Tô Tuyết Thư thở phào một hơi, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Cô bị dọa sợ thật rồi.
Trên gò má vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp sau khi bị tinh thần thể liếm qua, khiến Tô Tuyết Thư run lên bần bật.
Theo thiết lập của thế giới này, tinh thần thể của lính gác sẽ theo bản năng tìm kiếm dẫn đường để được an ủi.
Chỉ khi dẫn đường ở gần lính gác, tinh thần thể mới có thể ngừng những hành động như vậy.
Tô Tuyết Thư không biết Lục Thư Thành có biết tinh thần thể của mình đang làm chuyện này hay không.
Nhưng cô thật sự quá sợ loại động vật máu lạnh mềm oặt, trơn nhẵn, chẳng khác gì không có xương ấy!
…
Sau một giấc ngủ, lúc Tô Tuyết Thư tỉnh dậy, Lục Thư Thành đã không còn ở đó.
Cô ngồi ngơ ngác trên giường, sau đó lấy một chiếc gương từ trong túi ra soi thử.
Khuôn mặt vẫn hoàn mỹ, sạch sẽ, không có gì bất thường.
Cô vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy mỹ nhân ngày hôm qua đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt u oán nhìn mình.
Cô làm sao vậy?
Mỹ nhân?
Hôm nay còn chocolate không?
À, không còn nữa.
Đều tại Lục Thư Thành.
Đẹp trai thì có ích gì chứ?
Tức chết cô rồi!
“Thư Thư, ăn cơm.”
Hôm nay vẫn là ăn cơm tập thể.
Dưới sự chăm sóc tận tình của Lục Thư Thành, Tô Tuyết Thư đội lên đầu vô số ánh mắt nóng rực của mọi người, miễn cưỡng ăn hết hai bát cơm.
Ăn đến mức cô cảm thấy thức ăn sắp trào lên tận cổ họng.
Dạ dày nhỏ xíu của cô vốn chẳng thể chứa nổi nhiều như vậy, nhưng không chịu nổi Lục Thư Thành cứ liên tục nhét đồ ăn vào miệng cô.
Không chỉ dùng đũa đút, hắn còn đổi sang dùng thìa.
Cuối cùng thậm chí còn trực tiếp dùng tay đút cho cô.
Ăn không nổi.
Thật sự không ăn nổi nữa rồi!
“Thư Thư, ăn nhiều một chút. Chúng ta sắp phải lên đường, dăm ba bữa tới đại khái sẽ không có cơm ngon mà ăn đâu.”
Nhìn hắn đi.
Không biết còn tưởng hắn thương cô đến mức nào.
Nhưng cô biết rõ, buổi tối hắn sẽ đi bắt đồ ăn hoang dã.
Đến lúc đó chẳng phải còn ngon hơn cơm trắng với rau cải bẹ sao?
Đội ngũ chín người, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít.
Bọn họ tổng cộng có ba chiếc xe.
Lục Thư Thành đi thu dọn đồ đạc.
Mợ thì trợn mắt nhìn Tô Tuyết Thư.
“Việc gì cũng không làm, còn ăn nhiều như vậy, đúng là cái thùng cơm.”
Đáp lại mợ là một tiếng ợ hơi vang lên từ Tô Tuyết Thư.
Mợ: “…”
“Mợ, Thư Thư ăn phần của cháu.”
Lục Thư Thành vốn luôn có tính tình tốt cũng phải nhíu mày.
Đúng vậy, đúng vậy.
Mấy món khó ăn như vậy, hắn không muốn ăn thì đương nhiên phải đưa cho cô ăn rồi.
“Thư Thư, đi thôi.”
Lục Thư Thành đi tới, nắm lấy tay Tô Tuyết Thư.
Hắn mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi, kín đáo che phủ toàn thân.
Bởi vì hắn biết chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ gặp phải động trùng đầu tiên.
Ở nơi đó có hàng ngàn hàng vạn con sâu tràn ra như thủy triều. Chỉ cần chúng bám lên da thịt thôi cũng đủ khiến người ta sởn tóc gáy, huống chi chúng còn có thể trực tiếp gặm cắn thịt người.