Nơi chúng đi qua, phàm là thứ có máu thịt đều biến thành xương khô.
Cảnh tượng quá mức chấn động. Ngay cả những lính gác có kiến thức rộng rãi cũng theo bản năng trở nên nghiêm túc.
Cố Chiêu Đệ trốn trong góc, hai tay ôm lấy người mình, miệng không ngừng lẩm bẩm tên con mèo.
Tiếng trùng triều sột soạt không ngừng bên tai. Mãi đến nửa giờ sau, những lính gác điên cuồng lái xe mới đưa mọi người thoát khỏi trùng triều.
Bọn họ tìm được một khoảng đất hoang trống trải, cho xe dừng lại. Bên cạnh là một mảng tường đổ nát.
Phía trước không xa có một ngôi làng. Mọi người tìm được một căn biệt thự nhỏ ba tầng.
Trong biệt thự đã không còn bất cứ thứ gì có thể ăn được. Mọi người mang theo vật tư, ngồi trong phòng khách nghỉ ngơi.
Doãn Tĩnh tiêu hao nhiều tinh thần lực nhất. Cô loạng choạng đi vào phòng vệ sinh:
“Tôi đi WC.”
Bên cạnh biệt thự có một con sông, có thể dùng nước trong đó để dội bồn cầu.
Tô Tuyết Thư lập tức giơ tay:
“Cùng đi đi!”
Chị em tốt chính là phải cùng nhau đi WC.
Doãn Tĩnh:…
Doãn Tĩnh đang định mắng một câu thì cúi đầu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp của Tô Tuyết Thư, lời mắng chửi lập tức bị nghẹn ngược trở lại.
Doãn Tĩnh cùng Tô Tuyết Thư đi WC.
Doãn Tĩnh hùng hùng hổ hổ nói:
“Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn đi WC cùng nhau? Cô tưởng mình là trẻ con học mầm non sao?”
“Nhưng WC tối lắm.”
“…Thôi được, vào đi.”
Dù sao cả hai đều là nữ, vào lúc này cũng chẳng cần để ý nhiều như vậy.
Phòng vệ sinh ở tầng một không có cửa sổ, quả nhiên rất tối. Cánh cửa vừa đóng lại, bên trong lập tức tối đến mức chẳng nhìn thấy gì.
Doãn Tĩnh đi phía trước.
Tô Tuyết Thư duỗi tay kéo cô lại:
“Muốn dắt tay.”
Doãn Tĩnh: “…”
Mẹ nó.
Sau khi đi WC xong, hai người bước ra ngoài. Sắc mặt Doãn Tĩnh vẫn đen sì, nhưng cô lại bất ngờ nhận ra đầu óc mình không còn choáng váng, cơn đau đầu cũng giảm đi rất nhiều.
Thật sự có chút thần kỳ.
Cảm giác giống như vừa được dẫn đường tinh lọc qua vậy.
Trái lại, Tô Tuyết Thư đứng bên cạnh Doãn Tĩnh, cả người lảo đảo như sắp đứng không vững. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, trông vô cùng đáng thương.
Tô Tuyết Thư nhìn Doãn Tĩnh một cái, rồi lại nhìn mình trong gương. Ngay sau đó, cô bị Lục Thư Thành đứng phía sau dọa cho giật mình.
Nhận ra ánh mắt của Tô Tuyết Thư, Lục Thư Thành dịu dàng mỉm cười, còn vẫy tay gọi cô.
Tô Tuyết Thư không nhịn được mà run lên.
Ô ô ô, người khác ngày nào cũng tinh thần phấn chấn, còn cô ngày nào cũng bị dọa đến mức sắp phát bệnh thần kinh.
Tô Tuyết Thư cẩn thận dịch tới bên cạnh Lục Thư Thành.
Lục Thư Thành vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh trên sofa.
Cô ngoan ngoãn ngồi xuống.
Lục Thư Thành vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên mặt cô. Nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn.
…
Bởi vì chuyện trùng triều, tâm trạng của mọi người đều không tốt lắm.
“Anh ăn quân cờ của em rồi?”
“Ăn rồi.”
“Em không thể ăn anh sao?”
“Không thể.”