Bụng Dư Hân bỗng sôi lên ùng ục, cơn đói cồn cào ập đến như muốn bào mòn chút sức lực cuối cùng của cô. Uống nước dừa chỉ là giải pháp tạm thời, cơ thể cô lúc này đang biểu tình dữ dội, đòi hỏi protein để duy trì sự sống qua đêm dài.
Dư Hân đưa mắt nhìn quanh đảo, rồi mở giao diện vật phẩm sẵn có lên để suy xét:
[Thang gỗ đơn sơ: Một chiếc thang dài 3 mét, làm từ gỗ mục.
Lưới đánh cá rách: Tỉ lệ bắt được cá nhỏ là 10%.
Mồi nhử quái vật: Thu hút sinh vật biển cấp thấp trong 15 phút.]
Hiện tại trong đống vật phâm của cô thì…Chắc chắn là món đó rồi!
Dư Hân chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ!
Nghĩ là làm, cô lấy ra vật phẩm Mồi nhử quái vật – một khối vật chất màu đỏ thẫm tỏa ra mùi tanh nồng đặc trưng. Theo chỉ dẫn của hệ thống, loại mồi này có khả năng thu hút các sinh vật biển cấp thấp trong vòng 15 phút.
Dư Hân cẩn thận ném khối mồi ra mép nước, ngay trong phạm vi tấn công của Cây Dừa Thủ Vệ, rồi cô nhanh chóng lùi lại nấp sau thân cây thép, tay nắm chặt gươm sắt, nín thở chờ đợi.
Cô vô cùng tò mò không biết sinh vật biển cấp thấp ở thế giới này có hình thù quái dị ra sao, và liệu sau khi ăn chúng, cơ thể cô có nhận được sự tăng trưởng đặc biệt nào không.
Chỉ vài phút sau, mặt biển bắt đầu sủi bọt. Một cái bóng sần sùi, to lớn bò lồm cồm lên bãi cát. Qua chiếc kính đen, thông tin hiện ra:
[Sinh vật: Cua Càng Thép (Cấp 1). Đặc điểm: Thịt chắc, giàu năng lượng, lớp vỏ chứa khoáng chất kim loại.]
Con cua bị mùi mồi nhử làm cho mờ mắt, hung hăng tiến vào bẫy. Ngay khi nó vừa chạm chân vào vùng ranh giới 10 mét, Cây Dừa Thủ Vệ lập tức “vào việc”.
Vút!
Những tàu lá dừa sắc lẹm phun ra một loạt “lá sắt” găm chặt vào các khớp chân của con cua, khiến nó khựng lại. Ngay lập tức, một quả “Bom dừa” từ trên cao rơi xuống như một viên đạn pháo có định vị.
Ầm!
Tiếng nổ đanh gọn vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Con cua tội nghiệp chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị nổ lật ngửa, lớp mai cứng bị phá hủy hoàn toàn, để lộ ra những thớ thịt trắng ngần hấp dẫn. Con cua không những bị vỡ tan hết vỏ, mà còn bị nướng chín bởi sức nóng của “bom dừa”.
Dư Hân reo lên trong lòng, cô cầm thanh gươm nhẹ bẫng tiến lại gần xác quái vật. Mùi thịt cua nướng thoang thoảng sau vụ nổ khiến nước miếng cô không tự chủ được mà tiết ra.
Cô không kìm được mà bẻ một miếng thịt lớn đưa vào miệng.
Vừa chạm vào đầu lưỡi, vị ngọt thanh cực hạn bùng nổ, tan chảy trong khoang miệng:
“Ngon quá! Thì ra thịt quái vật biển lại ngon như thế này?” Dư Hân lẩm bẩm trong sự ngỡ ngàng, tay không ngừng nghỉ tiếp tục xử lý miếng thịt tiếp theo.