Hân Dư nhìn khối vật chất khổng lồ trước mặt, trong lòng không khỏi run rẩy. Cô định dùng mồi nhử quái vật cấp thấp như mọi khi, nhưng ngay lập tức, chiếc kính nhìn thấu siêu cấp trên mắt cô nhấp nháy liên hồi, những dòng thông số hiện ra khiến cô suýt chút nữa thì sặc nước biển:
[Chủng loài: Thiên Thạch Quy Ốc (Ốc Mượn Hồn Cổ Đại)]
[Phẩm cấp: Linh thú cấp 4]
[Đặc điểm: Vỏ có cấu trúc từ khoáng thạch đại dương, miễn nhiễm hoàn toàn với các đòn tấn công vật lý tầm trung và sức xé của gió cấp 12.]
“Linh thú cấp 4?” Hân Dư bàng hoàng. Nếu vậy cô không thể dùng mồi nhử được, vì nó chỉ dành cho sinh vật cấp thấp!
Nhưng ngay sau đó, một tia hy vọng lóe lên trong đầu cô. Cô chợt nhớ đến món đồ mình vừa nhận được trong rương thủy tinh: Lương Khô Thần Thú.
Hệ thống đã ghi rõ, món này có thể giúp thuần hóa linh thú, biến chúng thành thú cưng. Nếu cô có được con ốc này, chẳng những có một hầm trú ẩn siêu cấp mà còn có một “vệ sĩ” hạng nặng hơn cả Kim Quy béo.
Hân Dư nhanh chóng bơi ngược lên bờ. Đôi chân cô thoăn thoắt đạp cát, lao thẳng vào căn lán vỏ cua để lấy túi lương khô đặc chế. Cầm viên lương khô thơm phức trong tay, cô hít một hơi thật sâu, rồi tiến hành kế hoạch!
Cô lặn xuống lần nữa, áp sát “ngọn núi” đen bóng. Để dụ một con linh thú cấp 4, chỉ thả thức ăn thôi là chưa đủ, phải kích thích được bản năng của nó. Hân Dư bắt đầu kế hoạch dẫn dụ đầy tinh tế:
Đầu tiên, cô dùng thanh gươm sắt rạch nhẹ một đường lên viên lương khô để mùi thơm tinh túy lan tỏa mạnh mẽ nhất trong nước. Mùi hương này như một loại thuốc phiện đối với các sinh vật dòng dõi thần thú. Quả nhiên, con ốc khổng lồ bắt đầu cử động, hai cái râu dài như hai cột ăng-ten khổng lồ khẽ rung rinh, hướng về phía Hân Dư.
Tiếp theo, cô không đưa thức ăn tận miệng mà bơi lùi dần về phía bãi cát của đảo mình. Cô vừa bơi vừa dùng dây thừng buộc viên lương khô, thả lơ lửng trước “mũi” con ốc. Cứ mỗi khi nó định vươn cái miệng khổng lồ ra đớp, Hân Dư lại khéo léo kéo mồi lên cao một chút.
Con ốc mượn hồn vốn đang đói cồn cào, bị mùi vị thần thánh kia làm cho mê muội. Nó bắt đầu nhấc cái thân hình nặng nề như một tòa nhà, bò lồm ngồm theo hướng Hân Dư. Mỗi bước di chuyển của nó tạo ra những luồng sóng xung kích khiến cát bụi dưới đáy biển cuộn lên như bão cát ngầm.
“Ngoan nào, sắp đến rồi, chỉ một chút nữa thôi là mày sẽ được ăn ngon và có một hòn đảo để bảo kê!” Hân Dư thầm nhủ, tim đập thình thịch khi thấy cái bóng đen khổng lồ kia đang lù lù tiến sát vào bờ biển của mình.