Lộ Tinh Trầm bước tới, vốc một ngụm nước suối uống thử.
Nước suối ngọt mát, chảy xuống cổ họng mang theo cảm giác thư thái lạ kỳ, xua tan đi sự mệt mỏi sau một đêm thức trắng chăm sóc Thẩm Yến Từ.
Cô nhìn khoảng đất đen, trong đầu bắt đầu tính toán.
Số lượng thực dự trữ trong Không gian dù nhiều đến đâu cũng sẽ có ngày cạn kiệt.
Muốn tồn tại lâu dài, phải có khả năng tự sản xuất.
Cô đã mua rất nhiều hạt giống cải thìa, cải thảo, cà chua và dưa chuột trước ngày mạt thế.
Khoảng đất này chính là nguồn sống quý giá nhất.
Lộ Tinh Trầm thoát khỏi Không gian.
Cô mở mắt ra, đi xuống tầng trệt.
Thẩm Yến Từ đang dùng giẻ lau sạch những vết máu khô còn sót lại trước hiên nhà.
Cô gọi anh lại, vứt cho anh một cuốn bản đồ giao thông.
“Chuẩn bị đồ đạc cá nhân đi.” Lộ Tinh Trầm nói: “Tuyết đã ngừng rơi. Bọn thú biến dị sẽ ngày càng đông, ở lại biệt thự trên núi không còn an toàn nữa. Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây, hướng tới Căn cứ Phương Bắc.”
Thẩm Yến Từ bắt lấy cuốn bản đồ.
Anh không hỏi lý do, cũng không thắc mắc về kế hoạch.
Chỉ cần Lộ Tinh Trầm đi đâu, anh sẽ đi theo đó, dùng luồng sét trong tay mình dọn sạch mọi chướng ngại vật cản đường cô.
Sáng hôm sau, Lộ Tinh Trầm thức dậy từ rất sớm.
Bão tuyết bên ngoài đã giảm bớt, chỉ còn những bông tuyết nhỏ bay lác đác trong gió lạnh.
Cô mặc một chiếc áo len cổ lọ dày, khoác thêm áo phao chống nước rồi bước ra khỏi phòng.
Thẩm Yến Từ đã đợi sẵn ở phòng khách.
Anh mặc gọn gàng, bên hông vẫn giắt theo con dao găm và thanh mã tấu.
Hôm nay sắc mặt anh rất tốt, dị năng Lôi điện thức tỉnh khiến cơ thể anh dẻo dai và chịu rét tốt hơn hẳn người bình thường.
Hai người mang theo vài ba lô chứa thức ăn khô và nước uống, mở cửa gara.
Chiếc xe việt dã đã được Thẩm Yến Từ kiểm tra kỹ lưỡng từ hôm trước, xăng đổ đầy bình, lốp bọc xích chống trượt.
Lộ Tinh Trầm ngồi vào ghế lái, nổ máy.
Chiếc xe gầm lên, từ từ lăn bánh khỏi khoảng sân biệt thự, hướng thẳng xuống con đường núi ngoằn ngoèo đã bị tuyết trắng xóa phủ kín.
Mục tiêu đầu tiên của họ không phải là đi thẳng đến Căn cứ Phương Bắc ngay lập tức.
Lộ Tinh Trầm cần ghé qua một siêu thị bỏ hoang nằm dưới chân núi.
Cô biết rõ khi mạt thế kéo dài, các thiết bị y tế, thuốc men và pin năng lượng mặt trời sẽ trở thành những thứ xa xỉ phẩm không thể mua bằng tinh hạch sơ cấp.
Dù trong Không gian đã có không ít vật tư, nhưng đồ dùng sinh tồn thì càng nhiều càng tốt.