Chu Tứ vì cứu người nên mới bị cắn. Dù xét về tình hay về lý, cô cũng không thể để anh bị đám người này ném ra ngoài cho zombie ăn thịt được.
Kỳ Niên rất muốn giải thích rằng Chu Tứ là nam chính, anh sẽ không chết một cách dễ dàng như vậy đâu.
Trong tiểu thuyết, những người nhiễm virus zombie mà thời gian ủ bệnh càng lâu thì dị năng thức tỉnh được sẽ càng mạnh mẽ.
Liễu Nguyệt bước lên khoác tay Ôn Cảnh Khiêm, vẻ mặt cô ta đầy cảm thông nói: “Kỳ Niên, bọn tôi cũng hết cách rồi. Bọn tôi cũng chỉ là vì nghĩ cho mọi người thôi.”
“Đúng vậy, Chu Tứ không đi thì tất cả chúng ta đều phải chết ở đây.”
“Chu Tứ đã cứu chúng ta, cậu ấy cũng muốn chúng ta được sống tiếp thôi. Chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu cho chúng ta mà.”
“…”
Mọi người mỗi người một câu, nhưng tuyệt nhiên không một ai đứng về phía Kỳ Niên.
Dưới thời mạt thế, bản tính con người đều trở nên ích kỷ.
Kỳ Niên bỗng cảm thấy thật bất lực: “Ai muốn đi thì cứ đi, tôi sẽ ở lại chăm sóc cậu ấy.”
Câu nói của cô khiến cả không gian chìm vào im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, mang theo sự kinh ngạc và khó hiểu.
Phải biết rằng, Kỳ Niên của trước đây, trong mắt cô, trong lòng cô gần như chỉ có một mình Ôn Cảnh Khiêm.
Ôn Cảnh Khiêm là nhân vật nổi bật trong trường, lại học giỏi, tính tình ôn hòa, là đối tượng thầm mến của rất nhiều nữ sinh, và Kỳ Niên cũng từng là một trong số đó.
Đầu ngón tay Liễu Nguyệt xoắn lấy vạt áo, gương mặt tỏ vẻ lo lắng: “Kỳ Niên, cậu đừng ngốc thế. Có phải vì vừa rồi Cảnh Khiêm cứu tôi trước mà không cứu cậu, nên cậu mới hờn dỗi đòi ở lại không…”
“Liễu Nguyệt, đừng nói bừa.” Ôn Cảnh Khiêm nghiêm giọng ngắt lời Liễu Nguyệt, sắc mặt anh ta có chút khó coi.
Bị Ôn Cảnh Khiêm quát, Liễu Nguyệt sững người, đôi mắt cô ta đỏ hoe đầy ấm ức, chực trào nước mắt: “Cảnh Khiêm, tôi… tôi không có ý đó, tôi chỉ lo cho cậu, lo cho Kỳ Niên, cô ấy…”
“Đàn anh Ôn, sao anh lại nói Nguyệt Nguyệt như thế? Mấy hôm trước có người đẩy Nguyệt Nguyệt vào giữa bầy zombie mà cậu ấy còn không thèm so đo, vậy mà anh vẫn còn bênh vực cô ta.” Quý Điềm Điềm hừ lạnh.
“Điềm Điềm, đừng nói nữa, Kỳ Niên cũng không cố ý đâu.” Liễu Nguyệt lên tiếng khuyên can, nhưng lại cắn chặt môi dưới, trông như thể phải chịu đựng nỗi oan ức tày trời.
Dù sao cũng là nữ chính có “bàn tay vàng”, rất nhanh đã có người lên tiếng bênh vực cô ta:
“Đàn chị Liễu Nguyệt đúng là quá lương thiện rồi.”