Ánh mắt Cố Tuyết Thư chậm rãi lướt qua căn phòng.
Không sai.
Cách bài trí nơi này giống hệt như trước khi mạt thế xảy ra.
Ánh mắt cô lại trở về trên gương mặt mẹ, vẻ mờ mịt vẫn chưa tan, khẽ hỏi:
“Mẹ, có phải con đang nằm mơ không?”
Nước mắt mẹ Cố khó khăn lắm mới ngừng lại lập tức lại trào ra.
“Đứa nhỏ ngốc này, không phải nằm mơ đâu. Con thật sự đã về nhà rồi!”
Bà ôm chặt lấy cô, nghẹn ngào nói: “Con nhìn xem, đây là nhà của chúng ta. Ba mẹ đều ở đây. Sau này cả nhà chúng ta sẽ ở bên nhau, không bao giờ xa nhau nữa.”
Con bé ở bên ngoài rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, vậy mà bây giờ trở về nhà rồi, điều đầu tiên nghĩ đến lại là hỏi bà có phải mình đang nằm mơ hay không.
Đôi mắt vẫn còn hỗn loạn của Cố Tuyết Thư dần dần sáng lên.
Một lát sau, ba Cố từ trong bếp bưng ra một bát mì trứng đầy ắp, áy náy nói:
“Thư Thư, trong nhà không còn gì khác, con tạm ăn chút này trước nhé. Lát nữa ba ra ngoài mua những món con thích.”
Cố Tuyết Thư không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy bát mì.
Hơi nóng bốc lên, phả vào mặt cô, khiến lòng cô chợt xao động.
Cô cúi đầu ăn miếng đầu tiên.
Nước mắt lập tức không kìm được mà rơi xuống.
Cố Tuyết Thư cũng chẳng buồn lau, cứ thế vừa ăn từng miếng mì vừa khóc.
Ba Cố và mẹ Cố nhìn mà lòng chua xót, vội vàng nghẹn ngào dỗ dành:
“Thư Thư, con ăn chậm thôi, đừng để bị bỏng.”
Cố Tuyết Thư dường như chẳng nghe thấy gì, vẫn cúi đầu ăn từng miếng, từng miếng.
Cuối cùng, ngay cả chút nước mì còn lại cô cũng không bỏ sót, tất cả đều uống sạch.
Cảm giác no bụng mà cô đã lâu không được trải qua khiến Cố Tuyết Thư hạnh phúc đến mức suýt khóc thêm một lần nữa.
Ăn xong, mẹ Cố giúp cô chuẩn bị quần áo sạch để tắm rửa.
Cố Tuyết Thư lập tức đi vào phòng tắm, cởi bộ quần áo bẩn thỉu đến mức gần như không còn ra hình dạng, trên người còn phảng phất mùi khó chịu.
Cô nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận dòng nước ấm chảy xuống cơ thể.
Cố Tuyết Thư dùng sữa tắm kỳ cọ khắp người một lượt, sau đó gội sạch mái tóc. Bọt xà phòng trắng nhanh chóng chuyển thành màu đen, theo dòng nước chảy xuống cống.
Sau khi thay bộ đồ ngủ sạch sẽ, thoải mái, Cố Tuyết Thư dùng khăn lau tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Cô đi đến trước gương.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy người trong gương, cô lập tức ngây người.
Mái tóc đen vốn có của cô đã biến thành một màu vàng óng rực rỡ.
Nó không giống màu tóc nhuộm mà giống như màu tóc tự nhiên của một người nước ngoài, từng sợi đều ánh lên màu vàng dưới ánh đèn.
Làn da vốn hơi ngả vàng của cô lúc này lại trắng nõn đến mức khác thường. Nhưng đó không phải vẻ trắng khỏe mạnh, mà là một màu trắng tái nhợt, giống như đang mắc bệnh, nhìn không có chút sắc máu nào.
Đôi mắt vốn tối màu cũng trở nên trong veo.
Khi không có biểu cảm, gương mặt cô mang vẻ lạnh nhạt, xa cách, khiến người khác có cảm giác khó đến gần.
Trong lòng Cố Tuyết Thư thoáng hoảng loạn.
Cô lập tức xoay người, nhìn về phía cổ mình, nơi trước đó từng bị tang thi cắn.
Làn da ở đó phẳng lì, hoàn toàn không còn dấu vết của vết thương.
Cô lại kiểm tra những vị trí khác trên cơ thể.
Những nơi từng bị tang thi cắn qua cũng đều không còn bất kỳ vết thương nào.
Chẳng lẽ đây là di chứng sau khi bị tang thi cắn?
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô?