“Không cần cậu hiểu. Tóm lại, từ giờ cậu là người của tôi.”
Câu nói mang đầy tính chiếm hữu buột ra một cách tự nhiên, khiến chính Y Nhu cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cô nhanh chóng đổ lỗi cho cái Hệ Thống kia.
Chắc chắn là nó đang ngầm ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô.
“Tôi cứu cậu, cậu nợ tôi một mạng. Ở đây, cậu phải nghe lời tôi, rõ chưa?”
Dù không hiểu hết ý của Y Nhu, Minh Quân vẫn cảm nhận được sự mạnh mẽ từ cô gái này. Trong tình cảnh hiện tại, có một người như vậy ở bên có lẽ cũng không phải chuyện xấu.
Anh gật đầu: “Tôi hiểu. Cảm ơn cô đã cứu tôi. Nếu có gì cần tôi giúp, xin cứ nói.”
“Biết điều đấy.” Y Nhu tỏ vẻ hài lòng.
“Trước tiên, kiểm tra một chút.” Nói rồi, cô bất ngờ nắm lấy cổ tay Minh Quân, kéo mạnh về phía mình.
Hành động đột ngột khiến anh không kịp phản ứng. Y Nhu tỉ mỉ quan sát cánh tay, rồi đến cổ và những phần da thịt lộ ra bên ngoài của anh, tìm kiếm dấu hiệu của những vết cắn hoặc cào xước đáng ngờ.
“Cô… cô làm gì vậy?” Minh Quân mặt càng đỏ hơn, cố gắng rụt tay lại nhưng không được. Bàn tay Y Nhu tuy nhỏ nhắn nhưng lại rất chắc chắn.
“Đề phòng vẫn hơn. Lỡ cậu bị nhiễm rồi biến thành một trong số bọn chúng thì tôi lại phải mất công dọn dẹp.” Y Nhu thản nhiên đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi người anh.
“Hừm, xem ra tạm thời không có vấn đề gì. Ngoại hình cũng được, không có vết thương nghiêm trọng nào. Coi như đạt tiêu chuẩn.”
Sau khi chắc chắn Minh Quân an toàn, Y Nhu lấy ra một chai nước suối còn nguyên tem và một ổ bánh mì sandwich trong không gian hệ thống. Đây là những thứ vô cùng quý giá trong thời điểm hiện tại.
Cô quay lại, đặt chai nước và ổ bánh mì xuống trước mặt Minh Quân.
“Ăn đi. Coi như là phúc lợi cho người của tôi.”
Minh Quân nhìn chai nước và ổ bánh mì, rồi lại ngước nhìn Y Nhu, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc và cảm kích.
Trong mấy ngày qua, anh chỉ dám uống một chút nước cầm hơi và ăn vài mẩu bánh quy còn sót lại.
Có được một chai nước sạch và một ổ bánh mì tử tế lúc này quả thực là một điều xa xỉ.
“Cảm… cảm ơn cô nhiều lắm.” Giọng anh có chút nghẹn ngào.
“Không cần cảm ơn suông. Sau này còn nhiều việc cho cậu làm.” Y Nhu xua tay, vẻ mặt vẫn giữ sự lạnh lùng thường thấy, nhưng trong lòng lại có một chút chờ mong khó hiểu.
Cô muốn xem, sau khi nam thần đầu tiên này ăn đồ của cô, cái hệ thống kia sẽ có phản ứng gì.