Da thịt anh nóng rẫy như than hồng.
Nhiệt độ cơ thể cao bất thường, vượt xa những cơn sốt cảm lạnh thông thường.
Nhớ lại những ghi chép về dị năng giả ở kiếp trước, Lộ Tinh Trầm hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.
Sự kết hợp giữa việc tiếp xúc với không khí chứa virus mạt thế trong trận chiến sáng nay và nguồn năng lượng vô hình bức xạ từ tinh hạch đã kích hoạt quá trình thức tỉnh dị năng trong cơ thể anh.
Quá trình này vô cùng đau đớn và nguy hiểm, nếu cơ thể không chịu đựng nổi, người đó có thể tử vong hoặc biến thành quái vật.
Lộ Tinh Trầm luồn tay xuống nách Thẩm Yến Từ, dùng sức xốc anh dậy.
“Đứng lên, cố đi vào phòng.” Cô đỡ anh lảo đảo bước qua hành lang, đưa anh vào căn phòng ngủ dành cho khách ở tầng một.
Cô đặt anh nằm xuống chiếc giường nệm dày, nhanh chóng lấy kéo cắt phăng chiếc áo len đang ướt sũng mồ hôi trên người anh để hạ nhiệt.
Khoảnh khắc lớp áo được cởi bỏ, Lộ Tinh Trầm khựng lại.
Trên tấm lưng gầy gò của Thẩm Yến Từ chằng chịt những vết sẹo rùng rợn.
Có những vết roi da dài cắt ngang bả vai, những nốt sẹo tròn lồi lên do bị gạt tàn thuốc lá châm vào, cả những vết bầm tím mới cũ đan xen.
Đó là bằng chứng cho những năm tháng anh sống dưới tầng hầm nhà họ Thẩm, bị bạo hành, chà đạp và coi như một thứ đồ chơi tiêu khiển của Thẩm Dật Minh và Lộ Vĩ.
Ánh mắt Lộ Tinh Trầm lạnh đi.
Cô xoay người đi lấy hộp sơ cứu, lấy ra một lọ cồn sát trùng và thuốc mỡ tiêu viêm.
Cô dùng bông y tế cẩn thận lau sạch những vệt mồ hôi và bụi bẩn bám quanh các vết thương cũ trên lưng anh, sau đó bôi thuốc mỡ lên.
Thẩm Yến Từ nằm sấp trên giường, cả người vã mồ hôi.
Cơ bắp anh liên tục co giật vì cơn sốt đang tàn phá hệ thần kinh.
Đột nhiên, anh vùng vẫy xoay người lại, vung tay loạn xạ trong không trung như đang cố chống đỡ một thế lực vô hình nào đó.
Lộ Tinh Trầm đưa tay ấn chặt vai anh xuống giường để anh khỏi ngã.
Thẩm Yến Từ lập tức vung tay chộp lấy cổ tay cô.
Lực tay của anh cực kỳ mạnh, các ngón tay siết chặt đến mức xương cổ tay Lộ Tinh Trầm phát ra tiếng răng rắc.
Anh nhắm nghiền mắt, hơi thở nóng rực phả ra, giọng khàn đặc đầy vẻ hoảng loạn và tuyệt vọng.
“Chị ơi… đừng đuổi em đi… em sẽ nghe lời… đừng bỏ rơi em…”
Lộ Tinh Trầm cau mày vì đau: “Thẩm Yến Từ, buông tay ra. Cậu nắm chặt quá rồi.”
Cô thử giật tay lại nhưng Thẩm Yến Từ càng siết chặt hơn.
Bàn tay anh lạnh ngắt dù cả người đang nóng ran.