Đến nội dung chính

Chương 44

admin 578 Chữ Cài Đặt

Tô Tuyết Thư nhìn chiếc thùng trống không của mình, buồn bã vô cùng.

“Làm sao vậy, Thư Thư?”

Tô Tuyết Thư lắc đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào nồi canh cá đang được nấu.

Mọi người đều được chia một bát, Tô Tuyết Thư cũng uống một bát.

Phần thịt cá còn lại nhanh chóng bị mọi người chia nhau. Vị nghiên cứu viên kia một mình ăn hết ba con cá.

Trong khi đó, nhóm lính gác vừa tìm vật tư trở về chỉ được uống chút canh cá, nhạt đến mức gần như chẳng còn nếm được vị cá.

“Các anh không phải lính gác sao? Không phải các anh nên chăm sóc tôi sao? Nếu tôi chết, các anh có biết quốc gia sẽ tổn thất một nhân tài quan trọng đến mức nào không?”

Quách Hiểu Vãn nói xong, lau miệng, hùng hùng hổ hổ đứng dậy rồi trở về lều trại.

“Thầy chính là tính tình như vậy.”

Hạ Đầu Nam lên tiếng giải thích, sau đó nhân lúc Lục Thư Thành đi bưng canh cá, hắn lén ghé lại gần:
“Thư Thư, lon Coca anh đưa em, em uống chưa?”

Tô Tuyết Thư lắc đầu.

Hạ Đầu Nam nhắc nhở:

“Anh chỉ cho một mình em thôi, ngay cả Lục Thư Thành cũng không có đâu.”

Tô Tuyết Thư gật đầu.

Buổi tối, sau khi trở về lều trại, Tô Tuyết Thư đưa lon Coca trong tay cho Lục Thư Thành:

“Anh ấy chỉ cho một mình em, ngay cả anh cũng không có đâu.”

Lục Thư Thành nheo mắt nhìn lon Coca trong tay cô. Lòng bàn tay hắn khẽ miết qua thân lon, sau đó đặt nó sang một bên.

“Đã quá hạn rồi, đừng uống.”

“Vâng.”

Sau đó, Tô Tuyết Thư nhìn thấy Lục Thư Thành cầm lon Coca đi ra ngoài.

Hắn đi đến bên cạnh Hạ Đầu Nam, đưa lon Coca trong tay cho hắn:

“Vật tư hôm nay tìm được.”

“Cảm ơn.”

Hạ Đầu Nam lập tức tỏ ra vẻ thụ sủng nhược kinh.

“Lục Thư Thành, thật không ngờ anh lại có thể trở thành lính gác.”

Hạ Đầu Nam siết chặt lon Coca trong tay, đầu ngón tay dùng sức đến mức hơi trắng bệch.
“Ừ.” Lục Thư Thành thản nhiên nói: “Uống đi.”

Hạ Đầu Nam mở lon Coca, uống một ngụm.

“Lục Thư Thành, chúng ta cả đời sẽ là anh em tốt!”

Ngay sau đó, Hạ Đầu Nam nghiêng đầu, ngã xuống đất.

Tô Tuyết Thư không nhịn được mà nhìn Lục Thư Thành, lắc lắc đầu.

Thật tàn nhẫn.

Còn người đang nằm dưới đất kia nữa, lượng thuốc mạnh đến mức nào vậy? Mới uống một ngụm đã ngã rồi?

“Thư Thư, sao em còn chưa ngủ?”

Lục Thư Thành trở về như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tô Tuyết Thư nhìn ra ngoài, sau đó lại nhìn người đang nằm dưới đất, tán thưởng:

“Đó là anh Hạ Đầu Nam sao? Tuổi trẻ thật tốt, ngã xuống là ngủ ngay.”

“Ừ, đừng động vào hắn.”

…

Vật tư không đủ, ngày hôm sau Doãn Tĩnh vẫn dẫn theo nhóm lính gác đi tìm vật tư.

Nghe nói trùng triều đang dần tiến đến, thời gian của bọn họ không còn nhiều.
Trùng triều từ trung tâm thành phố cuồn cuộn kéo đến, hội hợp với những ổ trùng lớn nhỏ xung quanh. Một khi tai nạn bùng phát, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Tô Tuyết Thư ngồi bên bờ sông, tiếp tục câu cá.

Hạ Đầu Nam nằm trên mặt đất cả đêm, cổ dường như bị lệch. Hắn ngồi xuống bên cạnh Tô Tuyết Thư.