bối đang làm gì đó, mổ sao, thái sao, nát sao? Đồng đội chết, bần đạo bất tử…”
Khúc hát kỳ quái, nghe thì có vẻ đáng sợ, nhưng lại mơ hồ mang theo cảm giác nhẹ nhõm của một người vừa sống sót sau tai nạn.

Doãn Tĩnh: …

…

Mưa dần nhỏ lại, mọi người chuẩn bị rời đi.

Tất cả lần lượt lên xe. Doãn Tĩnh đeo mặt nạ bảo hộ xong, còn Tô Tuyết Thư và Lục Thư Thành thì ngồi ở thùng xe quân dụng.

Cố Chiêu Đệ cầm bức ảnh để tưởng niệm con gái của mình.

Tô Tuyết Thư ngáp một cái, dựa vào vai Lục Thư Thành rồi ngủ thiếp đi.

Đêm qua cô bị lăn qua lăn lại đến mức ngủ không ngon, tất cả đều tại Hạ Đầu Nam.

A?

Chờ một chút.

Hạ Đầu Nam đâu rồi?