Nhìn Kỳ Niên vội vàng giải thích, gương mặt cô cũng đỏ bừng lên vì luống cuống, trong mắt Chu Tứ thoáng qua một tia cười nhạt gần như không nhận ra.
Anh không hỏi thêm cô gì nữa mà chỉ cúi đầu cắn một miếng bánh.
Vị thì nhạt nhẽo, nhưng anh ăn mà nét mặt vẫn bình thản như không.
Thấy anh im lặng, Kỳ Niên nghĩ anh đã tin, trong lòng cô thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy hơi ngượng ngượng.
Cô liền đổi chủ đề, giọng mang theo sự tò mò không giấu nổi: “À đúng rồi, sau khi anh tỉnh dậy có thấy cơ thể mình khác lạ không? Ví dụ như… có cảm giác đặc biệt gì không?”
Trong mắt cô viết rõ ràng mấy chữ:Mau nói cho tôi biết anh tỉnh dậy đã có dị năng rồi đi!
Bởi vì theo cốt truyện, nam chính Chu Tứ sở hữu dị năng cực kỳ mạnh mẽ.
Dù Kỳ Niên không nhớ rõ cụ thể là gì, nhưng chắc chắn rất lợi hại!
Chu Tứ ngẩng mắt liếc cô một cái, như thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô.
Anh không trả lời ngay, chỉ khẽ giơ tay phải lên.
Giây tiếp theo, một đốm lửa nhỏ hiện ra trên đầu ngón tay anh.
“!!!”
Kỳ Niên nín thở, sợ mình thở mạnh sẽ thổi tắt ngọn lửa: “Là dị năng! Thật sự là dị năng nè! Còn là hệ hỏa nữa, nhìn ngầu quá trời luôn!”
Cô phấn khích như vừa phát hiện ra một châu lục mới, cô tò mò ghé sát lại gần, gần đến mức suýt dán mặt vào tay anh.
Kỳ Niên chớp mắt mấy cái, rồi do dự một chút, đưa ngón tay trỏ ra, khẽ chạm vào mép ngọn lửa.
Không nóng lắm.
Cô bật ra một tiếng kinh ngạc nhỏ, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh đầy sùng bái: “Chu Tứ, cậu giỏi thật đó!”
Chu Tứ cúi mắt nhìn cô.
Làn da cô trắng mịn như tuyết, mày liễu, mắt đẹp, vẻ đẹp vừa rực rỡ vừa non nớt khiến người ta không rời nổi ánh nhìn.
Một chút tà khí trong lòng anh lại nổi lên.
Khi cô còn đang mải mê trầm trồ vì dị năng kỳ diệu, ngọn lửa trên đầu ngón tay Chu Tứ đột nhiên bốc cao lên một đoạn.
Nhiệt độ tăng vọt.
“Á!”
Kỳ Niên giật mình, cô rụt tay lại như bị bỏng, cơ thể theo phản xạ ngửa ra sau: “Sao… sao đột nhiên to thế?”
Giọng cô mềm mềm, đuôi âm hơi run, nghe như vừa nũng nịu vừa oán trách.
Chu Tứ nhìn cô, ánh mắt mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày, thay bằng một nụ cười mơ hồ: “Làm cô đau à?”
Kỳ Niên cảm thấy ngón tay vẫn còn nóng rát, cô liền đưa lên miệng thổi phù phù, gật đầu chắc nịch như đưa ra chứng cứ.