Đến nội dung chính

Chương 2.3: Nghệ thuật sắp đặt của các đại lão

admin 931 Chữ Cài Đặt

Tạ Trầm hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho mạch máu trên trán không bị nổ tung. Anh dùng kiếm băng chém mạnh một phát, cuối cùng cũng giải phóng được cái chân bị đóng băng của mình.

Anh bước tới, đứng trước mặt Lâm Tiểu Đường. Chiều cao vượt trội của Tạ Trầm phủ một cái bóng lớn lên người cô.

Sát khí tỏa ra từ người anh khiến Trương Vỹ và Lý Cường phải lùi lại mấy bước.

Lâm Tiểu Đường đang nhai dở miếng bít tết, thấy anh tiến lại gần thì vội vàng giấu miếng thịt ra sau lưng, lí nhí:

“Anh… anh định làm gì? Tôi không cho anh ăn đâu nhé! Tự đi mà tìm!”

Tạ Trầm không nói gì, anh đưa bàn tay lạnh lẽo lên, bóp nhẹ vào cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Đôi mắt anh không còn vẻ khinh bỉ hay nghi ngờ, mà là một sự chiếm hữu điên cuồng và lạnh lẽo.
“Cầm lấy cái này.”

Tạ Trầm lấy từ trong túi áo ra một cái máy định vị GPS siêu nhỏ, gắn thẳng vào cổ áo của Lâm Tiểu Đường.

“Từ giờ trở đi, cô không được phép rời khỏi tầm mắt của tôi quá ba mét.”

Giọng nói của Tạ Trầm trầm thấp nhưng chứa đựng một uy quyền tuyệt đối:

“Cô không phải là mồi nhử nữa.”

Lâm Tiểu Đường chớp chớp mắt: “Thế là em được thăng chức à? Có được tăng lương thực không sếp?”

Tạ Trầm nhìn miếng bít tết dính bùn dưới đất, rồi nhìn vẻ mặt ngây thơ đến mức đáng đập của cô, anh bỗng nhiên bật cười. Một nụ cười hiếm hoi, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rùng mình hơn cả khi anh nổi giận.

“Tăng. Cô muốn ăn gì, tôi cho cô cái đó.”

Nói rồi, anh quay sang nhìn Trương Vỹ, ánh mắt sắc lẹm:

“Phát tín hiệu cho toàn bộ căn cứ. Từ hôm nay, Lâm Tiểu Đường là tài sản cấp cao của đội săn số 1. Ai dám động vào một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ khiến kẻ đó ước gì mình chưa từng được sinh ra.”
Trương Vỹ nuốt nước bọt, vội vàng gật đầu: “Rõ! Thưa đội trưởng!”

Ở phía bên kia kho ngầm, tiếng nổ súng của đội Hắc Phong vang lên liên hồi, kèm theo đó là tiếng gào thét của Vương Hổ khi gặp phải một đàn zombie đột biến cấp 3. Bọn chúng đang phải vật lộn trong vũng lầy máu thịt, trong khi ở bên này, đội của Tạ Trầm đang bình thản… đi dạo.

Lâm Tiểu Đường vừa đi vừa nhảy chân sáo, đôi dép gấu dâu kêu “pạch pạch” vui tai. Cô hoàn toàn không biết rằng, kể từ giây phút này, cuộc đời “ăn không ngồi rồi” của cô đã chính thức kết thúc, nhường chỗ cho một chuỗi những “tai nạn” mang tầm cỡ hủy diệt thế giới.

“Này sếp, đằng kia có cái máy bán hàng tự động còn điện kìa! Hình như có nước đào!” Lâm Tiểu Đường reo lên, chạy vèo về phía cái máy.

Tạ Trầm nhìn theo bóng dáng hồng rực của cô, tay siết chặt chuôi kiếm băng, lẩm bẩm một mình:
“Một Bug của thế giới… để xem cô có thể đưa tôi đi xa đến mức nào.”

Đúng lúc Lâm Tiểu Đường định nhấn nút chọn nước đào, cái máy bán hàng bỗng rùng mình một cái, rồi phun ra hàng loạt lon nước miễn phí như bị trúng độc đắc.

Tạ Trầm: “…”

Trương Vỹ: “…”

Lâm Tiểu Đường: “Oa! Máy này hào phóng quá! Sếp ơi, lại đây uống nước đào này!”

Tạ Trầm xoa thái dương, cảm thấy rằng so với việc đối phó với zombie, việc bảo vệ cái “hố đen xác suất” này có lẽ mới là thử thách thực sự của anh trong mạt thế này.

Trong bóng tối của kho ngầm, một đôi mắt khác, không phải của zombie, cũng đang lặng lẽ quan sát cảnh tượng này qua camera an ninh vẫn còn hoạt động.

“Mục tiêu Bug-001 đã kích hoạt hiệu ứng nhiễu loạn cấp độ 2.” Một giọng nói điện tử lạnh lẽo vang lên trong một căn phòng thí nghiệm bí mật.

“Bắt đầu quy trình thu hồi giai đoạn 1. Đối tượng can thiệp: Tạ Trầm.”

Lâm Tiểu Đường bỗng rùng mình một cái, lon nước đào trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Cô quay lại nhìn Tạ Trầm, thấy anh vẫn đang nhìn mình chằm chằm.

“Sếp, anh nhìn em ghê quá. Hay là anh cũng muốn uống? Đây, cho anh một lon này, đừng có cướp của em đấy nhé.”

Tạ Trầm nhận lấy lon nước, cảm nhận cái lạnh truyền qua lòng bàn tay, ánh mắt khóa chặt lấy cô gái trước mặt:

“Đi thôi. Chỗ này không an toàn nữa rồi.”

Anh không nói cho cô biết, “không an toàn” không phải là vì zombie, mà là vì cô đã lọt vào tầm ngắm của những kẻ thực sự điều khiển thế giới này.

Nhưng nhìn cái cách Lâm Tiểu Đường đang chật vật mở nắp lon nước đến mức mặt mũi đỏ gay, Tạ Trầm bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ những kẻ đó mới là những người nên lo lắng cho sự an toàn của chính mình thì hơn.

Bởi vì, ở gần Lâm Tiểu Đường, logic chính là thứ đầu tiên bị tiêu diệt.

Tạ Trầm siết chặt chuôi kiếm, giọng lạnh băng nhưng ánh mắt lại khóa chặt lấy cô gái đang ăn vụn bánh:

“Từ hôm nay, cô đi trước. Ai dám động vào cô, giết.”