Bùi Thọ An đưa Trà Ninh vào phòng, đặt hắn nằm trên giường, nhìn gương mặt hắn đỏ bừng đau đớn, từng tiếng thở dốc như cứa vào tim cậu. Bùi Thọ An chỉ cảm thấy bất lực, cậu không biết làm gì giúp cho hắn cả, một khắc này Bùi Thọ An thấy mình thật vô dụng. Đi lấy nước, đỡ đầu Trà Ninh dậy, nói bằng giọng lo lắng:
“Cậu uống miếng nước đi này”
“Hư..ưm…ha..haa..” Trà Ninh thở hổn hển, sau khi uống nước có vẻ hắn đã tỉnh táo hơn một chút. Nhìn Bùi Thọ An lo lắng cho mình, trong đôi mắt kia chỉ có bóng dáng của hắn, từng lời nói, từng cử chỉ đều dành cho hắn. Lúc này, bỗng hắn cảm thấy thật ra mình bị như vậy cũng khá tốt, cảm giác được Bùi Thọ An coi là duy nhất quá tốt.
Trà Ninh hắn bỗng không kìm được nước mắt, dòng nước ấm áp cứ chảy xuôi vương trên gương mặt xinh đẹp, vương trên làn da trắng nõn của hắn.
Hắn khóc, lồng ngực Bùi Thọ An càng nhức nhối, cậu không muốn nhìn thấy hắn phải khóc vì đau đớn như vậy, ước gì hắn chỉ khóc vì hạnh phúc.
Bùi Thọ An:” Cậu đau lắm à, ngoan, đừng khóc nữa, cậu muốn gì tớ chắc chắn sẽ làm cho cậu” Bùi Thọ An nhẹ nhàng lấy bàn tay lau đi từng giọt nước mắt của hắn.
Nhưng sự dịu dàng ấy không làm Trà Ninh ngừng khóc, cả cơ thể run rẩy dữ dội, đôi mắt đã nhoè đi vì nước mắt. Dù cho Bùi Thọ An có cực lực lau đi bao nhiêu lần, thì hắn vẫn sẽ sản sinh ra vô số những giọt lệ khác mục đích làm cậu mủi lòng. Một chút cũng được, mau nhìn về phía hắn đi, quan tâm hắn đi, cảm giác được quan tâm thực sự quá tốt, trái tim cũng nhộn nhạo lên từng hồi, và dường như tuyến thể của hắn cũng bớt đau hơn một chút, và hắn cũng cảm thấy hạnh phúc hơn một chút. Vậy lên, làm ơn, quan tâm đến hắn nhiều hơn nữa đi…
Trong khoảnh khắc này, nơi tuyến thể bị tin tức tố alpha tàn phá đến đau đớn, mọi những suy nghĩ sâu kín trong tiềm thức của hắn bỗng bộc phát. Hắn khát khao có được sự quan tâm của Bùi Thọ An dù chỉ là một là một chút. Sự yếu ớt của hắn đã phô bày hết trước mặt cậu rồi, liệu cậu có thương cảm cho hắn. Trà Ninh hắn chưa từng khóc, dù có phải chịu đau đớn như thế nào, hắn vẫn luôn cố nhẫn nhịn, nhưng lần này, hắn khóc, mọi uất ức của hắn hoá thành nước mắt tuôn ra như suối.
Hắn khóc đến dữ dội như vậy, tâm thần Bùi Thọ An cũng run rẩy theo, rốt cuộc phải đau đớn biết nhường nào thì một người mạnh mẽ như Trà Ninh mới khóc nhiều như vậy. Bùi Thọ An cũng sắp khóc, cậu gấp đến phát khóc, lo cho hắn đến phát khóc, ước gì cậu có thể san sẻ một chút đau đớn với hắn.
