“Thư Thư, em không có chuyện gì khác cần làm sao?”
Tô Tuyết Thư mở mắt, vẻ mặt khó hiểu.
“Không có.”
Người đàn ông dịu dàng cười, đưa tay vuốt nhẹ qua đôi mắt cô.
“Vậy ngủ đi.”
Tô Tuyết Thư ngoan ngoãn nhắm mắt.
Chẳng bao lâu sau, cô đã ngủ say.
Cô cũng thật lợi hại.
Ở bên cạnh đại ma vương mà vẫn có thể ngủ ngon lành như heo chết.
Nhưng nói thật, trong hoàn cảnh này, e rằng cũng chỉ khi ở bên cạnh đại ma vương, cô mới có thể ngủ yên như vậy.
Trường học có rất nhiều phòng học.
Vì không muốn bị người khác quấy rầy, Vương Miện cố ý chọn một phòng học khác để ngủ.
Hắn đợi suốt một tiếng.
Tô Tuyết Thư vẫn không xuất hiện.
Vương Miện tức giận đi tìm người mợ ác độc.
“Người đâu?”
“Nó… nó nói sẽ qua mà.”
Vương Miện tức giận giơ tay tát thẳng vào mặt người mợ ác độc.
Một cái tát khiến gò má bà ta lập tức sưng đỏ.
Bà ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt hung thần ác sát của Vương Miện cùng họng súng đang chĩa vào mình, lập tức ôm mặt, không dám hé răng phản bác.
“Ngày mai nếu cô ta vẫn không đến, tôi sẽ bắn chết bà.”
…
Sáng hôm sau, Tô Tuyết Thư tỉnh dậy.
Lục Thư Thành bên cạnh đã không còn nữa.
Nghe nói hắn ra ngoài tìm kiếm vật tư.
Tô Tuyết Thư chớp chớp mắt, vừa ngồi dậy đã nhìn thấy người mợ ác độc với gương mặt sưng đỏ như đầu heo đang đứng trước mặt.
“Đêm qua vì sao mày không đi?”
Người mợ ác độc túm lấy cổ áo Tô Tuyết Thư, dùng sức lay cô.
Tô Tuyết Thư bị lay đến ngả trước ngả sau, đầu óc cũng sắp quay cuồng.
“Cậu, mợ…”
“Mày nói đi!”
“Mợ chẳng phải nói tối nay sao?”
Người mợ ác độc khựng lại.
Trên mặt bà ta hiện rõ vẻ hoang mang.
“Mợ… mợ đã nói với cháu là tối nay sao?”
“Đúng vậy.”
Tô Tuyết Thư vô cùng chắc chắn.
“Mợ nói là tối nay.”
“Vậy cháu đừng quên nhé.”
“Vâng.”
…
Mỗi lần đến một địa điểm mới, mọi người đều sẽ chia nhau đi xung quanh tìm kiếm vật tư.
Vương Miện nheo mắt nhìn Lục Thư Thành đang đi ở phía sau.
Người ăn mặc sạch sẽ nhất trong cả đội, trên lưng đeo một chiếc cặp sách cũ rách, lúc này đang ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang.
Ánh nắng xuyên qua những khe hở giữa tán lá, rơi xuống khuôn mặt Lục Thư Thành.
Mỹ nhân đi bên cạnh Vương Miện nhìn đến ngẩn người.
Vương Miện lập tức dùng sức véo mạnh vào tay cô ta.
Mãi đến khi sắc mặt mỹ nhân đau đến vặn vẹo, hắn mới buông tay.
“Còn dám nhìn tên kia, tôi sẽ giết cô.”
Sắc mặt mỹ nhân khó coi, đành cúi đầu.
Chỉ cho anh mơ ước em gái nhà người ta, lại không cho cô nhìn anh trai nhà người ta!
Lục Thư Thành chậm rãi đi tới.
Thỉnh thoảng, hắn lại tiện tay hái một đóa hoa ven đường.
Dọc đường đi, trong tay hắn đã tích được không ít hoa.
Tuy tất cả mọi người đều cùng một đội, nhưng chẳng ai chủ động nói chuyện với hắn.
Vương Miện đi tìm vật tư cũng không dẫn theo Lục Thư Thành.
Hắn chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể nhặt những thứ người khác bỏ lại, bỏ vào chiếc cặp sách sau lưng.