Đến nội dung chính

Chương 32

admin 561 Chữ Cài Đặt

“Đương nhiên là đi tiêu diệt động trùng.”

Lương Vượng nói đầy khí thế.

Hắn căn bản chưa từng nghĩ tới chuyện nơi mà một lượng lớn lính gác đã bỏ mặc thì số lượng trùng bên trong đáng sợ đến mức nào.

Một lính gác cấp S nhỏ bé như hắn lại dám mơ tưởng đến chuyện tiêu diệt động trùng.

Quả thực là nằm mơ giữa ban ngày.

Nhưng lúc này, Lương Vượng đã hoàn toàn bị năng lực của chính mình che mờ lý trí.

Thậm chí hắn còn bắt đầu ảo tưởng.

Nếu hắn thật sự tiêu diệt được toàn bộ động trùng ở nơi này, vậy chẳng phải hắn có thể trở thành vua của căn cứ thứ tư hay sao?

Ảo tưởng của Lương Vượng nhanh chóng bị hiện thực đập tan.

Động trùng xuất hiện ngay trước mắt bọn họ.

Đó là một động trùng nằm trong một tòa nhà bỏ hoang, đường kính khoảng một mét.
Từng con sâu không ngừng từ bên trong bò ra.

Chúng không lớn, nhưng số lượng lại nhiều đến mức đáng sợ, cuồn cuộn không ngừng, giống như bên trong động trùng có một thế giới sâu bọ vô tận.

“Anh Lương! Anh Lương!”

Mấy người đàn ông đi cùng đã sợ đến mức hồn vía lên mây.

Bọn họ nắm chặt côn sắt trong tay, nhưng cả người cứng đờ, ngay cả nhúc nhích cũng không dám.

Lương Vượng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một động trùng lớn đến vậy.

Trước đây…

Trước đây rõ ràng chỉ có kích thước bằng bàn tay.

Hắn sợ đến mức miệng không thể phát ra âm thanh, ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi.

Trùng…

Sâu…

Quá nhiều sâu…

Quá nhiều trùng trăm chân…

Lương Vượng nghiến răng, cố gắng điều khiển tinh thần lực của mình.

Ầm!

Con trùng trăm chân gần hắn nhất lập tức nổ tung.
Nhưng chỉ có một con.

Phía sau nó vẫn còn hàng chục, hàng trăm con khác đang không ngừng bò ra.

Thậm chí, tiểu Boss ẩn sâu bên trong động trùng khổng lồ kia cũng đang chậm rãi thò đầu ra.

Tinh thần lực của Lương Vượng đã đạt đến cực hạn.

Mà những người đàn ông đứng bên cạnh hắn thì lần lượt bị trùng trăm chân cắn chết.

Lương Vượng hoảng loạn đảo mắt.

Sau đó, hắn nhìn thấy Lục Thư Thành.

Người đàn ông kia vẫn sạch sẽ đứng đó, bình tĩnh nghiêng đầu nhìn hắn.

Ngay phía sau Lục Thư Thành, một con trùng trăm chân khổng lồ chậm rãi bò ra khỏi động trùng.

Thân hình nó cao gần một mét.

Hai mắt Lương Vượng lập tức trợn lớn.

Khoảnh khắc ấy, hắn lại giở trò cũ.

Hắn lao tới, dùng sức đẩy Lục Thư Thành về phía trước, khiến hắn va thẳng vào con trùng trăm chân.

Lương Vượng đã chuẩn bị sẵn.
Chỉ cần con trùng trăm chân coi Lục Thư Thành là thức ăn, hắn sẽ lập tức xoay người bỏ chạy.

Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.

Ngay khi con trùng trăm chân vừa bò tới sau lưng Lục Thư Thành…

“Ầm!”

Một tiếng nổ vang lên.

Con trùng khổng lồ lập tức nổ tung.

Dịch nhầy ghê tởm bắn tung tóe khắp nơi.

Lục Thư Thành ghét bỏ lắc cánh tay, phủi sạch thứ chất lỏng màu xanh đang dính trên đó.

Sau đó, hắn ngước mắt nhìn Lương Vượng.

Hai chân Lương Vượng đã mềm nhũn.

Hắn quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy.