Từng dãy ký túc xá cao hơn mười tầng đứng sừng sững.
Khoảng sân rộng giữa các tòa nhà chen chúc vô số bóng người.
Tang thi.
Toàn bộ đều là tang thi.
Chỉ cần liếc mắt sơ qua cũng phải hơn ngàn con.
Có con đang vô thức đi lại.
Có con đang ngồi xổm gặm nhấm mảnh thi thể còn sót lại của người xấu số nào đó.
Có con liên tục dùng đầu đập vào cửa kính.
Khắp nơi đều là tiếng gào rú.
Âm thanh hỗn loạn vang vọng giữa những dãy nhà cao tầng khiến người ta sởn tóc gáy.
Phong Đường nhìn cảnh tượng ấy nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh.
Kiếp trước hắn đã thấy qua những nơi còn đáng sợ hơn thế này.
Một ngàn con tang thi.
Nghe thì nhiều.
Nhưng nếu phân tán ra trong khu ký túc xá rộng lớn này thì vẫn chưa đến mức tuyệt vọng.
Điều quan trọng nhất lúc này là tìm được Tuệ Châu.
Ánh mắt Phong Đường nhanh chóng đảo qua từng tòa ký túc xá.
Nói ra thì cũng không biết nên khóc hay nên cười.
Trước tận thế, hắn đã thành công khiến Tuệ Châu chán ghét mình đến mức nhìn thấy là muốn đi đường vòng.
Nhưng đổi lại, trong những năm tháng theo đuổi cô một cách cuồng nhiệt, hắn cũng tìm hiểu được vô số thông tin về đối phương.
Từ ngành học, thời khóa biểu, quán ăn yêu thích cho đến ký túc xá ở đâu.
Thậm chí còn nhớ rõ hơn cả lịch học của chính mình.
Cho nên bây giờ, Phong Đường gần như không cần suy nghĩ cũng có thể đọc ra phòng ký túc xá của cô.
Ký túc xá nữ số ba.
Tầng sáu.
Phòng 608.
Kim chủ tương lai của hắn đang ở đó!
Phong Đường mở cửa xe, một tay cầm thanh đao bước xuống.
Trước khi rời đi, hắn còn tiện tay thu luôn chiếc bán tải vào không gian.
Chiếc xe khổng lồ lập tức biến mất khỏi vị trí cũ.
Phong Đường hài lòng gật đầu.
Trong tận thế, phương tiện giao thông quý giá hơn vàng.
Vàng không thể chở người chạy khỏi thi triều, nhưng xe thì có thể.
Làm xong tất cả, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tòa ký túc xá nữ số ba ở đằng xa.
Sau đó… Nụ cười trên mặt hắn hơi cứng lại.
Giữa hắn và tòa nhà mục tiêu, có ít nhất hơn một trăm con tang thi đang lảng vảng.
Đệch! Đúng là ông trời thích trêu người.
Cả khu ký túc xá có mười hai tòa nhà, vậy mà trước tòa số 3 nơi Tuệ Châu đang ở, số lượng tang thi tụ tập lại đông nhất.
Tiếng gào rú vang lên liên tiếp.
Đối với Phong Đường đã sống trong mạt thế sáu năm, hơn một trăm con tang thi cấp thấp thì không phải vấn đề gì lớn lắm. Chỉ là diệt hết đống này cũng mất khá nhiều thời gian và sức lực.
Hắn liếc nhìn thân thể đầy mỡ của mình, tự động viên trong lòng: “Coi như là tập thể dục vậy.”
Tuệ Châu! Nữ Vương Mạt Thế! Kim chủ tương lai! Phiếu cơm dài hạn! Anh đến đây!
Phong Đường siết chặt chuôi đao.
Một thân hơn tám chục ký thịt mỡ mang theo khí thế hừng hực lao ra khỏi góc khuất.
Một mình tiến về phía biển tang thi trước mặt.