Đến nội dung chính

Chương 2: Bao nhiêu tiền thì đồng ý đi theo anh?

admin 527 Chữ Cài Đặt

Khi ấy, thế giới vẫn còn yên bình, chưa hề xuất hiện bóng dáng của tận thế.

Tuệ Châu là hoa khôi nổi tiếng của Đại học Hải Thành. Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, cô còn là nữ thần trong lòng vô số nam sinh.

Phong Đường cũng học tại Đại học Hải Thành, nhưng danh tiếng của hắn lại hoàn toàn khác với cô.

Là thiếu gia của một gia đình giàu có, hắn quanh năm ăn chơi, thích gây náo nhiệt hơn là học hành tử tế.

Dù thân hình có hơi tròn trịa hơn người bình thường, hắn vẫn luôn tự tin một cách đáng kinh ngạc.

Trong suy nghĩ của Phong Đường lúc ấy, trên đời này chỉ có hai chuyện không thể giải quyết bằng tiền: một là tiền chưa đủ nhiều, hai là tiền chưa được dùng đúng chỗ.

Một người là hoa khôi được vô số người ngưỡng mộ, một người là thiếu gia nổi tiếng khắp trường vì những trò phô trương và tai tiếng. Vốn dĩ họ thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Thế nhưng, ngay từ lần đầu nhìn thấy Tuệ Châu trên sân trường, Phong Đường đã lập tức quyết định theo đuổi cô.

Bởi vậy, hắn hùng hồn mở màn cho một chiến dịch theo đuổi rầm rộ.

Hoa tươi, quà tặng, xe sang chặn đường…

Những gì người khác nghĩ ra được, hắn đều làm. Những gì người khác không nghĩ ra được, hắn cũng làm luôn.

Đáng tiếc, kết quả cuối cùng vẫn chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung:

Thảm bại hoàn toàn.

Cho đến tận bây giờ, Phong Đường vẫn nhớ rõ biểu cảm của Tuệ Châu ngày hôm đó.

Đôi mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại.

Trong ánh mắt xinh đẹp ấy vừa có chút bất đắc dĩ, vừa mang theo sự cảnh giác khó che giấu.

Cô nhìn hắn giống như đang nhìn một tên công tử bột phiền phức, suốt ngày chỉ biết dựa vào gia thế để gây chuyện khắp nơi.

Ánh mắt ấy đã khiến lòng tự trọng của Phong Đường bị đả kích nặng nề.
Trong cơn bực bội vì bị từ chối, lại thêm cảm giác mất mặt trước bao nhiêu người đang đứng xem, Phong Đường đã buột miệng nói ra một câu mà sau này mỗi lần nhớ lại hắn đều muốn đào hố tự chôn mình:

“Người thông minh không cần lòng vòng. Em nói đi, bao nhiêu tiền thì chịu đi theo anh?”

Nghe thấy câu đó, sắc mặt Tuệ Châu lập tức lạnh đi. Trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia tức giận rõ ràng.

Cô không nói thêm lời nào, chỉ xoay người bỏ đi.

Hẳn là từ đó, ấn tượng của cô về hắn đã tụt thẳng xuống đáy vực.

Bây giờ nhớ lại, Phong Đường chỉ muốn quay về quá khứ để tự tát cho chính mình một cái. Hắn đắc tội ai không đắc tội, lại chọn đúng người mạnh nhất nhân loại trong tương lai mà đắc tội.

Đó đâu còn là tự đào hố chôn mình nữa. Đó là vừa đào hố, vừa nhảy xuống, xong còn tiện tay lấp đất luôn!