Đến nội dung chính

Chương 1: Tiếng chuông báo tử

admin 852 Chữ Cài Đặt

Tiếng còi báo động vang vọng khắp thành phố S vào một buổi chiều muộn tháng Mười. Bầu trời không có hoàng hôn, chỉ có một màu xám xịt như tro tàn tro bếp.

Lục Cẩm Hy đứng bên cửa sổ tầng 18 của căn hộ cao cấp, tay cầm một tách cà phê đen không đường. Gương mặt cô phản chiếu qua lớp kính thủy tinh, thanh tú nhưng lạnh lùng đến đáng sợ.

Phía dưới đường phố, cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra. Những chiếc xe đâm sầm vào nhau, khói đen bốc lên nghi ngút. Người ta giẫm đạp lên nhau mà chạy, và đuổi theo sau họ là những sinh vật không còn hình người, da thịt thối rữa, đồng tử đục ngầu, và tiếng gầm rú như dã thú.

Virus Z đã bùng nổ đột ngột chỉ mới cách đây vài tiếng mà không có một tín hiệu.

Lục Cẩm Hy nhấp một ngụm cà phê, đặt chiếc tách xuống bàn không có lấy một tia hoảng loạn. Là một cựu bác sĩ quân y và chuyên gia tâm lý tội phạm, cô đã rèn luyện được một tinh thần thép trước mọi biến cố.
Ba ngày trước, dựa vào những số liệu bất thường về các ca bệnh “cuồng loạn” tăng đột biến trên mạng nội bộ ngành y, cô đã ngửi thấy mùi nguy hiểm.

Trong ba ngày đó, Lục Cẩm Hy đã tiêu tán toàn bộ tài sản tích lũy của mình để mua nhu yếu phẩm: nước đóng chai, đồ hộp, thuốc kháng sinh, dụng cụ y tế, và cả một số vũ khí lạnh loại tốt.

“Rắc.”

Một tiếng động khẽ vang lên trong đầu Lục Cẩm Hy. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận một luồng năng lượng vô hình đang dao động trong não bộ.

Đây là dị năng tinh thần của cô, nó vừa thức tỉnh cách đây một tiếng.

Dựa vào năng lực này, Lục Cẩm Hy có thể cảm nhận được sóng não của những sinh vật trong bán kính 20 mét. Ngoài ra, trong lòng bàn tay cô, một khoảng không gian vô hình rộng khoảng 100 mét khối cũng đã hình thành.

Mạt thế đã đến, và cô đã có chiếc vé đầu tiên để sinh tồn.
Lục Cẩm Hy đi vào phòng ngủ, thay một bộ đồ thể thao màu đen gọn gàng, đi giày chiến thuật, và giắt hai con dao găm quân dụng vào thắt lưng.

Cô bắt đầu thu dọn toàn bộ vật tư trong nhà vào không gian dị năng. Chỉ trong vòng mười phút, căn hộ sang trọng đã trở nên trống rỗng không còn vết tích.

Lúc này, bống nhiên có tiếng đập cửa dữ dội vang lên từ bên ngoài:

“Cẩm Hy! Mở cửa! Cứu anh với!”

Đó là giọng của Chu Hạo, bạn trai cũ kiêm đồng nghiệp của cô tại bệnh viện trung tâm. Hắn là một kẻ đạo đức giả từng ngoại tình với thực tập sinh nhưng luôn tỏ ra mình là kẻ si tình.

Nghe vậy, Lục Cẩm Hy chậm rãi đi đến trước cửa nhưng không mở, cô chỉ thông qua lỗ mắt mèo nhìn ra ngoài.

Lúc này, Chu Hạo đang thở hồng hộc, trên cánh tay anh ta có một vết cào xước rất sâu, máu đen đang rỉ ra. Phía sau hành lang, ba con thây ma đang loạng choạng lao về phía này.
“Cẩm Hy! Anh biết em ở trong đó! Mở cửa ra! Chúng ta là người yêu mà!”

Chu Hạo gào thét, đập cửa đến bật máu.

Lục Cẩm Hy nhìn vết thương trên tay anh ta, khóe môi ẩn hiện một nụ cười giễu cợt. Với kiến thức y học của mình, cô biết chỉ trong vòng 3 phút nữa, virus sẽ xâm nhập vào não bộ tên bạn trai này.

“Chu Hạo.”

Cô lên tiếng, giọng nói bình thản qua lớp cửa cách âm:

“Chúng ta chia tay một tháng rồi. Bản lĩnh tự sinh tự diệt của anh đâu rồi?”

“Con khốn! Cô thấy chết không cứu!”

Nghe thấy vậy, Chu Hạo ngay lập tức thay đổi sắc mặt, chửi rủa khi thấy ba con thây ma đã đến gần.

Anh ta quay người định chạy nhưng đáng tiếc là đã muộn. Một con thây ma bất ngờ lao đến, cắn phập vào cổ Chu Hạo. Sau đó là tiếng thét thảm khốc vang lên, máu tươi bắn tung tóe lên cánh cửa nhà cô.

Lục Cẩm Hy không quay mặt đi, cô chăm chú quan sát quá trình biến đổi của Chu Hạo.

Chỉ hai phút sau, tiếng thét dừng lại. Chu Hạo đứng dậy, đôi mắt trở nên trắng dã, gầm gừ một tiếng rồi cùng ba con thây ma khác bắt đầu đi lang thang.

Lúc này, Lục Cẩm Hy từ trong gấu quần rút con dao găm ra, kiểm tra lại độ bén. Mạt thế vốn dĩ không dành cho sự thánh mẫu. Kẻ nào mềm lòng thì kẻ đó chết trước. Mục tiêu bây giờ của cô là cần rời khỏi tòa nhà này trước khi toàn bộ cư dân ở đây biến thành quái vật.