Cô nhìn xuống sinh vật bé tẹo đang nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay, rồi lại nhìn sang cái “vỏ núi” sừng sững vẫn còn nằm chình ình trên bãi cát. Hóa ra, con ốc này đã thực hiện một cú thoát xác ngoạn mục, bỏ lại cái vỏ đá thạch anh nặng nề để lộ ra thân hình nhỏ nhắn, mềm mại bên trong. Mà cũng đúng thôi, nó là ốc mượn hồn cơ mà, việc thay vỏ đối với nó cũng giống như con người thay áo vậy.
Con ốc nhỏ lại tiếp tục ngước đôi mắt long lanh lên, cọ cái đầu ấm sứt vào lòng bàn tay cô, giọng nói non nớt lại vang lên trong tâm trí: “Mama… mama bế!”
Hân Dư rùng mình một cái, gượng cười đáp: “Mama á? Nghe kì quá đi! Ta còn chưa có bạn trai, tự dưng lại thành mẹ của một con ốc khổng lồ thế này… Thôi thì tùy chú mày vậy, muốn gọi gì cũng được, miễn là ngoan ngoãn giúp ta làm việc là được!”
Thấy “mama” không xua đuổi, con ốc càng được đà, nó trườn lên cổ áo Hân Dư, dụi dụi vào hõm cổ cô đầy vẻ nũng nịu. Cảm giác nhồn nhột khiến cô bật cười, sự căng thẳng vì thảm họa sắp tới bỗng chốc vơi đi đáng kể.
Hân Dư đưa ngón tay trỏ lên xoa xoa cái đầu múp míp của nó, hỏi khẽ: “Này ốc con… ta có thể nhờ chú mày một việc không?”
Nghe thấy hai chữ “ốc con”, sinh vật nhỏ bé bỗng khựng lại. Nó phồng mang trợn má, hai cái râu dựng đứng lên đầy vẻ bất mãn, giọng điệu phụng phịu vang lên trong tâm trí Hân Dư:
“Ốc con gì chứ! Mama thật là… Tên của con là Kiều Ốc Lily! Phải gọi đúng tên con mới làm việc cho mama nhé!”
Hân Dư: “…”
Trời ơi còn cái tên nào kỳ cục hơn nữa để đặt cho mấy nhóc thần thú này không đây? Đường đường là thần thú cấp cao, mà nhóc nào cũng không thể có nổi 1 cái tên đàng hoàng hay sao?
Cô dở khóc dở cười, nhìn Kiều Ốc Lily đang hếch cái mặt đầy vẻ tự hào kia mà chỉ biết thở dài: “Được rồi, Lily… à không, Kiều Ốc Lily… Liệu có thể cho mama “mượn” cái vỏ kia của chú mày không…vì chuẩn bị có lốc xoáy to dữ lắm luôn á! Mà mama thì lại cần chỗ trốn!”
“Mượn gì chứ… con cho mama luôn! Mấy cái vỏ ốc này ấy à, chỉ cần mai con đi đánh nhau với tên Ốc Vương La Hán là có cái mới ngay. Như cái vỏ này là con vừa đi cướp của nó tuần trước đó!”
Kiều Ốc Lily vừa nói vừa rung râu đầy đắc ý, tông giọng non nớt vang lên như thể việc đi cướp bóc là một chiến tích lẫy lừng lắm.
Hân Dư: “…”
Trời ơi, đúng là không nên bị vẻ bề ngoài đáng yêu với đôi mắt to tròn kia đánh lừa mà! Hóa ra ẩn sau cái thân hình đáng yêu kia, cái tên nhóc này lại là một tay “anh chị” khét tiếng dưới đáy đại dương, chuyên đi chiếm đoạt tài sản của linh thú khác cơ đấy!