“Xìiii!”
Chốt bình chữa cháy tự động bật ra, bột trắng xóa phun đầy mặt con quái vật, khiến nó mất phương hướng, xoay vòng vòng rồi lao thẳng qua cửa sổ hành lang, rơi từ tầng 4 xuống đất.
Lâm Tiểu Đường vẫn thản nhiên chạy tiếp, thậm chí còn tranh thủ nhặt được một thanh socola rơi trên sàn.
Dưới sảnh chung cư, đoàn xe của Tạ Trầm đang tạm dừng để nạp năng lượng và thu thập tinh hạch.
Tạ Trầm đứng tựa lưng vào thân xe, đôi mắt sắc lạnh quét qua đống đổ nát. Anh ta vừa kết liễu một con quái vật biến dị cấp 2, hơi lạnh từ lòng bàn tay vẫn còn tỏa ra nghi ngút.
“Đội trưởng, khu vực này đã dọn dẹp xong. Không có người sống sót nào có giá trị.” Một cấp dưới báo cáo.
Tạ Trầm gật đầu, định bước lên xe.
Đúng lúc đó, cửa chính của khu chung cư cũ nát bật mở.
Một cô gái mặc đồ ngủ hồng rực, tay cầm thanh socola đang ăn dở, chân đi dép lê gấu dâu kêu “pạch pạch” bước ra ngoài. Cô ta nhìn thấy đoàn xe bọc thép, đôi mắt đột nhiên sáng rực lên như thấy vàng.
Các thành viên trong đội săn lập tức giơ súng lên.
“Đứng lại! Cô là ai?” Trương Vỹ, phó đội trưởng, hét lớn.
Lâm Tiểu Đường dừng bước, nhìn họng súng đen ngòm đang chỉ vào mình. Cô không hề sợ hãi, chỉ nhìn vào cái logo trên xe bọc thép – hình một miếng bít tết (thực ra là huy hiệu của đội săn, nhưng trong mắt cô nó là bít tết).
“Tôi đến để xin việc.” Cô nói, giọng tỉnh bơ.
“Xin việc? Giữa mạt thế?” Trương Vỹ cười lạnh, “Cô có dị năng gì? Hệ Lửa? Hệ Lực lượng? Hay là hệ Không gian?”
Lâm Tiểu Đường suy nghĩ một chút, nhìn vào đống xác chết xung quanh, rồi nhìn vào gã lính đang lăm lăm khẩu súng nhưng dây giày lại đang bị tuột.
“Tôi có dị năng khiến người khác gặp tai nạn.”
Cả đội săn lặng đi một giây, sau đó là tiếng cười rộ lên.
“Gặp tai nạn? Cô em, ở đây ai cũng có thể làm xác sống gặp tai nạn bằng một viên đạn.” Trương Vỹ bước tới, định đẩy Lâm Tiểu Đường ra chỗ khác, “Đi chỗ khác chơi, đừng làm vướng đường đại lão.”
Bàn tay Trương Vỹ vừa định chạm vào vai Lâm Tiểu Đường.
Bỗng nhiên, một con chim biến dị từ trên trời lao xuống, mục tiêu không phải ai khác mà chính là Trương Vỹ. Anh ta hoảng hồn lùi lại, nhưng gót chân lại dẫm đúng vào cái dây giày đang tuột.
“Bạch!”
Trương Vỹ ngã ngửa ra sau, đầu đập trúng vào nút bấm hạ cửa khoang xe bọc thép.
“Rầm!”
Cánh cửa khoang nặng nề hạ xuống, đè đúng lên con chim biến dị vừa lao tới. Máu chim bắn tung tóe lên mặt Trương Vỹ, nhưng Lâm Tiểu Đường đứng ngay cạnh đó lại sạch bách.
Tạ Trầm nheo mắt lại.
Anh ta nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ bé trước mặt. Sự trùng hợp này… quá mức vô lý.
Lâm Tiểu Đường không quan tâm đến sự kinh ngạc của họ. Cô đi thẳng đến chỗ cửa khoang xe vừa mở ra, nhìn thấy bên trong chứa đầy những thùng lương thực dự trữ.
Mùi thịt hộp thơm lừng bay ra.
Cô quay đầu lại, nhìn thẳng vào Tạ Trầm, người đang tỏa ra sát khí lạnh thấu xương.
