Đến nội dung chính

Chương 2

admin 827 Chữ Cài Đặt

Hóa ra, nàng đã xuyên không, trở thành vợ của Lão Nhị Kỳ gia ở một triều đại phong kiến xa lạ.

Thân phận của nguyên chủ vốn là dân tị nạn, dưới trướng có một đệ một muội, trên có một đại ca. Để bớt đi một miệng ăn và có tiền cưới thê tử cho con cả, phụ mẫu nguyên chủ đã gả nàng ta cho Kỳ Lão Nhị.

Kỳ Lão Nhị tuy là người kiệm lời nhưng đối xử với vợ rất tốt. Thân thể nguyên chủ gầy yếu từ đợt chạy nạn, lúc mang thai lại dồn hết chất dinh dưỡng nuôi thai nhi nên người gầy trơ xương.

Kỳ Lão Nhị làm thuê trên trấn, tích góp được chút tiền đều thật thà giao hết cho nương là Kỳ Ngô thị để bà mua đồ bổ cho thê tử.

Nào ngờ khi hắn hỏi xin lại ít tiền mua thuốc dưỡng thai thì bị Kỳ Ngô thị mắng chửi vuốt mặt không kịp. Lạnh lòng trước sự thiên vị của nương và áp lực bị cắt cơm nhà, Kỳ Lão Nhị dứt khoát quay lại trấn làm thuê, không may bị một khúc gỗ lớn rơi trúng đầu, được người ta khênh về nhà trong tình trạng đầu be bét máu.
Thời điểm đó đúng vào vụ gặt, cả nhà đều phải ra đồng. Tiểu cô Kỳ Đào Nhi ở nhà lười nhác, vì tranh chấp đã đẩy nguyên chủ một cái, dẫn đến động thai thấy máu.

Kỳ lão thái sợ chuyện này đồn ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến thanh danh gả đi sau này của Tứ cô nương, liền bấm bụng để nguyên chủ ở nhà, giữ Trân thị và hai tiểu tôn nữ lại trông nom cơm nước, còn những người khác vẫn phải ra đồng. Khi thấy phu quân đầu đầy máu được cõng về, nguyên chủ vì kích động tột cùng mà chuyển dạ dữ dội, đau đớn đến mức đứt hơi mà chết, tạo cơ hội cho linh hồn của Phạm Tử Nguyệt nhập vào.

Trân thị bưng bát trứng gà lén bỏ thêm chút đường đỏ, giấu kín dưới vạt áo, rón rén đặt lên chiếc kệ gỗ đầu giường. Chịu ảnh hưởng từ ký ức của nguyên chủ, Phạm Tử Nguyệt biết rằng nhờ có Hồ đại nương, bà đỡ mát tay có kinh nghiệm trong thôn tận tình giúp đỡ, nàng mới giữ được cái mạng này. Nàng đã sinh đôi một nam một nữ thiếu tháng. Hai đứa trẻ tuy nhỏ xíu, yếu ớt nhưng tạm thời vẫn khỏe mạnh.
Bụng của nguyên chủ trước đó to vượt mặt, nhưng vì người quá gầy gộc nên cả nhà ai cũng nghĩ nàng chỉ mang đơn thai lớn. Hồ đại nương sau khi đỡ đẻ xong còn tặc lưỡi cảm thán, bảo rằng may mà sinh non, chứ nếu đợi đủ ngày đủ tháng mới sinh thì với thể trạng gầy gò này của nàng, dù Đại La thần tiên hạ phàm cũng chịu chết.

Trân thị vừa đặt bát trứng xuống liền tất bật dặn dò:

“Ngươi đúng là mạng lớn, Lão Nhị cũng mạng lớn nữa. Ngươi đấy, đừng nghĩ ngợi nhiều, chịu khó ăn uống vào để sữa mau về, hai đứa nhỏ mới có cái ăn. Mau húp bát trứng gà này đi, lát nữa ta bảo Nhị Nha sang lấy bát.”

Dứt lời, Trân thị vội vã xoay người, bước chân dồn dập nhanh hướng về phía gian bếp ngoài sân để kịp chuẩn bị cơm tối trước khi Kỳ lão thái cùng mọi người đi làm đồng về.
Căn phòng tối tăm chỉ còn lại một mình Phạm Tử Nguyệt. Nàng từ từ nhấc hai tay lên trước mắt, khẽ lật qua lật lại dưới ánh sáng lờ mờ. Đập vào mắt nàng là đôi bàn tay nhỏ nhưng thô ráp, lòng bàn tay hằn lên hai lớp chai sần dày cộp của kẻ quanh năm suốt tháng phải làm lụng vất vả.

Nàng khẽ dùng ngón tay miết lên mép chiếc chăn cũ xám xịt đến mức chẳng còn nhìn ra màu sắc ban đầu. Sự thô ráp của vải bố chạm vào da thịt khiến nàng không khỏi cười khổ.

Kiếp trước, nàng là đại tiểu thư của Phạm gia. Đây một gia tộc tài phiệt gia tộc tài phiệt có tiếng của nước Z, gia phả kéo dài từ thời nhà Minh với các chi nhánh rải khắp thế giới. Là đứa cháu gái độc nhất được Phạm lão gia tử tự tay nuôi dạy từ nhỏ. nNàng sống trong nhung lụa, tính tình kiêu kỳ, tùy hứng và coi trời bằng vung.

Cho đến khi nàng gặp Kỳ Phàm. Nàng tình cờ phát hiện ra Kỳ Phàm trước mặt mọi người thì nho nhã lịch thiệp, nhưng sau lưng lại là kẻ tàn nhẫn, thâm trầm vô song. Có lẽ vì hiếu kỳ, nàng bắt đầu chú ý đến từng nhất cử nhất động của hắn.