Thu hết đống vật tư cuối cùng vào không gian, Bạch Vũ Tình nhìn đống hàng hóa đã chất cao như núi trước mặt mà có chút ngẩn người.
Thế nhưng bác quản gia đứng bên cạnh vẫn bình thản như không, còn nói:
“Tiểu thư, đây mới chỉ là một phần nhỏ thôi. Ngày mai vẫn còn rất nhiều hàng được chuyển đến.”
Bạch Vũ Tình: “…”
Cô thật sự không biết nên nói gì nữa.
“Vất vả cho tiểu thư rồi.”
Bác quản gia nói xong liền quay sang kiểm tra danh sách hàng hóa tiếp theo, thái độ bình tĩnh đến mức khiến Bạch Vũ Tình càng thấy áp lực.
Đến khi về tới biệt thự, cô cũng không quên thu toàn bộ số vật tư ông nội đã chất đống từ trước vào không gian.
Lúc này đã gần mười hai giờ đêm, vậy mà cả biệt thự vẫn sáng trưng.
Ông bà nội, bố mẹ cô chẳng những chưa nghỉ ngơi mà còn thuê hẳn hơn năm mươi đầu bếp về, tranh thủ chuẩn bị đồ ăn dự trữ.
Những món có thể bảo quản lâu thì làm sẵn, những món cần chế biến lại cũng được sơ chế và đóng gói cẩn thận.
Cơm nắm, muối vừng, mắm tép, ruốc, lạc rang… thứ gì có thể để dành được đều không bỏ qua.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Bạch Vũ Tình không khỏi bật cười.
Cả nhà đúng là đã quyết tâm chuẩn bị cho tận thế đến cùng.
Chỉ cần nghĩ được thứ gì có thể dùng đến sau này, họ đều muốn chuẩn bị trước cho thật đầy đủ.
Thấy ông nội vẫn chưa ngủ, Bạch Vũ Tình bước tới, tò mò hỏi:
“Ông ơi, ông bỏ hết tiền dưỡng già ra mua từng này vật tư. Nếu tận thế không xảy ra thì chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ lúc đó cả nhà mình thành người nghèo luôn à?”
Ông nội nghe vậy thì bật cười, đưa tay xoa đầu cô.
“Tận thế chắc chắn sẽ đến.”
Ông nói rất chắc chắn:
“Nếu không có tận thế, không gian của cháu sẽ không nhận chủ. Lời tiên tri của tổ tiên đã linh nghiệm rồi, chuyện này không thể sai được.”
Sau đó ông lại nhìn cô:
“Vũ Tình, cháu thu từng ấy đồ vào không gian cũng vất vả rồi. Tối nay xăng dầu và thuốc men sẽ về tiếp. Cháu tranh thủ ngủ sớm đi, sáng mai còn phải tiếp tục.”
“Vâng.”
Bạch Vũ Tình ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau, cô dậy sớm, ra chợ đầu mối mua thêm một số thứ mình thích rồi mới bắt đầu trở về Hải thị.
Ở Hải thị, gia đình cô có hơn ba mươi cửa hàng tạp hóa lớn nhỏ và năm siêu thị lớn. Ngoài ra còn có tám cửa hàng chuyên bán hải sản.
Hải sản đông lạnh, hải sản tươi sống đều có đủ, vậy nên những thứ này cô chẳng cần phải đi đâu mua, chỉ cần lấy hàng trong chính cửa hàng nhà mình là được.
Sau khi thu hết số hàng trong các cửa hàng, cô sẽ tiếp tục đến những siêu thị lớn của gia đình để thu dọn.
Sáng hôm đó, Bạch Vũ Tình vừa xuống tầng đã thấy cả biệt thự bận rộn hẳn lên. Người ra người vào liên tục, hàng hóa cũng không ngừng được chuyển đến. Cô vô thức nhìn lên tờ lịch treo trên tường. Hôm nay đã là ngày 11 rồi. Tính ra cô chỉ còn đúng bốn ngày để chuẩn bị.
Đúng lúc đó, Bạch Vũ Khải từ bên ngoài chạy vào, vừa nhìn thấy chị gái đã lập tức khoe:
“Chị ơi! Em biết úp mì rồi!”
Cậu bé vui vẻ chạy đến trước mặt cô, tiếp tục nói: “Em còn biết nấu cơm nữa! Em biết dựng nhà, biết cắm trại, còn biết trồng rau nữa!”
Bạch Vũ Tình nhìn bộ dạng đắc ý của em trai, bật cười:
“Tiểu Khải giỏi vậy sao?”
“Đương nhiên rồi!”
Vũ Khải lập tức gật đầu, khuôn mặt nhỏ tràn đầy tự hào: “Em học hết rồi! Em chắc chắn sẽ đến tìm chị trước tiên.”