“Anh là sếp ở đây đúng không? Tôi muốn gia nhập. Lương bổng không cần nhiều, mỗi bữa hai hộp thịt bò là được.”
Tạ Trầm bước tới, mỗi bước chân anh ta đi qua, mặt đất đều phủ một lớp băng mỏng. Anh ta cao hơn cô hẳn một cái đầu, bóng đen bao trùm lấy cô gái nhỏ.
“Mang theo cô là một gánh nặng.” Tạ Trầm lạnh giọng nói, “Tôi không nuôi rác rưởi.”
Lâm Tiểu Đường bĩu môi: “Rác rưởi ít nhất cũng có thể làm người khác trượt chân. Anh xem, thuộc hạ của anh vừa rồi tự ngã đấy thôi.”
Trương Vỹ lúc này mới lồm cồm bò dậy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ: “Đội trưởng, chỉ là ngoài ý muốn! Tôi…”
Chưa nói dứt câu, từ phía sau dãy nhà, một bầy xác sống cấp cao – những con chạy nhanh (Runner) – bất ngờ lao ra. Chúng có tốc độ cực nhanh, là nỗi khiếp sợ của bất kỳ đội săn nào.
“Chuẩn bị chiến đấu!” Tạ Trầm quát lớn.
Bọn quái vật lao tới như lốc xoáy. Một con quái vật dẫn đầu nhảy vọt lên cao, định vồ lấy Tạ Trầm từ phía sau.
Lâm Tiểu Đường đứng im, chỉ hơi dịch chuyển chân trái sang một bên vì bị tê.
Chính cái dịch chuyển nhỏ xíu đó đã làm cô va vào một chiếc thùng sắt rỗng bên cạnh. Chiếc thùng lăn lông lốc ra giữa đường.
Con quái vật đang ở trên không trung, không hiểu sao một cơn gió mạnh thổi qua làm nó chao đảo, khi hạ cánh, chân nó dẫm đúng vào cái thùng sắt đang lăn.
Một cú “vỏ chuối” phiên bản mạt thế.
Con quái vật xoay vòng trên không, đầu đâm thẳng vào một cột điện bị hở dây từ trước.
“Xoẹt! Đoàng!”
Luồng điện cao thế chạy qua cơ thể nó, biến nó thành một khối than đen thui ngay lập tức. Luồng điện theo đó lan ra vũng nước dưới đất, thiêu cháy luôn ba con xác sống đang chạy tới.
Tạ Trầm đứng nguyên tại chỗ, kiếm băng trong tay thậm chí còn chưa kịp vung ra.
Anh ta im lặng.
Cả đội săn cũng im lặng.
Họ đã chiến đấu hàng trăm trận, gặp hàng nghìn quái vật, nhưng chưa bao giờ thấy quái vật chết theo cách… nhảm nhí như thế này.
Lâm Tiểu Đường ngáp một cái, vỗ vỗ cái bụng đang biểu tình:
“Này, cơm trưa sắp chín chưa? Tôi đói rồi.”
Tạ Trầm nhìn cô, ánh mắt từ lạnh lùng chuyển sang nghi hoặc, rồi cuối cùng là một sự hứng thú sâu kín. Trong cái thế giới mạt thế đầy rẫy nguy hiểm này, một kẻ “may mắn” đến mức phi logic như vậy, có lẽ còn hữu dụng hơn cả một đội quân dị năng giả.
“Cô tên gì?”
“Lâm Tiểu Đường.”
Tạ Trầm tra kiếm vào vỏ, quay lưng bước về phía cabin xe:
“Lên xe. Nếu trong vòng 3 ngày cô không chứng minh được giá trị của mình, tôi sẽ ném cô vào hang xác sống.”
Lâm Tiểu Đường mắt sáng rực, lạch bạch chạy theo sau:
“Sếp yên tâm, tôi rất có giá trị trong việc dọn dẹp kho lương thực!”
Xe bọc thép nổ máy, lao đi giữa đống đổ nát của Giang Thành.
Lâm Tiểu Đường ngồi trong khoang xe, sung sướng ôm lấy một hộp thịt bò. Cô không hề biết rằng, từ khoảnh khắc cô bước lên chiếc xe này, vận mệnh của toàn bộ mạt thế đã bắt đầu rẽ sang một hướng mà không một nhà tiên tri nào có thể đoán trước được.
Bởi vì, cô không phải là người may mắn.
Cô là cái “bug” duy nhất của hệ thống thế giới này.