Hân Dư mỉm cười xoa đầu Lily, chưa kịp khen thêm câu nào thì nụ cười bỗng tắt ngóm. Tiếng gió từ “vù vù” chuyển sang “hú hét” như tiếng quỷ sai đòi nợ. Những hạt cát bị gió cuốn bay, đập vào vỏ sắt kêu rào rào, đau rát cả da mặt.
Hệ thống bỗng hiện lên một bảng đỏ chót, nhấp nháy liên hồi:
[Cảnh báo: Siêu lốc xoáy Hải Đế đang vào giai đoạn tăng tốc!]
[Thời gian đếm ngược: 29 phút 59 giây…]
Hân Dư biến sắc, cô vội vàng túm lấy Lily đang còn mải phổng mũi: “Lily à, chơi vậy đủ rồi, chúng ta mau vào trong vỏ ốc thôi! Gió này là nó thổi bay cả người đấy!”
Tuy nhiên, khi vừa định quay người chui vào “vỏ ốc”, ánh mắt Hân Dư chợt khựng lại. Ở phía đường chân trời, một bóng đen khổng lồ đang rạch nước lao điên cuồng về phía hòn đảo. Sóng biển bị cái bóng đó xé toạc ra làm hai, bọt tung trắng xóa cả một vùng.
“Nguy rồi! Giờ này mà còn có quái vật biển tranh thủ “đục nước béo cò” sao?” Hân Dư tái mặt, tim đập thình thịch.
Cô nhìn sang Cây Dừa Thủ Vệ, lòng như lửa đốt: “Dừa ơi là Dừa, giờ chú mày bị dây cáp trói chặt vào cửa hang thế kia, làm sao mà xoay sở để bắn trả đây?”
Lily cũng nheo đôi mắt to tròn lại nhìn, hai cái râu dựng đứng như ăng-ten bắt sóng.
Nhưng cái bóng đó càng tiến lại gần, Hân Dư lại càng thấy có gì đó… sai sai. Cái hình dáng dẹt dẹt, tròn tròn, cộng với cái nhịp bơi cuống cuồng kia trông quen mắt đến lạ.
“Rầm!”
Một sinh vật to lớn lao thẳng lên bãi cát, lăn lộn mấy vòng rồi lồm cồm bò dậy. Hóa ra là Kim Quy Tốc Độ! Nhưng trái với vẻ thong dong “ông cụ non” thường ngày, lúc này trông nó hớt hải, nhếch nhác như vừa đi chạy nạn về. Cái mai vàng óng ánh giờ dính đầy rong rêu và bùn đất.
Nó vừa thở hồng hộc, vừa gào lên bằng cái giọng run cầm cập:
“Trời ơi là trời! Kinh khủng quá! Ngoài kia gió to quá trời quá đất, sóng nó đánh cho ta suýt thì lộn nhào mấy trăm vòng! Sợ chết khiếp đi được! Chủ nhân ơi, mau cho ta vào trú cùng với, không là ta thành rùa nướng gió mất!”
Hân Dư dở khóc dở cười nhìn con rùa linh thú vốn nổi tiếng là “thần tốc” mà giờ đây mặt cắt không còn giọt máu. Cô vẫy vẫy tay: “Vào đây mau lên đi! Lốc xoáy sắp đổ bộ đến nơi rồi!”
Kim Quy nghe thấy chữ “vào” thì như vớ được vàng, nó dùng hết tốc lực bình sinh, phóng một mạch qua bãi cát, đứng trước miệng vỏ ốc:“Cũng coi như ngươi biết điều đó! Dòng dõi linh thú của ta sẽ đời khắc ghi công trạng này của ngươi!”