Đến nội dung chính

Chương 2

admin 509 Chữ Cài Đặt

Cô lập tức quay sang nói với mẹ:

“Mẹ, mẹ lên xe trước đi, hội hợp với ba. Con và chị họ quay lại cứu mợ. Bọn con sẽ đến ngay!”

“Thư Thư, em… em có thể đi giúp chị không? Chân chị mềm nhũn rồi…”

Cô gái kia mặt mũi đầy vẻ kinh hoàng và bất lực, giọng nói run rẩy như sắp khóc.

Cố Tuyết Thư vốn còn định nói gì đó, nhưng nhìn thấy mợ đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, cô không còn thời gian tranh luận với chị họ nữa. Cô chỉ có thể nghiến răng nói:

“Vậy chị nhớ chăm sóc ba mẹ em!”

Tưởng Trân Trân vội vàng gật đầu:

“Em yên tâm! Chị nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô và dượng!”

“Thư Thư, con phải cẩn thận!”

Mẹ Cố lo lắng đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng bà cũng biết mình không thể ngăn con gái quay lại cứu vợ của em trai, chỉ có thể bất lực nhìn Cố Tuyết Thư chạy về phía bên kia.
Sau đó, bà được Tưởng Trân Trân đỡ, tiếp tục chạy về phía chiếc xe.

Mạt thế đã bắt đầu hơn ba tháng.

Cố Tuyết Thư cũng không còn là cô gái trước kia, chỉ biết hoảng loạn hét lên và bỏ chạy mỗi khi đối mặt với tang thi.

Lúc này, mặc cho tiếng kêu cứu hoảng loạn của mợ vang lên bên tai, cô vẫn lao thẳng về phía con tang thi.

Khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn vài bước, Cố Tuyết Thư siết chặt con dao xẻ dưa hấu dài gần nửa mét trong tay, dồn hết sức lực bổ mạnh xuống đầu tang thi!

Nói cho cùng, tang thi chẳng qua chỉ có khuôn mặt khủng khiếp, sức lực lớn hơn người bình thường một chút mà thôi. Tốc độ di chuyển nhanh nhất của chúng cũng chỉ tương đương với người thường đi bộ, hơn nữa phần đầu còn mềm hơn rất nhiều so với người sống. Chỉ cần vượt qua được nỗi sợ trong lòng, cẩn thận không để bị cắn trúng thì tang thi cũng chẳng có gì đáng sợ.
Cố Tuyết Thư lại một lần nữa tự nhủ như vậy trong lòng, cố gắng ổn định tinh thần.

“Phụt!”

Âm thanh chẳng khác nào tiếng bổ dưa hấu vang lên. Nửa cái đầu của tang thi lập tức bị chém lìa.

Chất dịch màu xám đen sền sệt bắn tung tóe. Cố Tuyết Thư đã có kinh nghiệm, lập tức nghiêng người tránh sang một bên, thứ chất lỏng ghê tởm kia chỉ bắn lên quần áo cô.

Cô không hề dừng lại, hai tay siết chặt con dao xẻ dưa hấu, hung hăng đâm thẳng vào bụng tang thi.

Đó vốn là một cô gái, trên người vẫn còn mặc nguyên chiếc váy liền thân, chỉ là khuôn mặt đã thối rữa đến mức không còn nhìn ra hình dạng ban đầu. Cố Tuyết Thư dùng sức đẩy cô ta lùi lại mấy bước, sau đó đột ngột rút dao ra rồi vung mạnh lần nữa.