“Em trai cháu à?” Mợ thuận miệng đáp: “Thằng bé đi theo đoàn lính gác trước rồi.”
Hóa ra, đôi vợ chồng ác độc này đã dùng số vật tư còn dư đổi lấy một mạng cho con trai. Còn bản thân họ thì ở lại đây, vừa trông chừng chút tài sản còn sót lại, vừa chờ Lục Thư Thành tới để làm sức lao động miễn phí cho bọn họ.
Con của mình thì là con.
Con của người khác thì chính là một đống phân ven đường.
Đi đường chẳng may dính vào chân còn ngại thối.
Tô Tuyết Thư càng nghĩ càng cảm thấy có lý.
Cô quay đầu nhìn thoáng qua Lục Thư Thành đang ngồi ngay bên cạnh mình.
Lục Thư Thành vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười, giọng điệu ôn hòa đến mức không thể bắt bẻ:
“Em trai bình an là tốt rồi.”
Tô Tuyết Thư: “…”
Bộ dáng này của ngài, nhìn thế nào cũng không giống thật lòng chúc phúc đi.
…
Chuẩn bị xong xuôi, mọi người chuẩn bị xuất phát.
Mợ đột nhiên nói với Tô Tuyết Thư: “Thư Thư, trên lầu còn một chiếc rương hành lý màu xanh chưa lấy xuống, cháu đi lấy giúp mợ một chút được không?”
Còn không phải muốn bỏ cô lại đây sao?
“Để cháu đi cho.” Lục Thư Thành xung phong nhận việc.
Mợ nhanh chóng ngăn hắn lại: “Cái rương kia không nặng. Lục Thư Thành , chúng ta sắp xuất phát rồi, cháu đi phía trước xem thử có nguy hiểm gì không đi.”
Lục Thư Thành đầy vẻ lo lắng quay đầu nhìn Tô Tuyết Thư, đầu ngón tay khẽ vén lọn tóc trên trán cô: “Thư Thư, em có thể chứ?”
Quá có thể!
Không bao giờ gặp lại ngài nữa thì càng tốt!
Tô Tuyết Thư quay đầu chạy lên lầu.
Phòng nào ở lầu hai nhỉ?
A, cái này.
Tô Tuyết Thư mở cửa một căn phòng, quả nhiên nhìn thấy một chiếc rương hành lý màu xanh lam.
Cô đi tới, mở rương ra.
Trống không.
Tô Tuyết Thư ngồi bên cạnh chiếc rương, bắt đầu tự hỏi về cuộc đời.
Cô rời khỏi Lục Thư Thành căn bản là không sống nổi nha.
Nhưng đi theo một đại ma vương như vậy, cô sớm muộn gì cũng sẽ chết.
Đây đúng là đi không được, ở cũng không xong trong truyền thuyết sao?
Ủa? Dây giày bị tuột sao?
Sau tiên buộc dây giày đã.
Tô Tuyết Thư ngồi xổm trên mặt đất, chậm rì rì thắt dây giày thành một chiếc nơ con bướm.
Cô nhìn thành quả của mình, cảm thán.
Thật là hoàn mỹ.
Buộc xong dây giày, Tô Tuyết Thư đang định đứng dậy để tiếp tục suy ngẫm về cuộc đời đầy sóng gió sắp tới thì trước mắt đột nhiên tối sầm.
Tụt huyết áp!
Không ổn, cô sắp ngã!
Cô luống cuống vung tay, nhưng còn chưa kịp đứng vững thì cánh tay đã được ai đó đỡ lấy. Ngay sau đó, cả khuôn mặt cô vùi vào một vòng ngực quen thuộc.
“Em mới rời anh có một phút mà đã bị dọa thành thế này rồi sao?”
Lục Thư Thành bế ngang Tô Tuyết Thư lên, đưa cô ra khỏi phòng.
Trước khi rời đi, hắn liếc nhìn chiếc rương hành lý màu lam trống rỗng.
Sắc mặt cậu và mợ đều trở nên khó coi, bởi Lục Thư Thành chẳng những mang theo Tô Tuyết Thư mà còn tiện tay ôm luôn cả chiếc bình hoa nhỏ của cô xuống dưới.