Hai người chia sẻ khoảng không gian yên tĩnh, lặng lẽ chờ đợi thời khắc thế giới đảo lộn.
Chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường phòng khách chậm rãi nhích từng nhịp.
Kim ngắn và kim dài dần tiến sát về con số mười hai.
Lộ Tinh Trầm ngồi trên ghế sofa, tay cầm chiếc kẹp sắt lật qua lật lại mấy củ khoai lang đang nướng trên vỉ lò sưởi.
Vỏ khoai bắt đầu cháy sém, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào lan khắp căn phòng ấm áp.
Đúng mười hai giờ đêm.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên.
Cùng lúc đó, bầu trời ngoài cửa kính vốn đang đen kịt đột ngột chuyển sang một màu đỏ như máu.
Ánh sáng đỏ kỳ dị hắt qua lớp kính cường lực, nhuộm kín cả sàn nhà.
Những giọt mưa lớn bắt đầu rơi xuống, đập dồn dập vào mái tôn và tường bê tông.
Không phải là nước mưa thông thường, chất lỏng rơi xuống từ những đám mây mang một màu đỏ sẫm, đặc quánh.
Nhiệt độ ngoài trời lao dốc không phanh, giảm thẳng từ 0 độ C xuống âm mười độ chỉ trong vài phút.
Nước mưa màu máu vừa chạm mặt đất đã nhanh chóng đông cứng lại thành những lớp băng đỏ đáng sợ.
Từ dưới chân núi và khu trung tâm thành phố xa xa, những tiếng gào rú chói tai bắt đầu vang lên.
Không còn là tiếng chó sủa hay mèo kêu bình thường, âm thanh đó khàn đục, cuồng loạn và tràn ngập sự khát máu.
Virus mạt thế đi theo cơn mưa đã bắt đầu lây nhiễm và đẩy nhanh quá trình biến dị của các sinh vật sống ngoài trời.
Thẩm Yến Từ lập tức đứng phắt dậy.
Anh vứt miếng vải lau nỏ sang một bên, bước nhanh đến chắn ngay trước mặt Lộ Tinh Trầm.
Đôi mắt anh gắt gao nhìn ra ngoài cửa kính cường lực, bàn tay nắm chặt lấy thân nỏ bằng thép, các khớp ngón tay trắng bệch.
Lộ Tinh Trầm thản nhiên dùng kẹp sắt gắp một củ khoai lang đã nướng chín mềm ra đĩa.
“Ngồi xuống đi.” Cô nói, giọng điệu bình tĩnh đến mức không hề có sự dao động nào trước cảnh tượng kinh hoàng ngoài kia.
Thẩm Yến Từ khựng lại.
Anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu.
Bầu trời đỏ rực, mưa máu trút xuống, tiếng dã thú gầm rú khắp nơi, thế giới dường như đang sụp đổ ngay trước mắt họ.
Bất cứ ai chứng kiến cảnh này cũng sẽ hoảng loạn tột độ, nhưng Lộ Tinh Trầm lại chỉ bận tâm đến củ khoai lang nướng trên đĩa.
Dù không hiểu, Thẩm Yến Từ vẫn ngoan ngoãn thu hồi tầm mắt, lùi lại hai bước rồi ngồi xếp bằng xuống tấm thảm lông cừu như cũ.
Lộ Tinh Trầm đẩy chiếc đĩa sứ về phía anh: “Bóc vỏ đi.”
Thẩm Yến Từ đặt chiếc nỏ sang một bên, vươn tay cầm lấy củ khoai.