Đầu óc Kỳ Phàm chấn động mãnh liệt khi nhận ra một sự thật: Hắn đã thực sự chết trong vụ nổ xe ở kiếp trước cùng với đại tiểu thư Phạm gia. Nhưng bằng một cách thần bí nào đó, linh hồn hắn đã nhập vào thể xác của Kỳ Lão Nhị này.
Bên tai hắn, những mảnh ký ức cuối cùng của nguyên chủ lướt qua, kèm theo tiếng loáng thoáng của người khiêng hắn về nói với thầy thuốc:
“Vương lão đại phu, ngươi xem lại giúp ta với. Ngươi xem, hắn ta khỏe mạnh đi làm thuê, giờ lại khênh về nông nỗi này, ta biết ăn nói thế nào với người nhà họ đây.”
Đáp lại là giọng khàn khàn và thiếu kiên nhẫn của Vương lão đại phu trên trấn:
“Người này không xong rồi, nhân lúc còn hơi tàn thì mau khênh về nhà đi!”
Hắn thầm cười lạnh trong lòng. Kỳ Phàm hắn kiếp trước từ một đứa con riêng bị khinh rẻ mà có thể leo lên vị trí đứng đầu Kỳ gia, mạng của hắn làm sao dễ dàng bỏ lại ở xó xỉnh này được. Kiếp này sống lại, hắn nhất định phải sống thật tốt.
Đột nhiên, từ phía nhà chính dội thẳng vào sân một tiếng la hét chói tai của Kỳ Ngô thị. Trên nền đất nhà chính vẫn còn loang lổ vài vệt máu khô của Kỳ Lão Nhị lúc mới được khênh về.
Trân thị từ dưới bếp vội vàng chạy ra sân, mặt mày hớn hở muốn báo tin vui để nương bớt giận:
“Nương, Lão Nhị không sao rồi, người đã tỉnh rồi! Vợ Lão Nhị cũng sinh rồi nương! Sinh đôi hai hài tử liền! Đây quả là chuyện đại hỷ mà!”
Nào ngờ, Kỳ Ngô thị nghe xong liền trợn ngược mắt, phun thẳng đống nước miếng vào mặt Trân thị, gào thét lên:
“Lão Nhị đâu rồi? Người ta đi làm công kiếm tiền mang về nhà, hắn thì ngày ngày mang tiền cung phụng cái bụng không có nổi hai lạng thịt của ả thê tử hắn. Hắn lớn bằng ngần này, thân làm nương như ta chưa được hưởng của hắn một cắc bạc nào, giờ lại bắt ta bỏ tiền túi ra chữa trị cho hắn à? Ta không có tiền!”
Kỳ Ngô thị tức giận đến mức ngồi phịch mông xuống đất, hai mắt trợn ngược như chuông đồng, vỗ đùi gào khóc thảm thiết, réo tên Lão đầu tử đã khuất:
“Ngươi bảo nó sinh hai đứa á? Đây là muốn đòi mạng già của ta rồi! Ôi trời, số ta sao mà khổ thế này chứ? Hai đứa nhãi ranh đó rõ ràng là khắc tinh đầu thai mà! Chúng nó vừa sinh ra là Lão Nhị liền gặp nạn, thóc lúa năm nay lại thất thu, mùa đông này cả nhà biết sống sao đây hả? Ngươi là muốn rủa cho bà già này chết sớm có phải không? Lão đầu tử, ông mở mắt ra mà xem này! Ông đi rồi, lũ tức phụ độc ác này muốn bức tử ta để đi theo ông đây này, ông ơi là ông ơi…”
Lúc này Kỳ Vũ Sinh, con trai thứ ba của Kỳ gia, từ ngoài ngõ bước vào. Thấy cảnh hỗn loạn, hắn liếc nhìn vệt máu trên sàn nhà chính rồi ra hiệu cho Đại ca mau chóng khiêng Nhị ca ra khỏi nhà chính, đưa về buồng riêng của Nhị phòng để tránh mùi máu tanh ảnh hưởng đến nương mình.
Kỳ Vũ Sinh tiến lại gần, khéo léo đỡ Kỳ Ngô thị dậy, dìu bà đến chiếc bàn ăn thô ở giữa phòng, dùng giọng điệu ranh mãnh, nịnh bợ bên tai:
“Nương, nương làm cái gì thế không biết. Đại tẩu là phận nữ nhi yếu đuối ở nhà, sao khênh nổi Nhị ca chứ. Cha đi rồi… nhà này đều trông cậy vào nương chống đỡ, nương phải giữ gìn thân thể mới được. Đại ca, huynh còn không mau khiêng Nhị ca về phòng đi, phòng chính đầy mùi máu tanh thế này, va chạm đến nương thì biết làm thế nào.”
Hắn nháy mắt với nương mình, trong lòng thầm tính toán bảo vệ quyền lợi tiền bạc cho nhi tử mình là Huyền Nhi, đứa cháu đích tôn đang đi học trên trấn:
“Nương, cha đi rồi, nương chính là trụ cột của nhà ta. Năm nay thu hoạch kém, Nhị tẩu lại sinh đôi hai đứa nhỏ thiếu tháng, chưa biết chừng sau này còn phải tốn tiền mời đại phu…”