Đợi đến khi cô ấy lê bước về lại phòng trọ, bụng đã đói cồn cào. Lúc này đã nửa đêm, không biết chính xác là mấy giờ.
Ngay lúc cô ấy mơ màng sắp ngủ thiếp đi, Triệu Vân Đóa đột nhiên nhận được cuộc gọi của Thẩm Linh Lan.
Chiếc điện thoại thông minh này được Triệu Vân Đóa mua với giá một ngàn tệ từ hồi mới lên đại học. Nó đã theo cô ấy nhiều năm, không những thỉnh thoảng bị đơ mà màn hình còn chằng chịt mấy vết nứt.
Cô ấy phải vuốt màn hình mấy lần mới có thể nhận cuộc gọi của Thẩm Linh Lan.
“A lo? Lan Bảo, là cậu đó hả? Hu hu hu sao điện thoại đột nhiên có sóng lại rồi, tôi nhớ cậu lắm. Tôi kể cậu nghe, hôm đó tôi đang đi làm thêm thì đột nhiên ngất xỉu, lúc tỉnh lại cậu đoán xem thế nào? Tôi lại đang ở nhà chúng ta, nhưng cậu không có nhà! Con ranh chết tiệt này cậu đi đâu rồi! Bên ngoài toàn là xác sống!!! Không phải cậu bị xác sống ăn thịt rồi chứ? Cậu nói gì đi, tôi sợ lắm…”
Cô ấy nói ròng rã suốt nửa tiếng đồng hồ, chưa đợi được Thẩm Linh Lan đáp lời thì chớ, đầu dây bên kia còn đột ngột cúp máy.
Cô ấy gọi lại lần nữa, nhưng tổng đài báo số của Thẩm Linh Lan đã tắt máy.
Trong lòng Triệu Vân Đóa hoảng sợ, đầu óc trở nên mông lung.
Cô ấy thử gọi điện cho ông chủ cửa hàng tiện lợi, nhưng không gọi được.
Ông chủ chỗ phát tờ rơi không gọi được, ông chủ xưởng lại càng không.
“Haiz…” Triệu Vân Đóa thở dài: “Biết trước tỉnh dậy là tận thế, hôm qua mình đã đi nhận lương rồi dẫn Thẩm Linh Lan đi ăn sung mặc sướng cho xong. Vẫn còn hơn nửa tháng lương chưa lấy, lỗ nặng rồi…”
Cô ấy lầm bầm. Cả ngày chưa ăn hột cơm nào, lại còn xách dao gọt hoa quả đi tìm Thẩm Linh Lan suốt nửa ngày, giờ phút này vừa đói vừa mệt vừa buồn ngủ. Đầu vừa ngả xuống giường, cô ấy liền ngủ thiếp đi.
Vì tối qua uống quá say, ngủ quá say, điện thoại lại hết pin, nên đợi đến khi Thẩm Linh Lan tỉnh lại, mặt trời đã chiếu đến mông rồi.
Thẩm Linh Lan xoa xoa cái đầu đau như búa bổ của mình, rên rỉ một tiếng, cô theo bản năng hỏi một câu: “Đóa Bảo, mấy giờ rồi?”
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Không nhận được câu trả lời, Thẩm Linh Lan nghiêng đầu, nhìn thấy bài vị đặt cạnh tủ đầu giường. Cô ôm cái đầu đau nhức ngồi dậy, lúc này mới chợt nhớ ra, Đóa Bảo của cô đã không còn trên cõi đời này nữa.
Thẩm Linh Lan cắm sạc điện thoại. Sau khi đánh răng xong, lúc nhìn rõ đồng hồ chỉ mấy giờ, cô suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.
“Mười hai giờ? Vãi chưởng! Sao thoắt cái đã mười hai giờ trưa rồi! Toang rồi!”
Cô mở WeChat lên, trên đó quả nhiên là một tràng tin nhắn. Tất cả đều là của Lý Khoan – tổ trưởng phụ trách quản lý nhóm thực tập đang tìm cô. Lúc đầu, anh ta hỏi sao cô còn chưa đến làm, có phải đi muộn không?
Sau đó, anh ta gửi hẳn tin nhắn thoại, hung dữ chất vấn sao cô dám cúp cua? Anh ta còn nói có việc mà không xin phép trước thì sẽ bị trừ thẳng ba ngày lương. Nếu buổi chiều cô vẫn không đến, anh ta chắc chắn rằng sẽ không cấp giấy chứng nhận thực tập cho cô nữa!
Thẩm Linh Lan rên rỉ mở tin nhắn điện thoại lên. Trong đó có mấy tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ lúc điện thoại cô sập nguồn.
“Uống rượu đúng là hỏng bét mọi việc mà!”
Cô vừa ảo não, vừa chuẩn bị gọi điện thoại cho Lý Khoan.
Nhưng rất nhanh, cô nhìn thấy một tin nhắn vô cùng kỳ dị trong hòm thư.
Tin nhắn báo rằng, vào lúc hơn bốn giờ sáng có một cuộc gọi nhỡ. Số điện thoại này cô thuộc nằm lòng, chính là số của Triệu Vân Đóa.
Nhưng mà…
Ánh mắt Thẩm Linh Lan dừng lại trên chiếc hộp đựng tro cốt hình đám mây kia, da gà da vịt trên cánh tay lập tức nổi lên rần rần.
Nhưng mà điện thoại của Triệu Vân Đóa đã bị đem đi hỏa thiêu cùng với thi thể của cô ấy rồi mà!!!