Đến nội dung chính

Chương 50: Lý Tư đại nhân (Thượng) (2)

admin 802 Chữ Cài Đặt

Vương Dương chợt thấy lòng xao động. Trước mắt hắn hiện lên hình ảnh A Ngũ trong lần đầu gặp mặt – mái tóc dài tung bay trong gió. Hình ảnh ấy, giờ đây, dường như đã in sâu vào tâm trí.

Đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

“Hắc tử! Ngươi nhìn đi! Con gái nhà ngươi đánh cháu ta ra nông nỗi này đây! Nói xem, ngươi có dạy dỗ được con bé đó không hả!”

Lý Tư hằm hằm bước tới, phía sau là một thằng nhóc mặt mày bầm tím, người ngợm lấm lem bùn đất.

Tiểu A Ngũ vừa liếc mắt qua, thằng bé kia đã vội chui tọt ra sau lưng Lý Tư.

Lý Tư đại nhân bớt giận, ta đã dạy dỗ nó một trận rồi!” Hắc Hán nháy mắt với A Ngũ, nghiêm giọng quát: “Còn không mau xin lỗi tiểu thiếu gia đi?”

A Ngũ nhún vai, nhe răng cười toe toét: “Tiểu thiếu gia, lại đây, ta xin lỗi ngươi nào.”
Thằng bé run như cầy sấy, không dám ló mặt khỏi lưng ông nội. Nó biết rõ, con nhãi này là đồ điên!

“Nhìn cái bộ dạng nhát chết kia kìa! Có ông ở đây, mày sợ cái gì!” Lý Tư liếc A Ngũ một cái, rồi kéo cháu mình ra khỏi sau lưng.

A Ngũ vừa bước tới, thằng bé kia đã hoảng hốt như chim sợ cành cong, theo phản xạ định quay đầu bỏ chạy. Vương Dương đứng cạnh thầm cười: Xem ra bị tiểu A Ngũ dọa cho sợ mất vía rồi!

A Ngũ cúi người, giọng đều đều: “Tiểu thiếu gia, xin lỗi nhé. Tuy ngươi cười nhạo tóc ta, nói ta không có mẹ, lật tung thùng ốc của ta, rồi cùng thằng Đại Phi hai đánh một, nhưng lẽ ra ta không nên đánh trả, mà phải ngoan ngoãn đứng yên để các ngươi đánh mới phải. Ta sai rồi, xin lỗi.”

Sự thật là A Ngũ ra tay trước. Trong màn đấu khẩu trước đó, cô bé cũng không hề lép vế, tiểu thiếu gia bị nói không lại nên mới tức giận lật thùng ốc. Nhưng qua lời A Ngũ, mọi chuyện lại thành ra hoàn toàn khác. Dẫu vậy, chuyện tiểu thiếu gia khiêu khích trước thì không thể chối cãi.
Lý Tư chẳng hỏi rõ đầu đuôi, chỉ thấy cháu mình bị đánh là nổi giận. Giờ nghe A Ngũ nói vậy, ông ta sững người. Hắc Hán cũng bị qua mặt, cứ tưởng con gái mình bị ức hiếp ghê gớm lắm!

“Mày… mày nói láo! Rõ ràng là mày đánh trước!” Thằng bé cuối cùng cũng nắm được mấu chốt.

“Vậy là ngươi và Đại Phi không đánh ta đúng không? Ngươi dám thề trước mặt Lý Tư đại nhân không?” Tiểu A Ngũ lớn giọng hỏi dồn.

Con bé này được lắm!

Vương Dương đoán ra ý đồ của A Ngũ, hứng thú theo dõi cô bé “đối phó” thế nào.

Ngươi đánh trước, bọn ta đánh lại, thì cũng là đánh nhau qua lại thôi! Thằng bé vốn không định chối việc mình có đánh trả, nhưng bị A Ngũ hỏi dồn, lại thêm giọng điệu đanh thép, bỗng dưng ấp úng, quên cả chuyện định tố A Ngũ chửi mình là “đồ không có cha mẹ sinh ra”.
Lý Tư nào phải đứa con nít. Lúc trước nghe A Ngũ nói “lẽ ra ta không nên đánh trả”, giờ lại quay sang chất vấn cháu ông ta có đánh lại hay không, rõ ràng là có ý quanh co. Mặt ông ta sa sầm lại: “Trẻ con mà đã chanh chua ngang ngược thế này, lớn lên chẳng thành đàn bà dữ dằn thì cũng là loại lắm mồm! Chẳng trách là song ngũ nhi, ai dây vào cũng gặp xui!” Rồi ông ta quay sang nói với cháu mình: “Từ nay tránh xa nó ra!”

A Ngũ lí nhí: “Nhìn nhỏ biết lớn, vậy lúc nhỏ Lý Tư đại nhân chắc cũng giống tiểu thiếu gia lắm.”

Lý Tư nổi giận đùng đùng: “Mày tưởng tao không dạy được mày chắc!”

Hắc Hán vội vàng chạy tới, ấn đầu A Ngũ xuống: “Mau xin lỗi Lý Tư đại nhân đi!”

Tiểu A Ngũ ngẩng cao đầu, mặt đầy vẻ ương bướng.

Vương Dương bước lên: “Xin lỗi cái gì? Trẻ con đánh nhau, lại chẳng ai gãy tay gãy chân, có gì mà phải xin lỗi?”

Hắc Hán nghe Vương Dương lên tiếng thì buông tay ra.

Lý Tư kéo cháu lại, giận dữ nói: “Nhìn đi! Mắt thâm tím cả rồi! Còn bảo là không bị thương!”

Vương Dương nhìn sang, thấy mắt phải thằng bé bầm tím, liền kéo A Ngũ lại, giả vờ trách mắng: “Con bé này cũng thật là! Sao không đánh cho đều hai bên?”