Bây giờ cậu không biết làm gì nữa, cậu chỉ biết ôm chặt lấy hắn, an ủi hắn. Lên mạng tìm kiếm, có vẻ như tin tức tố của gã alpha trội kia đã ảnh hưởng đến hắn, kích hoạt kì phát tình của hắn. Bùi Thọ An đứng dậy tìm thuốc ức chế, nhưng đôi tay Trà Ninh vẫn ôm cậu, siết chặt lấy eo cậu. Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt ầng ậc nước và dường như chỉ cần cậu buông hắn ra, hắn sẽ lại khóc.
Bùi Thọ An vỗ về tấm lưng của hắn, nói:” Cậu buông tay ra nào, tớ đi tìm thuốc ức chế cho cậu”
“Không cần… không có tác dụng…” Trà Ninh nói từng câu đứt đoạn:”kì phát tình do alpha gây ra… thuốc ức chế gần như không có tác dụng..”
“Vậy phải làm sao bây giờ ” Bùi Thọ An gấp đến độ, dường như thế giới trước mắt cậu dần mờ ảo.
“Cắn tôi đi…cắn vào tuyến thể của tôi…” Hắn bấu chặt tay vào áo cậu, vùi mặt vào hõm vai cậu, hắn sắp không nhịn nổi nữa, hắn sẽ mất khống chế, làm loạn với cậu mất
Bùi Thọ An:”Nhưng tớ là beta, tớ không thể đánh dấu cậu được”
“Cắn đi!” Giọng nói Trà Ninh đầy sự kiên định.
Bùi Thọ An chần chờ ôm chặt Trà Ninh vào lòng, ghé mặt vào nơi tuyến thể sau gáy hắn, từng hơi thở ấm nóng của cậu phả vào tuyến thể yếu ớt ấy làm hắn run lên từng đợt, không phải vì đau mà là vì kích thích. Cậu liếm nhẹ vài cái vào tuyến thể hắn như an ủi, cơ thể hắn dường như càng run rẩy dữ dội hơn nữa, không được rồi, hắn đang quá hưng phấn.
Bùi Thọ An quyết định cắn, răng cậu ghim sâu vào nơi tuyến thể mềm mại mà yếu ớt kia, chỉ một thoáng, dường như mùi máu tanh len qua khoang miệng cậu, hoảng hốt, cậu mau chóng rút răng ra mà liếm láp tuyến thể hắn. Nhìn cơ thể hắn không nhúc nhích gì, Bùi Thọ An lo lắng đến tột cùng:
“Cậu có đau lắm không? “
Đương nhiên là không đau, hắn chỉ cảm thấy hưng phấn cùng sung sướng, từng dòng điện nhỏ như chạy từ tuyến thể lan ra khắp cơ thể hắn vậy. Nhìn thấy gương mặt Trà Ninh bỗng trở nên hồng hào hẳn, trái tim đang lơ lửng của Bùi Thọ An cuối cùng cũng trở lại nguyên vị trí.
Việc beta đánh dấu một omega dường như là một điều không thể, nhưng chỉ dừng lại ở chữ dường như mà thôi, không phải là chưa từng có tiền lệ. Việc beta đánh dấu omega là một việc rất hiếm và nó cũng như một hồi đánh cược. Nếu đánh cược thắng, beta có thể đánh dấu thành công omega, nhưng nếu thất bại omega sẽ phải chịu vô số những đau đớn khôn cùng. Không chỉ vậy, nếu may mắn đánh dấu thành công, beta ngày nào cũng phải lặp đi lặp lại việc đánh dấu, vì beta không có tin tức tố, dấu răng sẽ nhanh chóng bị phai mờ
Lần này Trà Ninh đã đánh cược thắng, hắn không ngờ việc được Bùi Thọ An đánh dấu lại sung sướng như vậy, nghĩ đến ngày mai, ngày kia và vô số ngày sau đều như vậy, hắn sắp chết vì hưng phấn.
Kì phát tình của hắn đã dịu lại, và hắn cũng ngộ ra được rằng, hắn khao khát được Bùi Thọ An quan tâm, hắn khát cầu cậu coi hắn là duy nhất.
Liệu đây có phải là tình bạn bình thường? Một ý nghĩ le lói chợt loé qua khối óc Trà Ninh rồi biến mất.