Chỉ bốn chữ ấy khiến Bạch Vũ Tình hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô không biết mình đã làm gì để người bạn từng thân thiết với mình như chị em lại đột nhiên trở nên căm ghét cô đến vậy.
Điều khiến cô khó hiểu hơn cả là sau khi tỉnh lại, Hân Nhiên bắt đầu chủ động tiếp cận Cố Dương. Hai người thường xuyên nhắn tin qua lại. Hân Nhiên còn cố ý thể hiện sự thân mật với Cố Dương ngay trước mặt cô, giống như đang cố tình khiêu khích.
Bạch Vũ Tình càng nghĩ càng không hiểu. Rốt cuộc trong một tuần hôn mê đó đã xảy ra chuyện gì?
Nhìn thấy Hân Nhiên và Cố Dương thân thiết, Y Mạn lập tức không nhịn được mà lên tiếng: “Hân Nhiên này đúng là mặt dày thật đấy! Biết rõ Cố Dương là bạn trai của cậu mà vẫn cứ bám lấy không buông.”
Nói đến đây, Y Mạn như chợt nhớ ra chuyện gì, lập tức quay sang: “À đúng rồi, cậu biết chuyện này chưa? Mình nghe Tiểu Bình nói dạo này cậu ấy với mấy người trong phòng ngày nào cũng được Hân Nhiên thuê đi kiểm hàng đấy. Mỗi ngày Hân Nhiên trả tận năm trăm nghìn!”
Y Mạn tặc lưỡi, vẻ mặt khó hiểu: “ Người không biết còn tưởng cậu ta đang chuẩn bị vật tư cho tận thế ấy chứ!”
Nghe vậy, Bạch Vũ Tình cũng nhớ ra. Đúng là gần đây không chỉ có Hân Nhiên âm thầm chuẩn bị vật tư. Cô cũng để ý thấy mấy gia tộc lớn ở Hà Thành dường như đang lặng lẽ gom góp đủ thứ, chẳng qua trước giờ cô chưa từng nghĩ nhiều về chuyện đó.
Chẳng lẽ sắp có chuyện gì xảy ra? Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu rồi nhanh chóng bị cô gạt đi.
Cô thuận miệng đáp Y Mạn vài câu, sau đó kéo Y Mạn đi về phía căn tin: “Được rồi, đừng nói nữa. Đi ăn trước đã, mình đói rồi.”
Hai người ăn cơm xong, vừa chuẩn bị rời khỏi căn tin thì ba cô gái bước tới. Cô gái đi đầu chính là bạn gái hiện tại của Lục Tinh Dã.
Vừa đến trước mặt Bạch Vũ Tình, cô ta chẳng nói chẳng rằng đã giơ tay tát thẳng vào mặt cô: “Đồ hồ ly tinh! Ai cho mày quyến rũ người yêu tao?”
Bạch Vũ Tình hoàn toàn không ngờ mình lại bị đánh giữa chỗ đông người như vậy. Nhưng cô nhanh chóng hoàn hồn, lập tức giơ tay tát trả hai cái.
“Bốp!”
Cô đã học võ nhiều năm, chẳng lẽ lại đứng yên để người khác đánh mình? Đừng thấy bình thường cô hiền lành mà nghĩ cô dễ bắt nạt. Ai dám động vào cô, cô tuyệt đối không nhịn.
Bạch Vũ Tình nhìn thẳng vào cô ta, lạnh giọng: “Muốn giữ bạn trai thì tự mà quản người của mình. Đừng thấy ai đến gần anh ta cũng chạy tới gây sự.”
“Cô coi Bạn trai cô là báu vật thì cứ giữ cho kỹ. Nhưng với tôi, anh ta cũng chỉ là người dưng, không hơn không kém.”
Cô nhìn thẳng vào mắt đối phương: “Cái tát này xem như tôi cảnh cáo cô. Lần sau còn vì ghen tuông vô lý mà chạy đến gây sự với tôi, tôi không ngại gọi thẳng bạn trai cô ra đối chất đâu.”
Những người xung quanh lập tức xì xào: “Cô gái đó chết chắc rồi. Dám đánh cả bạn gái của trùm trường.”
“Suỵt, nói nhỏ thôi!”
“Nhưng bạn gái trùm trường đánh người ta trước mà. Cô ấy chỉ đánh trả thôi.”