Đến nội dung chính

Chương 17

admin 555 Chữ Cài Đặt

Cô hét lớn qua phía đối diện, giọng cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự gấp gáp: “Này! Người bên trong! Tôi sẽ tạo cơ hội, mau tìm cách chạy qua đây! Ban công căn hộ số 503, tòa nhà của tôi!”

Không có tiếng trả lời, nhưng Y Nhu thấy cánh tay bên trong cửa sổ vẫy nhẹ. Xem ra người đó đã hiểu ý.

Y Nhu không chần chừ, cô lấy ra một can dầu ăn nhỏ và một ít vải vụn từ không gian hệ thống, những thứ này cô đã chuẩn bị phòng trường hợp cần tạo lửa.

Cô nhanh chóng làm một cái bùi nhùi đơn giản, châm lửa rồi ném thẳng về phía một đống rác gần chỗ lũ zombie đang tập trung vì tiếng chai vỡ.

Ngọn lửa bùng lên, kèm theo khói đen, ngay lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ lũ zombie trong khu vực đó.

Trong lúc lũ zombie bị phân tâm, Y Nhu thấy một bóng người nhanh nhẹn trèo ra từ cửa sổ căn hộ đối diện, dùng một sợi dây thừng tự chế (có lẽ là từ ga trải giường) để tụt xuống ban công tầng dưới, rồi bằng cách nào đó đã khéo léo di chuyển qua các ban công, tiến về phía tòa nhà của cô.
“Nhanh lên!” Y Nhu vừa quan sát tình hình lũ zombie, vừa thúc giục.

Bóng người kia cuối cùng cũng đến được ban công ngay dưới căn hộ của cô. Đó là một chàng trai trẻ, dáng người cao gầy, mặc bộ đồ ngủ đã nhàu nát, khuôn mặt lấm lem nhưng không giấu được những đường nét thanh tú. Anh ta thở hổn hển, có vẻ đã kiệt sức.

“Bám chắc vào! Tôi kéo cậu lên!” Y Nhu dùng hết sức bình sinh, kéo mạnh sợi dây thừng mà cô đã chuẩn bị sẵn và thả xuống từ trước.

Chàng trai kia cũng cố gắng bám vào, cả hai vật lộn một hồi mới đưa được anh ta vào bên trong ban công của Y Nhu một cách an toàn.

Ngay khi chàng trai vừa lọt vào, Y Nhu lập tức đóng sập cửa ban công, cài chốt cẩn thận. Cô quay lại nhìn vị khách của mình.

Anh ta ngồi bệt xuống sàn, thở không ra hơi, mái tóc rối bù che đi một phần khuôn mặt.
“Cũng không tệ.” Y Nhu thầm đánh giá trong đầu, ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới.

“Da trắng, dáng người được, mặt mũi coi như sáng sủa. Chậc, cái hệ thống này có lẽ cũng không phải loại ăn tạp.” Cô khẽ hắng giọng, cố tỏ ra vẻ lạnh lùng, dù trong lòng có chút gì đó… là lạ.

“Này, anh bạn…” Y Nhu lên tiếng.

“Tạm thời thì cậu an toàn rồi đấy. Nhưng ở đây phải theo quy tắc của tôi. Thứ nhất, không được làm ồn. Thứ hai, mọi hành động phải có sự cho phép của tôi. Rõ chưa?”

Chàng trai ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn vẻ hoảng sợ nhưng đã có chút định thần lại. Anh ta nhìn Y Nhu, rồi khẽ gật đầu.

“Cảm… cảm ơn cô. Tôi là Lâm Minh Quân, ở căn hộ 403 đối diện.” Giọng anh hơi khàn, nhưng khá dễ nghe.