Ai nấy đều mang vẻ mặt lo lắng.
Giữa bầu không khí căng thẳng ấy, Tô Tuyết Thư lại đang ngồi xổm bên cạnh Lục Thư Thành, nhỏ giọng nhắc hắn:
“Xiên lại đi, kẻo rơi.”
Mọi người: “…”
Nhà ai chạy nạn mà tối muộn còn có tâm trạng ăn đồ nướng vậy?
Tô Tuyết Thư cầm lấy một xiên bắp, chọn đúng món mình thích nhất.
Bắp phương Nam đúng là quá keo kiệt, một trái chỉ có hơn chục hạt, hoàn toàn không thể so với bắp phương Bắc.
Cô lại ăn thêm một cái màn thầu nướng để bổ sung chút carbohydrate.
Có đồ ăn thì phải biết trân trọng.
Ai biết được đến bao giờ mới lại có thứ để ăn.
Nghĩ đến đây, Tô Tuyết Thư đột nhiên thấy buồn bã.
Sau đó, cô tự thưởng cho mình thêm một xiên thịt dê.
Đôi vợ chồng ác độc nhìn Tô Tuyết Thư ăn đến mức miệng gần như không ngừng lại, đau lòng đến mức ruột gan cũng muốn thắt lại.
Đây đều là vật tư của bọn họ!
Đôi vợ chồng ác độc đương nhiên không muốn đem vật tư ra chia sẻ.
Nhưng Lục Thư Thành, người đang dẫn đầu, lại kiên quyết theo nguyên tắc ăn cơm tập thể, yêu cầu mọi người lấy vật tư ra dùng chung.
Ngại hắn là lính gác, hơn nữa sau này còn cần hắn bảo vệ, mọi người dù có đau lòng đến đâu cũng chỉ có thể miễn cưỡng lấy vật tư ra, gom lại cùng nhau sử dụng.
Sắc mặt ai nấy đều méo xệch, ánh mắt tràn đầy vẻ tiếc của.
Trái lại, trên mặt Lục Thư Thành vẫn giữ nguyên nụ cười như thể đang truyền tải một chân lý cao đẹp:
Chỉ cần mỗi người đều góp một chút yêu thương, thế gian này sẽ trở thành một nơi tốt đẹp.
Đôi tay hắn còn vô cùng tự nhiên lột vỏ tôm cho Tô Tuyết Thư.
Đây là thế đạo gì vậy?
Vật tư đã khan hiếm đến mức này rồi, ăn tôm mà còn có người lột vỏ giúp?
“Bên trong vỏ tôm có canxi đấy. Thư Thư, cháu không thể kén ăn như vậy.”
Mợ không nhịn được lên tiếng.
Tô Tuyết Thư chớp chớp mắt, sau đó cầm phần vỏ tôm Lục Thư Thành vừa lột xong, đặt ngay trước mặt mợ.
“Mợ ăn đi, đều là dinh dưỡng.”
Cô đúng là một đứa cháu gái hiếu thuận.
Mợ: …
…
Đến giờ ngủ, theo quy củ, cứ ba người một tổ thay phiên nhau trực ban.
Nơi này tổng cộng có chín người, vừa đủ chia thành ba đội thay phiên trực.
Tô Tuyết Thư đương nhiên được xếp chung một tổ với Lục Thư Thành, ngoài ra còn có một mỹ nhân dung mạo thanh tú, nghe nói là bạn gái của một người nào đó.
“Em gái.”
Mỹ nhân thần thần bí bí tiến đến bên cạnh Tô Tuyết Thư, lén lút đưa cho cô một thứ.
Chocolate?
“Buổi tối hôm nay, chị muốn bồi anh em ngủ.”
Một thanh chocolate mà muốn tống cổ cô đi?
Tô Tuyết Thư chìa hai ngón tay ra.
“Phải hai thanh.”
Tuy không phải anh trai ruột, nhưng làm gì cũng phải có thêm tiền công chứ.
Thân là nam chính hậu cung ngựa giống trong truyện, đây vốn dĩ chính là mối tình đầu tiên của Lục Thư Thành.
Tuy người ta đã có bạn trai, nhưng ít nhất cũng rất biết nhìn người.
Cô đứng giữa hai người, tiện tay kiếm được hai thanh chocolate.
…
Đội của Lục Thư Thành phụ trách trực ban vào rạng sáng.