Không uống thì thôi vậy.
Cô tự uống.
Sữa đúng là ngon thật.
Sau khi ngủ suốt hai ngày, Lục Thư Thành cũng gần như hồi phục.
Hắn lấy điện thoại ra. Hiếm khi điện thoại lại có tín hiệu, ngay sau đó một cuộc gọi lập tức gọi tới.
Lục Thư Thành nhấn nghe.
“A lô, Lục Thư Thành phải không? Là Lục Thư Thành đúng không? Tôi là Hạ Đầu Nam! Cậu còn nhớ tôi chứ?”
Hạ Đầu Nam, người anh em phản bội, cũng là đối tượng báo thù thứ hai của Lục Thư Thành.
Khi cha mẹ Lục Thư Thành còn sống, hắn và Hạ Đầu Nam chính là anh em tốt.
Gia cảnh Hạ Đầu Nam tuy không thể sánh với nhà Lục Thư Thành, nhưng cũng được xem là người có tiền.
Sau khi cha mẹ Lục Thư Thành qua đời, những người bạn có tiền của hắn đều dần xa cách, chỉ có Hạ Đầu Nam vẫn đối xử với hắn như trước, thậm chí còn liên tục giúp hắn tìm việc, đưa tiền cho hắn, giúp hắn giải quyết những lúc khó khăn.
Cho đến khi mạt thế ập đến, hai người mới mất liên lạc.
Hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, Hạ Đầu Nam còn thầm yêu cô em gái nuôi của Lục Thư Thành.
Hắn còn chưa kịp thổ lộ, mạt thế đã ập đến.
Trùng hợp là Hạ Đầu Nam đang ở ngay gần đây.
Trong mạt thế, tài sản chẳng còn ý nghĩa gì. Có thể sống sót hay không, tất cả đều phải dựa vào bản lĩnh.
Hạ Đầu Nam đi theo một đoàn lính gác, dựa vào dẫn đường của mình.
Nghe nói dẫn đường của hắn chuyên nghiên cứu Trùng tộc và lính gác, thuộc đối tượng được trọng điểm bảo hộ. Vì vậy, Hạ Đầu Nam cũng được hưởng ké không ít lợi ích.
Khi nghe nói Lục Thư Thành là lính gác, đầu dây bên kia im lặng một thoáng, sau đó vang lên giọng nói vô cùng phấn khích:
“Tôi biết ngay mà! Cậu lợi hại như vậy, đương nhiên sẽ trở thành lính gác! Cậu đang ở đâu?”
Lục Thư Thành gửi định vị cho Hạ Đầu Nam.
Hạ Đầu Nam kích động nói bọn họ vừa hay sẽ đi ngang qua khu vực đó, bảo Lục Thư Thành ở yên tại chỗ chờ hắn.
Bởi vì mấy ngày nay Lục Thư Thành liên tục sốt cao, nên ngoại trừ cô gái nhỏ đã dâng lên một hộp Cephalosporin, những người khác đều lần lượt rời đi. Bọn họ muốn tự mình tìm một con đường mưu sinh khác.
“Con gái của tôi không thấy đâu.”
“Mẹ nhớ con lắm!”
Cô gái nhỏ đứng ở đó, khóc đến tê tâm liệt phế.
Tô Tuyết Thư vội vàng nhét cho cô một cái bánh mì, sau đó đưa mắt ra hiệu cho Lục Thư Thành.
Ở bên ngoài, Lục Thư Thành lúc nào cũng mang dáng vẻ một người anh trai ôn nhu, dịu dàng, vô cùng dễ khiến người khác mất cảnh giác.
“Cô năm nay bao nhiêu tuổi?”
Lục Thư Thành lấy khăn tay ra đưa cho cô gái.
Trông thì có vẻ dịu dàng, nhưng trên thực tế, ngay cả móng tay của người ta hắn cũng chẳng muốn chạm vào.
Cô gái nhìn Lục Thư Thành, gương mặt đỏ bừng.
Cô nhận lấy khăn tay, giọng nói có phần vang dội: “Mười tám.”
Sắc mặt Lục Thư Thành không hề thay đổi.
“Con gái cô mấy tuổi?”
“6 tuổi.”
Sau một hồi im lặng kéo dài, Tô Tuyết Thư nhìn về phía Lục Thư Thành.