Đến nội dung chính

Chương 23

admin 591 Chữ Cài Đặt

Đến lúc này, đôi vợ chồng ác độc mới hoàn toàn hiểu ra.

Tô Tuyết Thư đang lừa bọn họ.

Tiểu tiện nhân này!

Chẳng những khiến bọn họ vô duyên vô cớ chịu hai trận đòn, còn suýt chút nữa mất mạng!

Quần của cậu vẫn còn vương mùi khai khó chịu. Đó là hậu quả của việc bị Vương Miện dí súng vào đầu, dọa đến mức không thể kiểm soát.

Mợ hung tợn nhìn chằm chằm Tô Tuyết Thư, ánh mắt dữ tợn như hận không thể lột da, rút xương cô.

Ban đầu, bọn họ định hôm nay sẽ rời khỏi nơi này.

Nhưng Vương Miện lại nói hôm qua hắn phát hiện một chỗ có vật tư, chính là quầy bán quà vặt trong trường học. Hắn muốn đến đó một chuyến rồi mới trở về, hơn nữa còn đích thân chỉ định cậu và Lục Thư Thành đi cùng.

A.

Bắt đầu rồi.

Đếm ngược đến lúc vai ác tự tìm đường chết.
Kế hoạch của Vương Miện rất rõ ràng.

Hắn định lừa Lục Thư Thành đến quầy bán quà vặt, sau đó cùng cậu đánh lén hắn. Một khi Lục Thư Thành chết, bọn họ sẽ vứt xác lại đó, trở về rồi nói với mọi người rằng mình gặp phải động trùng ở quầy bán quà vặt, vì vậy phải lập tức rời khỏi nơi này.

Đương nhiên, nhất định phải mang theo tiểu mỹ nhân Thư Thư.

Hắn làm nhiều chuyện như vậy, tất cả đều là vì tiểu mỹ nhân Thư Thư nha.

Nghĩ đến đây, sắc tâm của Vương Miện lại bắt đầu nhộn nhạo, đến mức không thể khống chế được nơi nào đó đang bừng bừng lên.

“Thư Thư ở đây chờ anh trở về nhé.”

Lục Thư Thành mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu Tô Tuyết Thư.

Tô Tuyết Thư ngoan ngoãn gật đầu, ngồi trên chiếc ghế dành cho học sinh tiểu học, ngoan ngoãn chẳng khác nào một đứa trẻ.
Ý cười trên mặt Lục Thư Thành càng sâu.

Đầu ngón tay hắn quấn lấy một lọn tóc của cô, giọng nói dịu dàng:

“Nghe nói quầy bán quà vặt trong trường có dây buộc tóc rất xinh. Lát nữa anh sẽ lấy cho em một cái đẹp nhất.”

…

Đây là một khu trường tiểu học, bên trong chỉ có duy nhất một quầy bán quà vặt.

Quầy không lớn, hàng hóa bên trong cũng đã bị lấy gần hết, chỉ còn sót lại một ít thứ mà những người trước đó không cần.

Chẳng hạn như đất nặn, bút chì, vở…

Những thứ không thể ăn được.

Ánh mắt Lục Thư Thành dừng lại trên một chiếc rổ nhựa, bên trong chất đầy dây buộc tóc.

A…

Hắn nhớ rồi, quả nhiên là có.

Lục Thư Thành đứng trước chiếc rổ, chậm rãi chọn lựa.

Lấy hình thỏ con?

Hay mèo con?

Ừm… Cái này cũng không tệ.

Hắn chọn một chiếc, bỏ vào túi.

Đúng lúc này, Vương Miện và cậu đóng cửa quầy bán quà vặt lại.
Vương Miện không biết tìm đâu ra một cây gậy sắt. Hắn cầm nó, cẩn thận tiến đến phía sau Lục Thư Thành, sau đó bất ngờ vung mạnh xuống!

“Bang!”

Cây gậy sắt chỉ còn cách đầu Lục Thư Thành khoảng ba centimet thì đột nhiên dừng lại.

Mặc cho Vương Miện dùng hết sức, nó vẫn không thể tiến thêm dù chỉ một chút.

Vì dùng sức quá mạnh, mặt Vương Miện đỏ bừng, các cơ bắp trên cánh tay cũng căng cứng.

Lục Thư Thành vẫn quay lưng về phía hắn, hoàn toàn không để ý đến chuyện phía sau, tiếp tục chọn dây buộc tóc cho Tô Tuyết Thư.