Bên trong khu chung cư trồng rất nhiều cây xanh. Hai bên đường là những hàng cây hải đường và ngô đồng Pháp. Đèn đường đã sớm tắt, nhưng đối với Cố Tuyết Thư mà nói, có ánh sáng hay không cũng chẳng khác biệt.
Thế nhưng một khu chung cư rộng lớn như vậy lại yên tĩnh đến mức khiến người ta bất an.
Trong không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng giày thể thao của cô giẫm trên mặt đất vang lên khe khẽ.
Cố Tuyết Thư siết chặt con dao trong tay, trong lòng không khỏi căng thẳng.
Cô không dám đi quá gần những hàng cây hai bên đường, chỉ có thể đi giữa lòng đường, cố gắng mở rộng tầm nhìn hết mức có thể để đề phòng tang thi bất ngờ lao ra từ bất kỳ góc khuất nào.
Ánh mắt cô không ngừng tìm kiếm khắp khu chung cư.
Vận khí của cô thật sự không được tốt.
Cô tìm thấy mấy chiếc xe, nhưng tất cả đều không có chìa khóa. Mà hiện tại cô vẫn chưa nắm được kỹ năng có thể khởi động xe mà không cần chìa.
Gió đêm xuyên qua những hàng cây, chậm rãi phả vào mặt, mang theo cảm giác lạnh lẽo.
Nếu không phải trong luồng gió ấy mơ hồ có lẫn mùi hôi đặc trưng của tang thi, nơi này gần như có thể khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Cố Tuyết Thư đột nhiên dừng bước.
Ánh mắt cô nhìn về phía cổng khu chung cư.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo…
Từ phía cổng khu chung cư đột nhiên truyền đến một tiếng “rầm” thật lớn!
Giống như có chiếc xe đâm vỡ cánh cổng, xông thẳng vào bên trong, hơn nữa còn đang lao về phía này!
Nửa đêm nửa hôm lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng khác nào tự tìm chết.
Cố Tuyết Thư thầm mắng trong lòng. Cô đã cảm nhận được có thứ gì đó đang ngo ngoe rục rịch trong bóng tối.
Ánh đèn pha chói mắt lập tức chiếu thẳng tới, khiến Cố Tuyết Thư hoàn toàn không còn chỗ ẩn nấp. Cô chỉ có thể từ bỏ ý định trốn đi, nhanh chóng né sang một bên để tránh luồng sáng mạnh.
Chiếc xe việt dã dừng lại cách Cố Tuyết Thư khoảng hai mét. Cửa xe đột nhiên bật mở, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, diện mạo thô kệch, lập tức hét lớn với cô:
“Còn đứng ngây ra đó làm gì! Mau lên xe!”
Cố Tuyết Thư sửng sốt.
Đây là lần thứ hai cô nghe thấy câu nói này.
Sau khi xác định đối phương đang nói với mình, lại nhìn thấy hơn chục con tang thi đang tập tễnh đuổi theo phía sau xe, cô chỉ do dự đúng một giây rồi lập tức chạy tới.
Gần như ngay khi Cố Tuyết Thư vừa đặt một chân lên xe, chiếc xe đã lần nữa khởi động.
Cô quay đầu nhìn lại. Phía sau xe lúc này đã có ít nhất hơn hai mươi con tang thi đang tập tễnh đuổi theo. Nhưng tốc độ của chúng quá chậm, chẳng mấy chốc đã bị bỏ lại rất xa.
“Cố Tuyết Thư, em không sao chứ?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Cố Tuyết Thư giật mình, sau đó mới nhận ra người đang lái xe lại là người quen.
“Phương Pháp?”
Trong xe tổng cộng có ba người. Ngoài Phương Pháp đang mặc đồng phục cảnh sát và lái xe, trên ghế phụ còn có một người đàn ông vóc dáng thấp bé. Người ngồi bên cạnh Cố Tuyết Thư là một người đàn ông cao lớn, trên mặt phủ đầy râu.
Người đàn ông vóc dáng thấp ngồi phía trước lên tiếng:
“Anh đã bảo sao chú em cứ sống chết đòi dừng xe cứu cô em này, hóa ra hai người quen biết nhau!”
“Cố Tuyết Thư, giới thiệu với em một chút. Hai người này là bạn anh gặp được trên đường. Người bên cạnh anh là Lão Ngô, còn người ngồi bên cạnh em là Lão Lương.”
Phương Pháp giới thiệu hai người xong lại chỉ vào Cố Tuyết Thư:
“Đây là Cố Tuyết Thư, một cô gái có lá gan rất lớn.”
Hơn một tháng trước, Phương Pháp từng gặp Cố Tuyết Thư. Hai người đã đồng hành với nhau hơn một tuần. Khi đó, Cố Tuyết Thư chưa từng giết tang thi trước mặt hắn, nhưng cô gan dạ hơn rất nhiều cô gái khác.
Nhìn thấy tang thi, cô cũng sợ, nhưng tuyệt đối không hoảng loạn đến mức làm ra những chuyện ngu ngốc. Thỉnh thoảng cô còn có thể đưa ra một vài cách xử lý rất hữu ích, vì vậy đã để lại ấn tượng khá tốt trong lòng Phương Pháp.