Đến nội dung chính

Chương 27

admin 657 Chữ Cài Đặt

[Kiếm Ảnh]

Theo một tiếng rơi xuống, bóng dáng Dương Dịch lóe lên, thoắt một cái đã xoẹt qua hơn năm đạo tàn ảnh, chém đứt sọ não bảy, tám con tang thi.

Vung tay vẩy mạnh một ít vết dơ dính trên đao đi, Dương Dịch lại cong người, tiếp tục lao vào chém giết.

Đây là thời cơ ngàn năm có một, nhân lúc tang thi cấp bốn kia đang phân tâm tấn công người khác, họ phải mau chóng triệt tiêu càng nhiều tang thi càng tốt, tìm ra đường sống trong chỗ chết.

“Ngân Khí Sát Ngàn Quân – Huyết Tinh Tung Đầy Trời!”

“Ha ha ha, cho chúng bây biết sự lợi hại của ông đây!”

Một loạt hơn chục cây kim loại nhỏ bén nhọn, lấy thanh niên cao gầy làm trung tâm, tức tốc bắn ra bốn phía.

Nhưng có vẻ như sức mạnh của chiêu thức không kêu như cái tên của nó, ngoại trừ một vài cây chuẩn xác đâm vào trong não của tang thi, làm nó nhất thời mất đi khả năng hành động, thì còn lại chỉ như gai nhỏ bám vào da thịt, không tạo ra chút ảnh hưởng nào đối với thân xác thối rửa không biết đau đớn.
Một con tang thi bị đâm trúng ngực liền nổi điên lao tới muốn bắt lấy kẻ đã tấn công mình.

“Oa, không phải chứ!” Thanh niên cao gầy sợ tới mức ré lên.

“Thổ Quy Hộ Thể”

Một bức tường đất kịp thời phóng từ dưới đất lên, vừa vặn đánh bay con tang thi đang lao tới cũng như che chắn cho thanh niên cao gầy.

Thanh niên cơ bắp rắn chắc lao tới túm cổ thanh niên cao gầy rống lên: “Mẹ nó Lý Đức, không có bản lĩnh liền cút ra sau lưng cho ông đây thể hiện, đừng có ở đó mà chắn đường!”

Thanh niên cao gầy hoàn hồn lại liền không chịu thua mà trừng mắt trở lại: “Mẹ nó Lê Gia Bảo, bộ tưởng hơn ông đây một cấp là ngon à? Cũng chỉ là kẻ trộm cắp không biết xấu hổ thôi!”

“Nói ai trộm cắp?”

“Nói ai không có bản lĩnh?”

Lý Đức và Lê Gia Bảo vừa gặp nhau liền trợn mắt to mồm ồn ào, nhưng trên tay vẫn không quên việc phải làm, liên tục phóng kim loại và đất nhọn tấn công tang thi.
“Thử xem ai lợi hại hơn!” Lý Đức rống lên: “Ngân Khí Sát Ngàn Quân – Huyết Tinh Tung Đầy Trời!”

“Hừ, ai sợ ai, nhãi con không biết tốt xấu!” Lê Gia Bảo không chịu thua, hai tay căng cứng vun vút phóng ra vô số viên đạn bằng đất, tạc lên mình tang thi: “Vạn Vạn Đạn Đạo Chí Tru Tâm!”

Lý Đức: “Yaaaaa!”

Lê Gia Bảo: “A a a!”

Cách đó không xa, Lê Gia Mi cảm giác hai tai ong ong tới mức đầu óc choáng váng, chịu không nổi mà hét lớn: “Hai tên màu mè các người, mau im miệng cho tôi!!” Quay đầu, hai tay cô ấy liên tục phóng lửa: “Hỏa cầu! Hỏa cầu! Hỏa cầu…”

Theo từng tiếng hỏa cầu vang lên, đám tang thi lao tới xung quanh đều bị một quả cầu lửa ném tới đốt cháy…

Không khó để nhận ra, Lý Đức là dị năng giả hệ kim cấp hai, Lê Gia Bảo là dị năng giả hệ thổ cấp ba, cùng cấp bậc với Lê Gia Bảo là Lê Gia Mi có dị năng giả hệ hỏa, lực công kích vô cùng mạnh mẽ.
Ba người được giao cho một mảnh chiến trường bên cánh phải hầm trú ẩn, chiêu thức mỗi người tung ra đều vô cùng ảo diệu, chỉ trong thoáng chốc, tang thi xung quanh đã bị giết ra thành một mảng lớn.

Nhưng hiển nhiên, bản thân họ cũng bị chiêu lạc của phe mình làm cho chật vật.

“AAA, Lý Đức khốn kiếp, gai nhím của mày bắn lên chân ông đây rồi!”