Đến nội dung chính

Chương 13

admin 546 Chữ Cài Đặt

Tống Cảnh Thâm tháo chiếc đồng hồ Patek Philippe trên tay trái xuống, bỏ vào túi quần. Bước chân anh sải dài, chặn ngay trước mặt gã thợ.

“Rút chân lại.”

Người thợ giật mình, ngẩng lên chạm phải ánh mắt lạnh lẽo như hồ băng của anh, lập tức lùi lại ba bước, lắp bắp: “Tôi… tôi chỉ định mượn vòi nước rửa tay…”

“Vòng ra vòi nước ngoài vườn, đừng bước lên thềm.” Giọng anh không lớn, nhưng đủ sức nặng khiến người thợ gật đầu lia lịa rồi quay đi hướng khác.

Lâm Sơ Hạ cắn ống hút hộp sữa chua, ung dung đi tới, dùng mũi giày gõ gõ lên lớp cỏ bị xới tung: “Anh xót thảm cỏ à? Mấy hôm nữa trời mưa xuống, đám cỏ này cũng thối rữa hết thôi, không cần tiếc.”

“Sơ Hạ.” Tống Cảnh Thâm xoay người, bước ép sát lại gần cô. Bóng anh đổ dài trên mặt đất: “Tôi cho cô làm loạn ở đây, không có nghĩa là tôi tin vào cái cớ tận thế nực cười của cô. Bệnh điên cũng có giới hạn thôi.”
Lâm Sơ Hạ ngửa cổ, không lùi bước nào, khoảng cách giữa mũi hai người chỉ còn lại chừng một gang tay: “Tôi không bắt anh tin. Nếu ngày mai mặt trời vẫn mọc, đống hàng này tôi bán lại cho anh thu tiền mặt, coi như anh đầu tư rủi ro đi. Cậu chủ nhà họ Tống chẳng lẽ tiếc vài đồng bạc lẻ để mua vui?”

Ánh mắt Tống Cảnh Thâm quét dọc đường nét gương mặt kiêu ngạo của cô. Anh đột nhiên giơ tay lên. Lâm Sơ Hạ tưởng anh định tóm lấy mình, theo phản xạ co vai lại, nhưng những ngón tay thon dài của anh chỉ lướt qua má cô, gạt đi một mạt bụi nhỏ xíu vừa bay tới từ cỗ máy phát điện.

Cảm giác chai sần nhẹ nơi đầu ngón tay anh xẹt qua làn da mềm mại khiến Lâm Sơ Hạ chớp mắt liên tục.

“Tôi không thiếu tiền.” Tống Cảnh Thâm thu tay lại, đút vào túi quần: “Nhưng tôi thiếu kiên nhẫn. Thím Vương, bảo vệ sĩ mang cái nệm cao su kia lên lầu hai, phòng trong cùng bên phải.”
“Khoan đã!” Lâm Sơ Hạ trợn mắt: “Đó là phòng của anh mà!”

“Từ giờ là phòng của cô.” Tống Cảnh Thâm đi thẳng về phía cửa chính, không buồn quay đầu lại: “Phòng đó có hệ thống cách âm tốt nhất, không phải cô chê ồn sao? Còn tôi ngủ ở phòng đối diện. Tối nay, pha cho tôi một ly cà phê đen không đường, mang sang phòng làm việc.”

Lâm Sơ Hạ đứng há hốc miệng nhìn tấm lưng rộng của anh khuất sau cánh cửa gỗ sồi. Tên tư bản này bị chập mạch rồi à? Đổi phòng cho cô, còn chiều cô tàn phá cái sân biệt thự này, chỉ để đổi lấy một ly cà phê?

Thím Vương từ phía sau đi tới, vỗ nhẹ vào vai Lâm Sơ Hạ, cười tủm tỉm: “Cháu thấy chưa, cậu chủ ngoài miệng thì lạnh lùng, nhưng luôn mềm lòng với cháu. Mau lên lầu xem thợ lắp đệm đi, thím ở đây nhận nốt chỗ gà rán và nước khoáng cho.”