Đến nội dung chính

Chương 17

admin 753 Chữ Cài Đặt

Y Mạn nghe vậy lập tức đồng ý:

“Được chứ! Vừa hay mình cũng lâu rồi chưa về nhà.”

Tiểu Bình cũng không có ý kiến gì, cùng Y Mạn gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ hai hôm. Y Mạn vốn định quay lại trường lấy thêm vài bộ quần áo, nhưng Bạch Vũ Tình lập tức kéo cả hai lên phòng thay đồ.

“Không cần về trường đâu. Phòng thay đồ của mình còn nhiều đồ lắm, hai cậu thích bộ nào thì cứ chọn đi.”

Y Mạn nhìn căn phòng quần áo rộng gần bằng cả phòng ngủ, lập tức trợn tròn mắt:

“Vũ Tình, cậu chắc là cho bọn mình chọn thật đấy chứ?”

“Ừ, cứ chọn thoải mái.”

Vừa nghe vậy, Y Mạn đã kéo Tiểu Bình chạy vào trong. Hai người chọn một lúc cũng được mấy bộ ưng ý, nhưng nhìn vẻ mặt vẫn còn do dự, Bạch Vũ Tình liền hiểu ý, trực tiếp nhét hết quần áo vào tay hai người.
“Cứ lấy đi. Mấy bộ này mình có mặc đến bao giờ đâu.”

Ba người có dáng người gần giống nhau nên quần áo mặc lên cũng vừa vặn.

Đến một giờ chiều, Bạch Vũ Tình lái xe đưa hai người về quê. Trước khi đi, cô không quên gọi điện báo cho bố mẹ một tiếng.

Ba tiếng chạy xe, cuối cùng cả ba cũng đến huyện nơi Y Mạn sinh sống.

Nhìn những cánh đồng trải dài bạt ngàn của các hộ dân, cô không khỏi thán phục. Cô đã về quê Y Mạn chơi mấy lần rồi, nhưng lần này là lần cô cảm thấy vui nhất. Những ruộng rau nối tiếp nhau, đủ loại rau củ được trồng thành từng khu rõ ràng. Khi đi ngang qua khu tập kết nông sản của các hộ dân, nhìn từng hàng rau củ, hoa quả được xếp ngay ngắn, thương lái xe lớn xe nhỏ tấp nập bốc hàng lên xe, khung cảnh đông vui, nhộn nhịp khiến người ta nhìn thôi cũng thấy thích thú.
Khu rau củ, khu hoa quả, rau gia vị, rồi đến khu hải sản, tôm cá… tất cả đều được phân chia thành từng khu riêng biệt, trông vừa quy củ vừa thuận tiện.

Cô chưa vội dừng lại thu mua mà đưa Tiểu Bình về nhà trước. Nhà Tiểu Bình có mấy ao cá, một đầm sen cùng những luống rau muống và các loại rau xanh khác. Sau khi đưa Tiểu Bình về nhà, cô mới cùng Y Mạn tiếp tục trở về nhà.

Y Mạn đã gọi điện báo trước cho bố mẹ nên vừa về đến nơi, Bạch Vũ Tình đã thấy mẹ cô đứng trước cửa đón tiếp rất nhiệt tình. Trên bàn còn đặt sẵn một đĩa trái cây đã gọt, bên cạnh là hai cốc chè đỗ đen do mẹ Y Mạn tự tay nấu.

Người ở quê đúng là chất phác, thật thà. Cuộc sống tuy có phần vất vả, nhưng lại bình dị và ấm áp, mang đến một cảm giác vui vẻ mà đôi khi ở thành phố khó có được.
Bố và em trai Y Mạn biết con gái về cũng từ trang trại chạy xe máy về nhà thăm cô. Khi trở về, bố Y Mạn mang theo hai con gà trống to, còn em trai cô thì xách theo hai con cá chép lớn, mỗi con nặng khoảng hai cân.

Thấy mọi người nhiệt tình như vậy, Bạch Vũ Tình cũng không quên lấy quà ra biếu. Cô chuẩn bị cho mỗi người một phần, đồng thời gửi thêm hai phần cho ông bà nội của Y Mạn. Riêng em trai Y Mạn, cô còn tặng thêm một con robot lắp ghép hình.

Mọi người ngồi trò chuyện được một lúc thì bố và em trai Y Mạn xuống bếp làm thịt gà nấu cơm. Mẹ cô cũng tranh thủ chạy ra vườn hái thêm hoa quả và rau tươi về chuẩn bị cho bữa tối.

Bạch Vũ Tình ngồi uống nước một lát rồi kéo Y Mạn ra khu tập kết nông sản của người dân để xem xét việc thu mua. Cô nhờ Y Mạn tìm thuê giúp hai nhà kho lớn để chứa rau củ, hoa quả và những nông sản khác.

Y Mạn quả nhiên không phụ lòng mong đợi của cô. Chẳng bao lâu sau, cô ấy đã thuê được hai nhà kho nằm ở cuối dãy. Hai kho có tổng diện tích khoảng hai nghìn mét vuông, rộng rãi vô cùng, tha hồ để đồ.