Đến nội dung chính

Chương 5

admin 499 Chữ Cài Đặt

Dù sao thì, Ôn Cảnh Khiêm cũng là một trong những thành viên đời đầu trong “dàn hậu cung” của Liễu Nguyệt.

Dù cuối cùng hình như anh ta bị cho ra rìa vì không đủ mạnh…

Kỳ Niên không nhịn được mà bĩu môi.

May mà cô xuyên không đến sớm, biết được diễn biến của cốt truyện.

Nếu không thì với thân phận nữ phụ làm nền, chẳng có mấy đất diễn trong nguyên tác này, có lẽ cô đã sớm chết ở xó xỉnh nào rồi.

Liễu Nguyệt ghét Kỳ Niên trong nguyên tác đến thế, cô đâu có ngốc đến mức mà đi ôm đùi Liễu Nguyệt, đó chẳng phải là tự tìm đường chết sao?

Vẫn là ôm đùi Chu Tứ thì đáng tin hơn.

Kỳ Niên thầm gật đầu. Dù sao Chu Tứ cũng là nam chính, chỉ cần bám chặt lấy anh thì tỷ lệ sống sót chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể.

Kỳ Niên trong nguyên tác là người Kinh Thị, gia đình kinh doanh ở đó, có gia cảnh vô cùng giàu có.
Trong tương lai, Kinh Thị sẽ trở thành căn cứ sống sót lớn nhất của Hoa Hạ.

Vừa nghĩ đến Kinh Thị, trong lòng Kỳ Niên lại bùng lên hy vọng.

Giang Thành quá nguy hiểm, cô phải tìm cách dụ Chu Tứ đến Kinh Thị mới được.

Hoàn hảo!

Kỳ Niên càng nghĩ càng thấy khả thi, cô không nhịn được mà thầm tự khen cho sự thông minh tài trí của mình.

Thậm chí cô đã bắt đầu mơ mộng về những ngày tháng sung túc, thuận lợi của mình ở Kinh Thị.

Tương lai thật là một màu tươi sáng!

Có lẽ vì ban ngày đã phải chạy vạy cả ngày cùng cả đội, tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ nên Kỳ Niên bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

Cơ thể này của cô vẫn là của một cô chiêu được nuông chiều từ bé, vốn dĩ chưa thể thích nghi được với nhịp độ sinh tồn khắc nghiệt của thời mạt thế nên cô sớm đã mệt lả đi rồi.
Kỳ Niên điều chỉnh lại tư thế, cô tựa vào người Chu Tứ cho thoải mái hơn. Trước khi ngủ thiếp đi, cô còn lơ mơ lẩm bẩm một câu, mí mắt ngày càng nặng trĩu: “Chu Tứ à Chu Tứ, cậu phải nhanh tỉnh lại nhé… Tỉnh rồi chúng ta sẽ… sẽ đến Kinh Thị…”

Lời của cô còn chưa dứt, Kỳ Niên cứ thế ôm lấy Chu Tứ mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Tờ mờ sáng, chân trời đã hửng trắng.

Hàng mi của Chu Tứ khẽ động.

Anh mở mắt ra, trong đôi ngươi ấy không hề có sự mơ màng của người vừa tỉnh giấc, mà chỉ có một vẻ trong trẻo, tỉnh táo.

Chu Tứ cử động ngón tay, cảm nhận được nguồn năng lượng đang luân chuyển trong cơ thể. Giống như kiếp trước, anh đã thức tỉnh dị năng hệ Lôi và dị năng Không gian.