Anh quả thật rất thích con “mèo điện tử” này.
Dù cho nó rất có thể chỉ là một lỗi game của hệ thống, không biết chừng nào sẽ biến mất.
Giản Thư Thư rất muốn gật đầu nhưng cô không thể vì một cái vòng tay mà bán thân được!
Ha ha!
Chỉ là một cái vòng tay cỏn con!
Giây tiếp theo cô liền chìa bàn tay Mosaic nhỏ xíu ra, ra hiệu Lâm Mặc mau đeo cho cô!
Lâm Mặc thấy nó đầu tiên là kiêu ngạo né tránh tay mình, tiếp đó ngẩng đầu lên với dáng vẻ vô cùng thần khí, thể hiện ý chí thà chết không khuất phục, kết quả giây sau đã chìa tay Mosaic ra, đáng yêu không chịu được.
Anh không nhịn được cười khẽ, cuối cùng thật sự đeo vào cho nó.
Loại gánh nặng như người yêu anh không cần.
Cái vòng tay này vốn cũng định để đó, bây giờ dứt khoát đưa cho nó chơi.
Giản Thư Thư tự dưng vớ được một cái vòng tay cao cấp, cô lập tức hưng phấn giơ tay lên ngắm nghía, bây giờ cả tay trái lẫn tay phải cô đều đeo một cái vòng tay.
Có vòng tay mới, cô ngoan ngoãn hơn hẳn, nằm im trong túi áo Lâm Mặc nghịch thiết bị mới.
Lâm Mặc cũng tỏ vẻ rất hài lòng.
Bởi vì “mèo nhỏ” rất ngoan.
Đợi đến khi càn quét xong toàn bộ siêu thị, thời gian đã điểm mười giờ tối.
Lâm Mặc mang theo “mèo điện tử” của mình đi hội họp với Tề Phong Tuấn và Tả Nhất Hàn.
Trong xưởng sửa xe bên cạnh đường lớn.
Tả Nhất Hàn đang cắm cúi cải tạo xe, trời lạnh thế này mà anh ấy cởi cả đồng phục buộc ngang hông, thân trên chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ màu be.
Tề Phong Tuấn để kiểu tóc đuôi sói, sau gáy buộc một chỏm tóc nhỏ, lúc này đang ngồi trên một chiếc xe, tay cầm hòm thuốc dính máu đung đưa qua lại: “Vừa nãy trên đường có một thằng cặn bã trêu ghẹo tôi, tôi phang một hòm thuốc xuống, đập nát mặt hắn ra ha ha!”
Khi Lâm Mặc đến, cả hai người bọn họ đều nhìn sang.
Tề Phong Tuấn nhảy từ nắp capo xuống, hưng phấn nói: “Lão đại! Hai phòng khám trong thành phố với một tiệm thuốc Đông y đều bị tôi vơ vét sạch rồi!”
Lâm Mặc gật đầu: “Làm tốt lắm, không làm kinh động đến cư dân bản địa chứ?”
Nếu không sẽ bị trừ tích phân.
Mạt Thế phải đến mười hai giờ mới mở ra, nếu trước đó gây ra sự hoảng loạn cho cư dân bản địa, e rằng dòng thời gian của thế giới này sẽ bị loạn, hậu quả rất nghiêm trọng.
Cho nên hệ thống nghiêm cấm hành vi này.
Tề Phong Tuấn nhét một thanh kẹo cao su vào miệng, cười hì hì nói: “Yên tâm, người ở khu phố cũ bên này đều ngủ rất sớm.”
Lúc anh ấy qua đó cửa đều đóng kín, anh ấy cạy cửa đi vào.
Lâm Mặc thở dài.
Ở hiện thực, Tề Phong Tuấn là một đứa trẻ khá ngoan, thành tích cũng không tệ, gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, là kiểu trẻ con từ nhỏ đã phải học một đống lớp năng khiếu, cha mẹ yêu cầu rất cao đối với anh ấy, dẫn đến việc anh ấy bị kìm nén quá mức.
Đến khi vào trong trò chơi kinh dị thì bắt đầu bung xõa, hoang dã hết mức có thể.
Tả Nhất Hàn và anh ấy coi như là bạn nối khố lớn lên cùng nhau, tình huống cũng tương tự, cha mẹ quản rất nghiêm. Anh ấy thích ngành cơ khí nhưng cha mẹ bắt theo nghề y, bởi vì người trong nhà đều làm ngành y.
Anh ấy sở hữu đôi mắt cá chết, mặt rất khó ở, ít nói, rất lạnh lùng.
Giản Thư Thư nghe thấy tiếng ba người bọn họ nói chuyện mới chui từ trong túi áo Lâm Mặc ra, cô ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, nghe một hồi thì bắt đầu mất tập trung.
Ánh mắt rơi trên mặt Tề Phong Tuấn và Tả Nhất Hàn, nói thật thì ngoại hình hai người họ đều không tệ.
Tề Phong Tuấn có dáng vẻ của một chàng trai to lớn vui vẻ, cởi mở với đôi mắt cún con nhưng ánh mắt lúc thì rạng rỡ lúc thì điên khùng. Nhìn từ lời nói và hành động của anh ấy, cảm xúc dao động khá lớn, lúc vui vẻ thì là Husky, lúc lên cơn thì giống chó điên, rất dọa người.