Sau khi trở về, bọn họ lại phát hiện một động trùng rất nhỏ.
Nó chỉ lớn chừng một nắm tay, được phát hiện ở bên trong xe.
Chiếc xe đó thuộc về Lương Vượng.
Lúc Lương Vượng đang định cùng Trương Phân phiên vân phúc vũ, động trùng đột nhiên xuất hiện.
Lương Vượng là người đầu tiên nhìn thấy nó.
Trương Phân quay lưng về phía động trùng nên hoàn toàn không phát hiện. Quần áo của cô vừa mới cởi được một nửa, mãi đến khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Lương Vượng, cô mới cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức quay đầu lại.
Sau đó, cô nhìn thấy động trùng kia.
Động trùng chậm rãi mở rộng.
Một con sâu từ bên trong bò ra.
Thân hình dài ngoằng, trông chẳng khác nào một con rết có hàng trăm chân.
“A!”
Trương Phân hét lên thất thanh.
Ngay khoảnh khắc ấy, Lương Vượng đột nhiên đẩy cô về phía động trùng, sau đó xoay người mở cửa xe bỏ chạy.
Trương Phân sững sờ trợn tròn mắt.
Lương Vượng…
Lương Vượng lại đẩy cô ra!
Cô liều mạng giãy giụa, muốn đuổi theo hắn, nhưng đã quá muộn.
Con trùng trăm chân há miệng, ngoạm thẳng vào đầu cô.
Động tĩnh lập tức kinh động đến những người xung quanh.
Mọi người lần lượt tỉnh giấc, vừa bước xuống xe đã nhìn thấy một người phụ nữ bị con trùng ăn mất đầu, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu.
Lục Thư Thành lập tức đưa tay che kín mắt Tô Tuyết Thư.
Lương Vượng là người ở gần con trùng trăm chân nhất.
Hắn liều mạng chạy về phía trước, nhưng vì quá hoảng sợ nên chân mềm nhũn, ngã nhào xuống đất.
Con trùng trăm chân nhanh chóng bò tới.
Ngay khoảnh khắc nó sắp chạm vào người hắn, Lương Vượng đột nhiên bộc phát ra một luồng sức mạnh kinh người.
Ầm!
Con trùng trăm chân nổ tung.
…
Mọi chuyện cuối cùng cũng lắng xuống.
Động trùng nhỏ kia chỉ có duy nhất một con trùng trăm chân. Sau khi nó chết, động trùng cũng theo đó biến mất.
Chỉ đáng tiếc, mỹ nhân từng có một đoạn tình duyên ngắn ngủi với Lục Thư Thành còn chưa kịp làm gì, đã mất đầu.
Tô Tuyết Thư không dám nhìn, chỉ có thể vùi đầu thật sâu vào lòng ngực Lục Thư Thành.
Tuy dọc đường cô đã nhìn thấy quá nhiều thi thể, nhưng khi thật sự đối mặt với cái chết, cô vẫn bị dọa đến mặt mũi trắng bệch.
Đại ma vương tuy đáng sợ, nhưng lúc này, hắn lại là bến cảng ấm áp duy nhất mà cô có thể dựa vào.
“Lương Vượng, anh biến thành lính gác rồi sao?”
Phần lớn con người đều có khả năng thức tỉnh thành lính gác vào thời khắc cận kề sinh tử. Đó cũng là lúc tiềm năng trong cơ thể dễ bị kích thích nhất.
Đương nhiên, nếu không thể thức tỉnh…
Vậy thì chỉ có chết.
May mắn thay, Lương Vượng đủ may mắn.
Hắn đã kích phát được tiềm năng của mình, trở thành một lính gác cấp S.
“Lính gác… Tôi biến thành… lính gác…”
Lương Vượng ngồi bệt dưới đất, miệng lẩm bẩm không ngừng.
Trên mặt hắn dần hiện lên một nụ cười quỷ dị, khoa trương. Cả người còn dính đầy dịch nhầy từ thi thể con trùng trăm chân, nhìn thế nào cũng thấy ghê người.
Lương Vượng quay đầu, nhìn thẳng về phía Lục Thư Thành, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy khiêu khích.