Đến nội dung chính

Chương 55: Tiểu kịch trường – Độc giả biến mất

admin 478 Chữ Cài Đặt

Đây chỉ là một tiểu kịch trường ngắn nho nhỏ mà tác giả viết. Không liên quan nội dung chính của truyện nhé. Viết ngắn quá chẳng được đến nổi 500 từ. Làm mình phải viết thêm mấy dòng này cho đủ để có thể thêm chương ấy. Hi vọng các bạn sẽ ủng hộ truyện “MẠT THẾ TRỌNG SINH CHI ĐỘC SỦNG” của tác giả Hoa Hoa Liễu ạ. Cảm ơn các bạn đã, đang và sẽ đọc truyện ạ.

*

Hàn Kiều Kiều ngồi ôm laptop trên ghế sofa, khuôn mặt lộ vẻ buồn bã.

Hàn Dực cầm ly sữa tiến lại gần, đưa cho cô.

“Sao thế? Bảo bối không vui à?”

Hàn Kiều Kiều nhận ly sữa, nhưng không uống mà chỉ trề môi, chọc chọc vào màn hình máy tính.

“Anh à, mấy ngày nay ít người đọc truyện hẳn đi!”

Hàn Dực ngồi xuống bên cạnh: “Em làm sao biết được ít người đọc hơn?”

“Xem số lượt tương tác với lượt thêm vào mục yêu thích ấy, còn không bằng một nửa trước đây.”
“Quan tâm chi mấy thứ đó, dù sao cũng không phải truyện chúng ta viết.”

Hàn Dực không để tâm, ôm nhẹ eo Kiều Kiều và xoa nhẹ qua lớp áo.

Hàn Kiều Kiều chống cằm, thở dài: “Haiz, em chỉ lo cho tác giả thôi, lỡ chị ấy bị đả kích rồi không viết nữa thì sao? Em còn chưa được ở bên anh nhiều mà…”

Hàn Dực mỉm cười, khẽ hôn lên má cô: “Không sao đâu, giờ là cuối năm rồi, nhiều bạn học sinh đang bận thi cử nên không đọc truyện được. Việc học là trên hết mà, đến khi nghỉ đông chắc sẽ khác thôi.”

“Vậy hả? Thế thì em yên tâm rồi.” Hàn Kiều Kiều đóng laptop lại, cảm khái: “Mong là mấy bạn học sinh đều thi tốt, thế là Tết có nhiều tiền lì xì hơn… Rồi tác giả sẽ lại được mọi người thưởng liên tục cho xem.”

“Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, uống sữa đi rồi đánh răng, chuẩn bị đi ngủ nào.”
Hàn Kiều Kiều nhìn Hàn Dực, như muốn nói gì đó mà không dám.

Cuối cùng cô cũng uống hết ly sữa trong tay từng ngụm nhỏ, ngập ngừng: “Anh à, không ngờ nhiều độc giả lại là học sinh như vậy. Anh nghĩ có phải là …”

“Hửm?” Hàn Dực nhướng mày nhìn cô.

“Anh xem… nhiều bạn học sinh đọc như thế, tụi mình… cái đó… mình không nên…” Hàn Kiều Kiều cúi đầu, ngón tay xoắn xuýt: “… về sau đừng làm mấy chuyện đó nữa có được không…”

“Không được.” Hàn Dực trả lời ngay lập tức.

Hàn Kiều Kiều tròn mắt nhìn anh, Hàn Dực lấy ly sữa trống không khỏi tay cô, rồi kéo cô lên lầu…

“Không… không phải đâu, anh, chúng ta không thể…”

Rầm…

Cửa phòng đóng lại, mọi âm thanh đều bị chặn bên trong.