Đến nội dung chính

Chương 10: Áp lực vô hình

admin 540 Chữ Cài Đặt

Lục Cẩm Hy theo bản năng muốn đẩy anh ra, nhưng cơ thể cô lúc này hoàn toàn trống rỗng, không còn một chút sức lực nào.

Phó Cận Thần không buông cô ra, anh ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Lục Cẩm Hy, sau đó dìu cô ngồi xuống một chiếc ghế sofa còn nguyên vẹn gần đó. Người đàn ông lấy từ trong túi ra một bình nước năng lượng cao, mở nắp rồi đưa đến tận môi cô:

“Uống đi, bác sỹ Lục dùng quá đà tinh thần lực rồi.”

Giọng nói của anh lúc này không còn vẻ trêu chọc, mà mang theo một sự phức tạp che giấu rất sâu khiến người khác không thể đoán ra.

Lục Cẩm Hy nhìn Phó Cận Thần một cái, cô cũng không từ chối, đưa tay nhận lấy uống vài ngụm lớn. Luồng năng lượng ấm áp nhanh chóng lan tỏa, giúp cơn đau đầu như búa bổ của cô dịu đi phần nào.

“Cảm ơn.”

Lục Cẩm Hy khẽ nói, rồi nhận ra tay anh vẫn đang đặt trên vai cô, liền nhắc nhở:
“Phó tiên sinh, điều kiện một mét.”

Phó Cận Thần nhìn cô, đôi mắt anh tối lại dưới ánh sáng lờ mờ của đại sảnh. Anh từ từ rút tay về, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần.

“Lục Cẩm Hy, em thực sự rất bướng bỉnh.”

Phó Cận Thần vừa nói vừa cười, rồi nhặt viên tinh thể màu đỏ dưới đất lên, đặt vào tay cô:

“Đây là phần thưởng của em. Tinh thể biến dị cấp 2 thuộc tính hỏa, dù em không dùng được, nhưng có thể dùng để giao dịch hoặc nâng cấp không gian.”

Lục Cẩm Hy nhìn viên tinh thể có giá trị liên thành ở mạt thế này ngay trong tay mình, rồi nhìn người đàn ông một cách khó hiểu:

“Anh không cần sao? Người giết nó là anh.”

“Nếu không có ảo giác của em, tôi phải tốn rất nhiều công sức.”

Phó Cận Thần đứng dậy, phủi bụi trên quần áo sau đó nói tiếp:
“Hơn nữa, thứ tôi muốn là tài liệu bên trong. Đi thôi, giải quyết xong việc rồi về nhà.”

Về nhà?

Từ ngữ này khiến tim Cẩm Hy khẽ động. Ở mạt thế này, làm gì có nhà? Vả lại từ nhỏ cô đã bị cha mẹ ruột bỏ rơi. Nhưng cách anh nói lại tự nhiên như thể nhà kho bỏ hoang kia là tổ ấm của hai người vậy.

Sau đó, họ đi sâu vào khu phòng thí nghiệm bên trong.

Lục Cẩm Hy dùng không gian dị năng thu sạch các tủ thuốc kháng sinh, dụng cụ phẫu thuật, và các loại huyết thanh đặc hiệu. Số lượng nhiều đến mức lấp đầy một nửa không gian của cô. Cô không giấu diếm khả năng không gian trước mặt Phó Cận Thần, vì cô biết người như anh đã thấu rõ tường tận.

Lúc này, Phó Cận Thần đi đến máy tính trung tâm, cắm một chiếc USB đặc chế vào để sao lưu dữ liệu. Trong lúc chờ đợi, anh nhìn bóng lưng Lục Cẩm Hy đang bận rộn thu dọn đồ đạc, ánh mắt loé lên một tia sắc bén khó nhận ra.