Anh cúi gằm mặt xuống đĩa, cắn mạnh một miếng khoai để che giấu sự bối rối, nhưng nhịp tim nảy lên liên hồi trong lồng ngực đã hoàn toàn bán đứng anh.
Ngày mạt thế thứ ba.
Cơn mưa máu kết thúc vào rạng sáng ngày thứ hai, để lại lớp băng đỏ thẫm phủ kín các con đường.
Ngay sau đó, bầu trời bắt đầu đổ tuyết.
Tuyết rơi dày đặc không ngừng nghỉ suốt hai mươi bốn giờ, nhuộm trắng cả không gian và vùi lấp đi những dấu vết của đợt mưa máu.
Nhiệt độ ngoài trời giảm xuống mức âm 30 độ C.
Cái lạnh cắt da cắt thịt biến thế giới bên ngoài thành một nhà xác khổng lồ.
Bên trong biệt thự trên núi, hệ thống sưởi ấm hoạt động hết công suất.
Lò than đá ở phòng khách liên tục được tiếp thêm nhiên liệu, giữ cho nhiệt độ trong nhà luôn ổn định ở mức 25 độ C.
Lộ Tinh Trầm mặc một chiếc áo len mỏng, nhàn nhã ngồi trên sofa đọc sách.
Thẩm Yến Từ đang đứng ở khu vực bếp, dùng con dao găm thép thành thạo lóc xương một tảng thịt lợn đông lạnh để chuẩn bị bữa trưa.
Đột nhiên, màn hình hệ thống camera an ninh treo trên tường phát ra tiếng bíp cảnh báo.
Lộ Tinh Trầm đặt cuốn sách xuống, bước tới nhìn vào màn hình.
Camera hồng ngoại lắp ngoài cổng biệt thự ghi lại hình ảnh hai người đàn ông đang khó nhọc lết qua lớp tuyết ngập đến đầu gối, tiến lại gần hàng rào.
Một người chống đôi nạng gỗ, chân phải quấn băng gạc đã đông cứng vì lạnh.
Người kia mặc một chiếc áo khoác hàng hiệu mỏng, mặt mũi tái mét, run rẩy bám chặt lấy cánh cổng thép đóng kín.
Hai người này đi theo những vết bánh xe tải khổng lồ in trên tuyết từ mấy ngày trước để tìm lên đây.
Lộ Tinh Trầm híp mắt lại.
Là Lộ Vĩ và Thẩm Dật Minh.
Thẩm Yến Từ cũng đã bước đến sau lưng cô.
Nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Dật Minh trên màn hình, ánh mắt anh lập tức tối sầm lại.
Anh siết chặt chuôi dao găm lóc thịt trong tay, xoay người định đi xuống tầng trệt.
“Cậu đi đâu?” Lộ Tinh Trầm gọi lại.
Thẩm Yến Từ dừng bước: “Em ra giết bọn chúng.”
“Không cần bẩn tay.” Lộ Tinh Trầm đi tới tủ đồ, lấy chiếc áo khoác lông cừu dày màu trắng khoác lên người: “Cứ để tôi xử lý.”
Lộ Tinh Trầm bước ra khỏi phòng khách, mở cánh cửa kính hai lớp dẫn ra ban công tầng hai.
Một luồng gió lạnh buốt lập tức tạt vào mặt, cuốn theo những bông tuyết sắc như dao găm.
Cô kéo kín cổ áo, bước ra sát lan can đá, nhìn xuống phía dưới.
Lộ Vĩ và Thẩm Dật Minh đang ra sức đập tay vào cánh cổng thép vang lên những tiếng ầm ầm.
“Tinh Trầm! Tinh Trầm, mở cửa cho bố!” Lộ Vĩ ngước khuôn mặt tím tái vì lạnh lên nhìn thấy Lộ Tinh Trầm, lập tức gào lớn: “Bố biết con ở trong đó! Mở cửa ra nhanh lên, bố sắp chết cóng rồi!”